Trận đấu nổi bật

jelena-vs-tereza
Adelaide International
Jelena Ostapenko
0
Tereza Valentova
1
mirra-vs-marie
Adelaide International
Mirra Andreeva
2
Marie Bouzkova
0
victoria-vs-anna
Adelaide International
Victoria Mboko
2
Anna Kalinskaya
1
stefanos-vs-aleksandar
Adelaide International
Stefanos Tsitsipas
0
Aleksandar Vukic
2
emma-vs-camila
Hobart International
Emma Raducanu
-
Camila Osorio
-
iva-vs-janice
Hobart International
Iva Jovic
2
Janice Tjen
0
fabian-vs-gael
ASB Classic
Fabian Marozsan
2
Gael Monfils
1
ben-vs-francisco
ASB Classic
Ben Shelton
-
Francisco Comesana
-
kimmer-vs-omar
Australian Open
Kimmer Coppejans
2
Omar Jasika
0

Nóng nhất thể thao tối 28/11: "Alcaraz và Sinner thống trị làng quần vợt là điều đáng lo"

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Cựu tay vợt John Lloyd thừa nhận ông cảm thấy lo lắng trước sự thống trị của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner trong làng quần vợt đương đại.

"Alcaraz và Sinner thống trị làng quần vợt là điều đáng lo"

Trong 2 mùa giải gần nhất, tay vợt số 1 thế giới Alcaraz và số 2 thế giới Sinner đã tạo ra khoảng cách rất lớn với phần còn lại của làng quần vợt nam. Họ chia nhau 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất. Cựu tay vợt John Lloyd lo ngại rằng nếu một trong hai người bất ngờ dính chấn thương ở Grand Slam, phần còn lại của nhánh đấu sẽ trở nên “quá yếu”:

"Tôi hơi lo cho năm tới. Chúng ta luôn hy vọng sẽ có người nổi lên thách thức Sinner và Alcaraz, nhưng hiện tại khi nhìn vào các giải Grand Slam, thứ quan trọng nhất của môn thể thao này, tôi nghĩ nếu một trong hai người gặp chấn thương hoặc có ngày bị đối thủ chơi áp đảo, nhánh còn lại sẽ cực kỳ yếu.

Khó có tay vợt nào cạnh tranh được với Sinner và Alcaraz

Khó có tay vợt nào cạnh tranh được với Sinner và Alcaraz

Cảm giác như có thể trao luôn cúp cho người còn lại. Ở Grand Slam, chúng ta muốn sự cạnh tranh xuyên suốt, nhưng hai tay vợt này đã tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại. Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến họ xuất sắc đến mức nào".

Liên đoàn bóng bàn TP.HCM tổ chức thành công Đại hội lần thứ I (Nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Sáng ngày 28/11 tại Phòng Hội trường Bảo Tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Đại hội Liên đoàn bóng bàn TP.HCM đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi thành lập T.HCM mới (hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), đánh dấu bước ngoặt mới trong bộ máy Liên đoàn cũng như việc phát triển bộ môn bóng bàn một cách rộng khắp và đồng bộ hơn nữa.

Trong đó, ông Mai Bá Hùng – Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch. Ông Từ Nhân Luân giữ vị trí Tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Chuyên môn – Kỹ thuật. Các ông Trịnh Công Phương, Lê Thanh Điềm, Phan Văn Nghĩa, Phan Trọng Tuấn, Đặng Thanh Hải đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch.

Quang cảnh Đại hội Liên đoàn bóng bàn TP.HCM Nhiệm kỳ 2025-2030

Quang cảnh Đại hội Liên đoàn bóng bàn TP.HCM Nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động bóng bàn trên địa bàn Thành phố. Đây là lần đầu tiên TP.HCM có một tổ chức xã hội – nghề nghiệp chính thức, có tư cách pháp nhân, nhằm thống nhất quản lý, phát triển phong trào, xây dựng hệ thống thi đấu và nâng cao trình độ thành tích của bộ môn bóng bàn.

Liên đoàn bóng bàn TP.HCM xác định nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ là giai đoạn đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của bộ môn. Trong đó, trọng tâm sẽ là xây dựng hệ thống giải đấu phong trào, phát triển và nâng cao hơn nữa trong công tác đào tạo trẻ, giúp tạo sân chơi liên tục và nâng tầm chất lượng vận động viên ở nhiều độ tuổi.

Iga Swiatek thi đấu ít hơn trong năm 2026

Iga Swiatek tuyên bố sẽ cắt giảm số lượng giải đấu trong mùa giải 2026 nhằm dành thêm thời gian rèn luyện kỹ thuật và giảm áp lực tâm lý. Tay vợt người Ba Lan cho biết: "Tôi muốn thử bỏ qua khoảng 2 giải, có thể là những giải tôi vốn không chơi tốt để dành thời gian luyện tập chăm chỉ và hoàn thiện kỹ thuật. Tôi tin điều đó sẽ giúp tôi thi đấu tốt hơn dưới áp lực, vì cơ thể sẽ ghi nhớ chính xác các động tác đã rèn luyện".

Federer úp mở khả năng tái ngộ Nadal trên sân đấu

Roger Federer đã giải nghệ, nhưng anh vẫn chưa “chia tay” quần vợt. Trong cuộc phỏng vấn với Tages-Anzeiger, huyền thoại người Thụy Sĩ hé mở cánh cửa trở lại sân đấu – không phải ở ATP Tour, mà bằng loạt trận giao hữu cùng Rafael Nadal.

Giờ đây, chính Federer xác nhận anh thích ý tưởng này và nhìn thấy nhiều tiềm năng: “Thật tuyệt nếu chúng tôi có thể thực hiện điều đó”, anh nói.

Federer tin rằng Nadal cũng sẽ sẵn sàng: “Tôi biết Rafa cũng hoàn toàn cởi mở với việc cùng nhau đánh vài trận. Nghe thì giống ‘tennis lão tướng’, và điều đó khiến chúng tôi hơi… đau lòng, nhưng có thể chúng tôi sẽ tạo ra một tour riêng – như ‘Fedal Tour’ chẳng hạn”.

Hiện chưa có lịch trình hay kế hoạch thương mại nào, ý tưởng vẫn chỉ là ý tưởng. Nhưng khi được chính Federer nhắc đến, nó không còn là giấc mơ xa vời mà giống như câu chuyện “khi nào” và “bằng cách nào”.

Các ngôi sao làng quần vợt tranh giải 49 tỷ đồng

Giải quần vợt UTS Grand Final, sự kiện lớn cuối cùng của mùa giải châu Âu vừa công bố tổng tiền thưởng lên tới 1,865 triệu USD, tương đương gần 49,2 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng tăng của sân chơi biểu diễn đầy tốc độ và giải trí này.

Giải tennis 49 tỷ đồng đang rất được chờ đợi, diễn ra từ 5-7/12 tại Anh

Giải tennis 49 tỷ đồng đang rất được chờ đợi, diễn ra từ 5-7/12 tại Anh

Dù ATP Tour 2025 đã khép lại, loạt ngôi sao như Jack Draper, Alex de Minaur, Casper Ruud hay Andrey Rublev vẫn đổ về London để tranh suất chia phần thưởng “khủng”, trong thể thức thi đấu độc đáo gồm bốn hiệp 8 phút, tiebreak Sudden Death (tiebreak ai ghi điểm trước sẽ thắng set) và loạt “bonus cards” (lá bài đặc biệt, giúp tăng thêm điểm cho 1 cú đánh) mang tính chiến thuật cao. 

Vé xem gần như bán hết sạch trước ngày khai mạc 5/12, UTS tiếp tục chứng minh sức hút với lớp khán giả trẻ và góp phần thổi làn gió mới vào quần vợt hiện đại dù giải đấu này không có Jannik Sinner và Alcaraz.

Djokovic phá kỷ lục của Federer

Novak Djokovic tiếp tục viết thêm lịch sử, và không có gì bất ngờ khi anh lại bổ sung thêm kỷ lục mới trong mùa giải 2025. Tay vợt Serbia vừa cán đích top 4 chung cuộc lần thứ 16 trong sự nghiệp, vượt qua cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal. Nhưng song song với đó, Nole còn xác lập một kỷ lục thể hiện rõ nhất sự bền bỉ đáng kinh ngạc của mình.

Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử kết thúc mùa giải trong top 4 trên BXH ATP

Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử kết thúc mùa giải trong top 4 trên BXH ATP

Ở tuổi 38 năm 5 tháng, theo bảng xếp hạng cuối năm ATP công bố ngày 17/11, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử kết thúc mùa giải trong top 4 thế giới. Anh phá vỡ kỷ lục trước đó của Federer (năm 2019 và 2018), người từng giữ vị trí top 4 thế giới cuối năm khi đã ngoài 37 tuổi.

Tuổi Tay vợt Năm Thứ hạng cuối năm
38 tuổi 5 tháng Novak Djokovic 2025 Số 4
38 tuổi 3 tháng Roger Federer 2019 Số 3
37 tuổi 3 tháng Roger Federer 2018 Số 3
36 tuổi 6 tháng Novak Djokovic 2023 Số 1
36 tuổi 6 tháng Rafael Nadal 2022 Số 2
36 tuổi 5 tháng Rod Laver 1974 Số 4
36 tuổi 3 tháng Roger Federer 2017 Số 2
35 tuổi 3 tháng Jimmy Connors 1987 Số 4

Các tay vợt ATP từ 35 tuổi trở lên kết thúc mùa giải trong top 4 thế giới (từ năm 1973)

Jake Paul tập nghiêm ngặt cho trận đại chiến Joshua

Jake Paul cho biết anh tăng khẩu phần pasta nhằm tích lũy thêm cân nặng và nâng tạ nặng hơn để chuẩn bị cho màn so găng hạng nặng với Anthony Joshua vào ngày 19/12 tại Miami (Mỹ). Sau khi trận đấu được công bố, nhiều ý kiến cho rằng Paul đang tự “ôm bom nổ chậm”, đặc biệt sau khi chứng kiến sự áp đảo về hình thể của Joshua tại buổi họp báo ra mắt. Dẫu vậy, Ngôi sao mạng xã hội người Mỹ vẫn không hề nao núng và sẵn sàng trả giá đắt nhất để giành chiến thắng.

Hamilton không hối tiếc khi gia nhập Ferrari

Lewis Hamilton cho biết anh không hối tiếc về quyết định chuyển sang đội đua Ferrari, dù mùa giải đầu tiên gặp nhiều thử thách. Chia sẻ với GPblog, tay lái kỳ cựu người Anh cho biết: “Tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình không hối tiếc khi gia nhập đội. Tôi hiểu rằng cần có thời gian để xây dựng và phát triển trong một tổ chức, và tôi đã lường trước điều đó, nên vâng, tôi không hối tiếc”.

Dù vậy, Hamilton tỏ ra không mặn mà khi được hỏi về mùa giải đầu tiên trong màu áo Ferrari. Nhà vô địch thế giới 7 lần né tránh những câu hỏi liên quan tới mùa giải F1 2025 của anh.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Barcelona
Atletico Madrid

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

265

Danh sách trúng thưởng

(Tin thể thao, tin hậu trường) Giải đấu World’s Strongest Woman 2025 gây chấn động khi Jammie Booker, người chiến thắng, bị tước danh hiệu vì không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN