Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 13/12: Điền kinh tiếp tục báo tin vui
(Tin thể thao, tin SEA Games) Đội chạy 4x400m tiếp sức hỗn hợp đã đem về tấm HCV tiếp theo cho điền kinh Việt Nam.
|
HCV trong ngày của đoàn thể thao Việt Nam 1) Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate - 61kg nữ) 2) Nguyễn Thanh Trường (Karate - 84kg nam) 3) Đinh Thị Hương (Karate - 68kg nữ) 4) Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo - đối kháng 53-57kg nữ) 5) Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - 5.000m nữ) 6) Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc (nam) và Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (nữ) (Điền kinh - 4x400m tiếp sức hỗn hợp) |
Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc ngày thi đấu hôm nay (13/12) với thành tích 6 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ. Trong đó, nổi bật là là 2 tấm HCV ở nội dung điền kinh. Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị trên đường chạy 5.000m của nữ trong khi đó, đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m đã phá kỷ lục SEA Games.
Điền kinh Việt Nam vừa giành thêm một tấm HCV ở nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ. Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc (nam) và Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (nữ) đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, luôn giữ vị trí số 1 từ đầu đến cuối và cán đích với tổng thành tích là 3 phút 15 giây 06, đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games. HCB thuộc về Thái Lan, HCĐ thuộc về Philippines.
Bước vào nội dung 400m bơi hỗn hợp của nữ, Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu tốt ở 100m đầu tiên nhưng đối thủ dần vượt lên ở 200m tiếp theo. Ở 100m cuối, Mỹ Tiên đã nỗ lực nhưng chỉ về đích thứ hai và chấp nhận tấm HCB.
VĐV Lê Thị Cẩm Tú chạy ở làn số 7 khi thi chung kết 200m nữ và xuất sắc giành HCB. Đồng đội Lê Thị Thu chỉ về thứ tư trong khi HCV thuộc về Shanti, VĐV tới từ Singapore.
Ở nội dung 200m của nam, Ngần Ngọc Nghĩa đã thi đấu rất cố gắng ở chung kết 200m của nam. Tuy nhiên, VĐV của Thái Lan tỏ ra quá vượt trội và phá luôn cả kỷ lục của SEA Games. Ngần Ngọc Nghĩa bị đuối ở những m cuối và không đạt được huy chương.
Ở nội dung 100m bơi bướm của nữ, Nguyễn Thúy Hiền đã đem về HCĐ với thành tích 1 phút 10 giây 40. Người về nhất ở nội dung này là En Yi Letitia Sim của Singapore. VĐV này phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 6 giây 79.
Ở nội dung 5.000m của nữ, Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng khá dễ dàng và đem về tấm HCV thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 13/12 với thành tích 16 phút 26 giây 06. Về thứ hai cũng là một VĐV khác của Việt Nam là Lê Thị Tuyết.
Ở nội dung bơi 200m tự do của nam, Trần Văn Nguyễn Quốc chỉ thấy 6 phần nghìn giây với tấm HCV. Dù phải bơi ở làn số 8 nhưng Nguyễn Quốc đã có màn bức tốc tuyệt vời và khiến VĐV của Malaysia suýt nữa "ôm hận". Huy Hoàng chỉ về thứ 4 ở nội dung này.
Ở nội dung cử tạ dưới 53kg của nữ, VĐV Nguyễn Hoài Hương đã để vuột mất tấm HCV đầy đáng tiếc khi thực hiện không thành công lần cuối cả ở cử đẩy lẫn cử giật. Chung cuộc, Hoài Hương có tổng cử là 197 kg, kém hơn 7kg so với người giành tấm HCV, Surodchana Khambao của Thái Lan.
Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long tham dự chung kết chạy 5.000m nam. Ở đoạn nước rút cuối, Trung Cường đã rất cố gắng nhưng chỉ về đích thứ tư. HCV ở nội dung này thuộc về VĐV của Thái Lan.
Ở nội dung nhảy xa 3 bước của nữ, VĐV Vũ Thị Ngọc Hà không thể giành HCV sau khi dính chấn thương ở lượt nhảy thứ 4. Thành tích của Ngọc Hà chỉ là 13,69m và giành HCĐ. HCV ở nội dung này thuộc về Londa Natilia, VĐV 35 tuổi người Indonesia với thành tích 13m85, đứng thứ hai là VĐV Thái Lan.
Hà Thị Thu và Lê Thị Cẩm Tú đã xuất sắc giành vé vào chơi chung kết nội dung 200m của nữ.
VĐV Ngần Ngọc Nghĩa xuất sắc về thứ ba ở lượt 2 vòng loại nội dung 200m của nam với thành tích 20 giây 91 và lọt vào vòng chung kết.
Ở nội dung cử tạ 60kg của nam, VĐV sinh năm 2007, K'Dương đã giành HCĐ với mức tổng cử 289 kg (cử giật: 125kg, cử đẩy 173 kg). Giành HCV ở nội dung này là Theerapng Silachai của nhà Thái Lan với mức tổng cử là 304 kg, đứng thứ hai là Ricko Saputra của Indonesia với mức tổng cử 295 kg.
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng khá dễ dàng trước ĐT Lào với tỉ số 3-0. Tỉ số 3 set lần lượt là 25-13, 25-20 và 25-14 nghiêng về ĐT bóng chuyền nam Việt Nam.
Trần Thị Ánh Tuyết là VĐV đầu tiên giành một HCV không phải môn Karate trong ngày hôm nay. Cô chiến thắng đối thủ của nước chủ nhà Thái Lan.
Thêm một HCV nữa đến từ môn Karate, võ sỹ Đinh Thị Hương đã đánh bại đối thủ đến từ Indonesia với tỷ số 8-5 ở chung kết hạng cân 68kg nữ. Như vậy Đinh Thị Hương đã bảo vệ thành công HCV cô giành được tại SEA Games 32.
Nguyễn Thanh Trường đã chiến thắng trước võ sĩ người Indonesia với tỷ số 4-1 ở chung kết hạng cân 84kg nam. Đây là HCV thứ 2 trong ngày của đoàn Việt Nam.
Cũng ở môn Karate, Võ Văn Hiền thua 3-9 trước võ sĩ Indonesia trong trận chung kết hạng cân 75kg và nhận HCB.
Ở bán kết đôi nữ, Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương để thua 0-2 trước đôi hạt giống số 3 Kusuma và Puspitasari (Indonesia), qua đó giành HCĐ.
Hoàng Thị Mỹ Tâm đã giành tấm HCV cho môn Karate ở hạng cân 61kg nữ khi đánh bại Butsuwan Maneevan (Thái Lan) 11-2 ở trận chung kết.
Nguyễn Thị Loan (53kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (57kg nữ) đã vào chung kết nội dung của mình sau khi đánh bại các võ sỹ tới từ Philippines và Myanmar.
Ở chung kết nội dung cá nhân súng trường hơi 10m nữ, Lê Thị Mộng Tuyền đạt 226,8 điểm để giành HCĐ. Đây là huy chương thứ 3 của Mộng Tuyền tại SEA Games 33 sau HCV súng trường hơi đôi nam nữ hôm 12/12, và HCB nội dung đồng đội vừa đoạt.
Đội cờ Makruk của Việt Nam bao gồm Đào Thiên Hải, Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Trần Quốc Dũng, Vũ Hoàng Gia Bảo và Phạm Thanh Phương Thảo đã đánh bại tuyển Indonesia ở trận bán kết. Họ sẽ gặp tuyển Thái Lan ở chung kết lúc 13h30.
Đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam đoạt HCB nội dung đồng đội 10m súng trường hơi sau khi đạt tổng điểm 1.872,8. Tuyển Indonesia đoạt HCV.
3 xạ thủ của ĐT nữ Việt Nam, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo và Phí Thanh Thảo thì Mộng Tuyền và Thanh Thảo đã lọt tiếp vào chung kết nội dung cá nhân sẽ thi đấu vào 11h45. Thanh Thảo cùng xạ thủ Karini Dominique Rachmawati (Indonesia) lập kỷ lục SEA Games nhờ tổng điểm 627.6.
ĐT bóng bàn Việt Nam ra quân tại bảng A nội dung đồng đội nữ với trận gặp chủ nhà Thái Lan.
Ở trận đầu tiên, Trần Mai Ngọc đã thua Orawan Paranang với các tỷ số 4-11, 3-11, 7-11.
Những VĐV sau đã vượt qua vòng loại các nội dung bơi trong buổi sáng 13/12.
- 200m tự do nam: Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc.
- 100m bơi ếch nữ: Nguyễn Thúy Hiền.
- 400m hỗn hợp nữ: Nguyễn Ngọc Tuyết Hân và Võ Thị Mỹ Tiên.
Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền đang thi đấu ở vòng loại nội dung súng trường hơi 10m.
Sau 3 ngày thi đấu bùng nổ, đoàn thể thao Việt Nam đã mang về tổng cộng 24 HCV, ghi dấu ấn ở nhiều môn như bơi lội, điền kinh, bi sắt, taekwondo, karate và thể dục dụng cụ. Ngày 13/12 hứa hẹn sẽ là một ngày thi đấu rực rỡ hơn, khi các ngôi sao hàng đầu của thể thao Việt Nam đồng loạt bước vào tranh tài.
Huy Hoàng hướng tới HCV thứ 3, Nguyễn Thị Oanh xuất trận
Huy Hoàng nhắm tới HCV thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng, kình ngư số 1 của bơi lội Việt Nam, đang hướng tới tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 33. Sau khi giành HCV ở cự ly 1.500m tự do nam và góp phần trong chiến thắng 4x200m tự do nam, Hoàng sẽ trở lại bể bơi thi đấu 200m tự do nam vào sáng 13/12, cùng Trần Văn Nguyễn Quốc tranh vé vào chung kết. Với phong độ ổn định, kinh nghiệm dày dạn và sức bền vượt trội, Hoàng được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số 1 đường đua xanh của Việt Nam.
Bên cạnh đó, các nội dung 100m bướm nam và 100m bơi ếch nữ cũng sẽ diễn ra vòng loại vào buổi sáng với sự góp mặt của Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Thúy Hiền. Các nội dung chung kết diễn ra buổi chiều từ 18h hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn.
Nguyễn Thị Oanh, cơ hội vàng ở điền kinh
Điền kinh tiếp tục là mỏ vàng của Việt Nam tại SEA Games 33. Ngôi sao Nguyễn Thị Oanh sẽ bước vào tranh tài ở 5.000m nữ, đối đầu với các đối thủ nặng ký từ Thái Lan, Indonesia và Philippines. Oanh là VĐV đa năng, từng giành HCV ở các cự ly 1.500m, 3.000m và 5.000m tại nhiều giải đấu khu vực, và cô chắc chắn là niềm hy vọng vàng cho điền kinh Việt Nam hôm nay.
Ngoài Oanh, các tay chạy khác của Việt Nam cũng sẽ góp mặt ở các nội dung 200m, 800m và nhảy ba bước nữ. Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Ngọc Hà sẽ là những VĐV đáng chú ý ở nội dung nhảy ba bước, nơi cả hai đều đang sở hữu thành tích quốc tế ổn định.
Các nội dung đáng chú ý khác
Bơi lội: Ngoài Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc còn tranh tài ở 200m tự do, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân thi đấu vòng loại 400m hỗn hợp nữ.
Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo bước vào chung kết 10m súng trường hơi nữ, nội dung mà Việt Nam từng có thành tích tốt tại SEA Games trước.
Karate, Taekwondo, Judo, Kickboxing: Các nội dung trọng điểm của Việt Nam sẽ diễn ra vòng loại và chung kết trong ngày, hứa hẹn tăng số HCV cho đoàn.
Bi sắt: Triples team nam và nữ bước vào bán kết và chung kết, tiếp nối thành công ở các ngày trước.
Cầu mây, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền. Các đội tuyển nữ và nam đều có lịch thi đấu quan trọng, nhiều trận quyết định tấm vé vào vòng trong.
Thể thao điện tử và các môn biểu diễn. Việt Nam cũng tham gia các nội dung FC Online, Mobile Legends và Audition, giúp mở rộng trải nghiệm cho người hâm mộ.






Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
(Tin thể thao, tin SEA Games) Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hy vọng vàng của Wushu Việt Nam tại SEA Games 33, mang theo bản lĩnh của nữ VĐV hơn 20...
Nguồn: [Link nguồn]
-13/12/2025 00:27 AM (GMT+7)
























