Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin thể thao HOT 8/7: Fury chi tiền cứu ân nhân

(Tin thể thao) Tyson Fury đã bỏ tiền túi của mình để ứng cứu một ân nhân đã bị dịch Covid-19 làm ảnh hưởng.

Fury chi tiền cứu ân nhân. Tyson Fury đã vừa móc hầu bao chi tiền để hỗ trợ cho một ân nhân trước kia của anh. Jorge Capetillo năm ngoái đã hộ tống Fury trong trận đấu với Otto Wallin và kịp thời chữa mắt của Fury sau khi anh bị chảy nhiều máu trong trận đấu. Capetillo gần đây đã phải đóng cửa phòng gym do dịch Covid-19 và Fury đã gửi tiền để giúp Capetillo.

Tyson Fury cùng với Jorge Capetillo

Tyson Fury cùng với Jorge Capetillo

Nadal chắc chắn dự Madrid Open: Theo trang Tennis Head, Rafael Nadal tiết lộ với người bạn thân Feliciano Lopez rằng sẽ tham dự Madrid Open 2020. Điều này đồng nghĩa với việc tay vợt người Tây Ban Nha sẽ phải bay về Tây Ban Nha gấp ngay sau US Open 2020 bởi ngày khởi tranh Madrid Open 2020 cũng là ngày kết thúc US Open 2020.

Rafael Nadal

Rafael Nadal

Jorge Masvidal hù dọa đối thủ. Trước thềm sự kiện UFC 251, Jorge Masvidal tuyên bố sẽ khiến Kamaru Usman "chết giấc" ngay trên sàn đấu. "Tôi sẽ khiến Kamaru Usman bất tỉnh ngay trên sàn đấu. Tôi là kiểu người thích đối thủ của mình rời sân bằng cáng và chỉ biết được chuyện gì xảy ra qua lời kể của người khác bởi cậu ta đã rơi vào trạng thái vô thức ngay trên sàn đấu".

Nhiều cầu thủ của NBA khó quyết định. Theo Jason Tatum, tay ném của đội Boston Celtic thì nhiều cầu thủ của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) gặp khó trong quyết định của mình. Họ hiểu rằng việc tham dự phần còn lại của mùa giải tại Orlando là nguy hiểm bởi dịch Covid-19 chưa được kiểm soát nhưng họ vẫn phải thi đấu vì thu nhập của mình.

Mỹ nhân 2 lần vô địch Olympic tiết lộ bí quyết thành công nhờ... lông chân:  Alla Shishkina - nữ VĐV xinh đẹp người Nga từng 2 lần liên tiếp giành huy chương vàng đồng đội ở Olympic London 2012 và Rio 2016 bộ môn bơi nghệ thuật (Synchronised swimming) đã tiết lộ cô và các đồng đội có thói quen không cạo lông chân trước khi bước vào các cuộc tranh tài lớn:

Alla Shishkina từng 2 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng Olympic môn bơi nghệ thuật

Alla Shishkina từng 2 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng Olympic môn bơi nghệ thuật

"Lông chân là chìa khóa dẫn đến thành công. Tất cả những yếu tố mà chúng tôi thực hiện với đôi chân của mình đã được tính toán chặt chẽ về góc độ và chiều sâu khi tiếp xúc với mặt nước. Khi chúng tôi ngâm mình trong nước, chúng tôi cảm nhận được điều đó với làn da của mình và các phần nhạy cảm nhất trên đôi chân nằm ở các nang lông.

Chúng tôi dừng việc cạo lông chân khoảng 1 tuần trước khi thi đấu. Khi lông chân chạm vào làn nước, chúng tôi có thể cảm nhận được chiều sâu mặt bể mà chúng tôi tiếp xúc. 

Nếu chúng tôi cạo đi lớp lông chân, độ nhạy cảm của đôi chân sẽ trở nên tệ hơn và có thể ảnh hưởng đến sự đồng bộ các bước di chuyển của toàn đội. Bạn có thể hóa thành một con gấu đầy lông lá trong một tuần để đạt được một kết quả hoàn hảo." - Shishkina thổ lộ trên trang RT. 

Năm sau, mỹ nhân này và đội tuyển bơi nghệ thuật Nga sẽ đến Tokyo (Nhật Bản) tranh tài ở Olympic mùa hè (23/7 - 8/8/2021) nhằm bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá đang nắm giữ.

Tay golf số 1 Tây Ban Nha nhiễm Covid-19: Theo tiết lộ của cổng thông tin Tengolf.es,  Carlota Ciganda - golfer nữ xuất sắc nhất Tây Ban Nha hiện tại đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2.

Ngôi sao từng đoạt 2 danh hiệu LPGA Tour có những triệu chứng phát bệnh đầu tiên vào ngày 25/6 và sau khi trải qua cuộc xét nghiệm xác định mình mắc Covid-19, cô đang được cách ly để điều trị ở nơi mình sinh sống, thành phố Scotsdale (bang Arizona, Mỹ).

Ciganda cho biết: "Tôi đã sớm biết rằng mình mắc dịch bệnh gây ra bởi virus corona khi tôi bắt đầu cảm thấy rất tệ với những cơn đau ở tay, cổ và đầu. Tôi bắt đầu bị sốt mỗi đêm, cảm thấy rất khó ngủ và vòng đeo tay Whoop mà tôi đeo báo các chỉ số lạ trong từng hơi thở mỗi phút. Tôi không cần phải tiến hành kiểm tra y tế nhiều lần, nhưng tôi cũng đã đi đến gặp các bác sĩ và thực sự đã có kết quả xét nghiệm dương tính."

Bộ trưởng bị phạt tiền vì vu cáo Nadal dùng doping bất ngờ trở lại Chính phủ Pháp: Roselyne Bachelot (73 tuổi), cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp giai đoạn 2007 - 2010 dưới thời cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy vừa được bổ nhiệm lại giữ cương vị này trong Chính phủ mới của Tổng thống đương nhiệm đất nước hình lục lăng - Emmanuel Macron.

Vào tháng 3 năm 2016, trên một chương trình truyền hình, bà Bachelot từng gây sốc khi cáo buộc Rafael Nadal dùng doping. Sau đó, vị quan chức cấp cao của chính phủ Pháp đã phải nộp phạt 10.000 euro vì thua kiện khi bị Nadal đâm đơn lên tòa tố cáo người phụ nữ này tội xúc phạm danh dự anh. 

Hung thủ sát hại VĐV đua xe đạp nổi tiếng rồi bỏ trốn đã bị bắt: Theo tờ Marca, kẻ đã lái xe ô tô hiệu Mercedes tông vào Mario Zumaquero - một cua-rơ xe đạp nổi tiếng người Tây Ban Nha khiến anh đột tử ở tuổi 44 rồi bỏ trốn đã vừa bị cảnh sát bắt giữ tại Marbella.

Vụ tai nạn giao thông đau lòng này diễn ra vào Chủ nhật tuần trước (5/7) khi Zumaquero đang đạp xe trên con đường qua Estepona tại km 167 của đường cao tốc A-7 hướng về phía Cádiz.

Tiger Woods chưa muốn tái xuất: Tay golf cựu số 1 thế giới sẽ tiếp tục vắng mặt ở Workday Charity Open - sự kiện PGA Tour quy tụ 8 ngôi sao trong top 15 thế giới. Giải được tổ chức từ ngày 9/7 đến 12/7 trên mặt sân do Jack Nicklaus thiết kế trong khuôn viên tổ hợp golf Muirfield Village ở Dublin (bang Ohio, Mỹ).

Trên bảng xếp hạng golf nam thế giới (OWGR), Tiger Woods hiện đứng thứ 14. "Siêu Hổ" chưa chính thức công bố lịch thi đấu cá nhân, nhưng các đồn đoán cho rằng anh sẽ xuất hiện ở Memorial Tournament do golfer vĩ đại Nicklaus chủ trì. Giải đấu này khởi tranh ngày 16/7, cũng ở Muirfield Village với quỹ thưởng 9,3 triệu USD.  

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ 3 Federer, Nadal, Djokovic bị tay vợt hạng 204 chỉ trích nặng nề

(Tin thể thao, tin tennis) Tay vợt người Australia, Andrew Harris đang xếp hạng 204 thế giới chỉ trích nặng nề 3 tay vợt lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN