Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
0
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
0
Cameron Norrie
0

Đua xe MotoGP, Valencia GP: Ducati chấm dứt cơn khát 15 năm, Suzuki có lời chia tay đẹp

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Mùa giải 2022 chính thức khép lại với chặng đua thứ 20 tại trường đua Ricardo Tormo, Valencia. Hai nhà vô địch của các thể thức MotoGP và Moto2 đã được xác định mà không có bất ngờ xảy ra. Trong khi đó, Suzuki đã có chặng kết thúc hành trình MotoGP không thể ngọt ngào hơn.

Moto3: Guevara khẳng định đẳng cấp

Nhà vô địch Moto3 2022, Izan Guevara giành pole thứ 5 của mùa giải 2022. Theo sau là Deniz Oncu, tay lái của Red Bull KTM vẫn đang quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Hai tay đua sớm tạo được khoảng cách với nhóm bám đuổi và biến cuộc đua thành cuộc chiến của riêng mình. Oncu tung hết mọi kỹ năng cá nhân của mình để gây sức ép khiến Guevara mắc sai lầm.

Guevara và Oncu hơn kém nhau chỉ 0,063s tại vạch đích

Guevara và Oncu hơn kém nhau chỉ 0,063s tại vạch đích

Tuy nhiên với đẳng cấp của nhà vô địch, tay lái số 28 của GASGAS đã chạy ổn định, dẫn đầu trong tất cả 23 vòng đua để có lần thứ 7 về nhất mùa này (chặng thứ 4 trong 6 chặng gần nhất) và vượt mốc 300 điểm (319 điểm chung cuộc.

Oncu về thứ 2 với cách biệt chỉ 0,062s và có podium thứ 2 trong 3 chặng cuối cùng. Anh đứng thứ 5 trên BXH chung cuộc với 200 điểm. Sergio Garcia giành hat-trick P3 và chính thức giành ngôi á quân chung cuộc trong khi Dennis Foggia cán đích thứ 4 và xếp hạng 3 trên BXH cá nhân.

Moto2: A.Fernandez thắng dễ, Ogura "trả giá" sau sai lầm ở Sepang

Việc mắc lỗi ở vòng cuối cùng chặng đua tại Malaysia khiến tay lái Honda, Ai Ogura từ vị thế "cửa trên" đã trở thành kẻ bám đuổi tại Valencia với nhiệm vụ buộc phải thắng và chờ Augusto Fernandez sảy chân. Tay lái Nhật Bản sớm vươn lên vị trí thứ 2 và gặp lại đối thủ cách đây 2 tuần, Tony Arbolino.

Fernandez đăng quang chức vô địch Moto2 năm 2022

Fernandez đăng quang chức vô địch Moto2 năm 2022

Ogura dường như vẫn bị khớp tâm lý trong thời điểm quan trong nhất, khiến anh có DNF thứ 2 liên tiếp khi gặp tai nạn ở vòng 8 cuộc đua. Tình huống đó cũng giúp cho Fernandez chính thức lên ngôi vô địch Moto2 2022. Anh hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ 2, khép lại mùa giải với 9 podium, trong đó có 4 chiến thắng.

Tân binh Pedro Acosta kết thúc mùa giải đầu tiên tại Moto2 với chiến thắng thứ 3 thuyết phục và đứng thứ 5 trên BXH cá nhân (tân binh có thành tích tốt nhất). Arbolino cũng có podium thứ 3 trong 4 chặng cuối để khép lại mùa giải với vị trí thứ 4. Aron Canet cũng không thể hoàn thành cuộc đua cuối cùng nhưnh vẫn giành P3 chung cuộc với 200 điểm.

MotoGP: Bagnaia đi vào lịch sử làng đua xe moto Italia

Quartararo “lực bất tòng tâm” trước Bagnaia

Quartararo “lực bất tòng tâm” trước Bagnaia

Trên lý thuyết, Fabio Quartararo vẫn còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch mùa giải 2022. Nhưng với khoảng cách tới 23 điểm với Francesco Bagnaia cộng với phong độ hủy diệt của tay lái Italia trong nửa cuối mùa giải, không nhiều người nghĩ rằng tay lái Yamaha có thể lật đổ tại Valencia.

Xuất phát từ vị trí thứ 4, anh sớm gặp bị Ducati làm khó khi Jack Miller đã đóng vai người trợ thủ đắc lực cho Bagnaia. Miller vượt lên chiếm vị trí thứ 4 khiến cơ hội vào podium chặng này của Quartararo. Tay lái Australia thậm chí còn vượt qua Marc Marquez, người cũng đang khao khát giành podium để kết thúc mùa giải thành công. Đáng tiếc ở vòng 10, tay lái #93 đã gặp tai nạn và bỏ cuộc sớm tại Valencia.

Rins giúp Suzuki có cái kết hoàn hảo tại MotoGP

Rins giúp Suzuki có cái kết hoàn hảo tại MotoGP

Miller tưởng chừng như sẽ giành podium trong chặng cuối cùng đua cho Ducati nhưng sai lầm ở vòng 23 đã tước đi cơ hội quý giá đó và anh phải dừng bước sớm. Tưởng chừng như sự cố đó sẽ giúp Quartararo vào top 3, ấy vậy, Brad Binder (KTM) lại có một cuộc đua xuất thần.

Từ vị trí xuất phát thứ ..., anh thể hiện khả năng giữ lốp tuyệt vời và có những vòng cuối bùng nổ. Anh vượt qua tay lái giành pole Jorge Martin ở vòng áp chót để cán đích thứ 2 chung cuộc, cũng là lần thứ 3 mùa này anh xếp P2. Martin giành podium thứ 4 và 5 poles để khép lại năm 2022.

Alex Rins vươn lên dẫn đầu ở vòng đầu tiên và kể từ đó không để bất cứ đối thủ nào vươjt mặt trong phần còn lại cuộc đua. Tay lái #42 thống trị tại Valencia, qua đó cán đích đầu tiên để có chiến thắng thứ 2 trong 3 chặng cuối mùa. Quan trọng hơn, đây là chiến thắng ý nghĩa trong chặng cuối cùng của Suzuki trước khi nói lời chia tay với MotoGP.

Tay lái Italia đầu tiên vô địch MotoGP sau 13 năm (V.Rossi)

Tay lái Italia đầu tiên vô địch MotoGP sau 13 năm (V.Rossi)

Quartararo không có tiến triển gì trong những phút cuối và chấp nhận vị trí thứ 4. Đó là kết quả đủ để Bagnaia đăng quang chức vô địch thế giới. Tay lái số 63 có chặng đua tệ nhất trong nhiều tháng gần đây khi về đích thứ 9, thua người dẫn đầu tới hơn 14s. Nhưng kết quả đó vẫn đưa anh tới chức vô địch đầu tiên quá xứng đáng dù có thời điểm kém Quartararo tới 91 điểm trên BXH cá nhân. 

Anh trở thành tay lái Ducati đầu tiên vô địch kể từ Casey Stoner năm 2007 và là tay lái Italia đầu tiên vô địch trên một chiếc xe của Italia (Ducati) kể từ huyền thoại Giacomo Agostini đăng quang cùng MV Agusta năm... 1972. Cuối cùng học viện đào tạo Valentino Rossi cũng đã có nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử và chắc chắn sẽ còn nhiều thành công đang chờ đón trong tương lai.

Mùa giải 2022 đã khép lại với chiến thắng xứng đáng cho Bagnaia và Ducati. MotoGP sẽ tạm nghỉ trong 4 tháng tháng trước khi trở lại vào ngày 26/03 tới tại Bồ Đào Nha.

Kết quả chi tiết Valencia GP 2022:

Đua xe MotoGP, Valencia GP: Ducati chấm dứt cơn khát 15 năm, Suzuki có lời chia tay đẹp - 6

BXH cá nhân chung cuộc mùa giải:

Đua xe MotoGP, Valencia GP: Ducati chấm dứt cơn khát 15 năm, Suzuki có lời chia tay đẹp - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe MotoGP, Malaysian GP: Số 7 may mắn cho #63, chạm 1 tay vào chức vô địch

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua thứ 19 của mùa giải 2022 trở lại trường đua quốc tế Sepang, Malaysia sau 3 năm vắng bóng với 2 cuộc đua vô địch vẫn chưa được xác định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN