Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Đua xe MotoGP, Australian GP: Chiến thắng cuối cho Suzuki, Ducati có “match point” đầu tiên

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua thứ 18 ghé thăm "xứ sở chuột túi" Australia lần đầu sau 3 năm ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, và khán giả nơi đây đã được chứng kiến những cuộc đua mãn nhãn. Nhà ĐKVĐ Fabio Quartararo đã đứng đầu BXH tromg phần lớn mùa giải, nhưng anh đang đứng trước khả năng không thể bảo vệ "ngôi vương" sau một cuộc đua kinh điển tại Phillip Island.

Moto3: Nhà vô địch mùa giải 2022 giành chiến thắng thuyết phục

Ayumu Sasaki lần thứ 2 giành pole trong năm 2022 với Sergio Garcia xuất phát ngay sau cùng sự quyết tâm nhằm ngăn chặn người đồng đội Izan Guevara (P7) có cơ hội chính thức vô địch sớm. Trong khi đó Dennis Foggia gần như không còn cơ hội trong cuộc đua tam mã khi chỉ xuất phát thứ 12.

Izan Guevara là nhà vô địch Moto3 năm 2022

Izan Guevara là nhà vô địch Moto3 năm 2022

Cuộc chiến cho P1 tại Phillip Island đã sớm chỉ còn tập trung vào 4 cái tên: Guevara, Garcia, Sasaki và Deniz Oncu, khi họ dần tạo khoảng cách lớn so với nhóm bám đuổi. Guevara chỉ cần giành nhiều hơn 6 điểm so với Garcia là sẽ giành chức vô địch, nhưng anh còn mong muốn nhiều hơn thế.

Cũng giống như chặng tại Thái Lan, tay lái #28 thể hiện quyết tâm cao nhất và không hề e dè cạnh tranh với bất cứ đối thủ nào. Trong khi đó Garcia lại tỏ ra chần chừ, không tận dụng tối đa những cơ hội mình có được.

Cuối cùng, Guevara đã đi vào lịch sử với chức vô địch Moto3 thế giới năm 2022 sau chiến thắng thứ 6 mùa này (lần thứ 3 trong 4 chặng gần nhất). Ngày sau khi cán đích, anh đã được người đồng đội Nico Terol trao chiếc mũ bảo hiểm vàng được thiết kế cho nhà vô địch, bắt đầu lễ ăn mừng cùng đội đua Aspar.

Oncu về thứ 2 từ P8 xuất phát và giành podium thứ 5 mùa này còn Garcia chỉ xếp thứ 3 nhưng đá đòi lại hạng 2 trên BXH cá nhân với cách biệt 2 điểm với Foggia (P9 ở cuộc đua này).

Moto2: Lopez tiếp tục bay cao, ứng viên vô địch thể hiện mờ nhạt

Fermín Aldeguer giành pole thứ 2 trong năm 2022, với Augusto Fernandez xếp thứ 2, có nhiều cơ hội vươn lên trong cuộc đua vô địch song mã khi Ai Ogura chỉ xuất phát thứ 13. Tuy nhiên Alonso Lopez một lần nữa trở thành tâm điểm với màn trình diễn hoàn hảo. Anh xuất phát thứ 3 và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu những sẽ phải thực hiện án phạt Long Lap do va chạm tại FP1 ngày thứ 6.

Lopez có chiến thắng thứ 2 mùa này

Lopez có chiến thắng thứ 2 mùa này

Bất chấp án phạt đó, anh vẫn tạo được khoảng cách an toàn và hoàn toàn thống tri cuộc đua để giữ vững vị trí P1. Từ đó anh đã giành chiến thắng thứ 2 và podium thứ 4 trong 12 chặng mùa này. Đội đua Red Bull KTM Ajo nắm chắc hai vị trí tiếp theo với Pedro Acosta dẫn trước Fernandez. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi tay lái đứng đầu BXH cá nhân đã mắc lỗi và trượt khỏi đường đua ở vòng 16, "đá bay" cơ hội gia tăng lợi thế về điểm số.

Ogura có cuộc đua mờ nhạt và chỉ có thể về đích hạng 11, nhưng vẫn đủ để anh trở lại P1 với cách biệt 3,5 điểm. Acosta cán đích thứ 2 và giành podium thứ 4 trong 9 chặng trong khi Jake Dixon có lần thứ 5 giành podium với P3 mùa này.

MotoGP: Quartararo tiếp tục sảy chân, Suzuki chiến thắng cuộc đua kinh điển

Quartararo chỉ có được 8 điểm trong 4 chặng gần nhất

Quartararo chỉ có được 8 điểm trong 4 chặng gần nhất

Một cuộc đua có quá nhiều câu chuyện nổi bật đã diễn ra. Đầu tiên là Jorge Martin giành pole đầu tiên kể từ America GP hồi tháng 4 với vòng chạy kỷ lục mới của trường đua Phillip Island, 1 phút 27,767s, phá kỷ lục cũ cách đây 1 thập kỷ của huyền thoại Jorge Lorenzo.

Marc Marquez tái hiện pha cứu thua kinh điển năm 2019 tại khúc cua Tasmania và xuất phát P2, theo sau lần lượt là 3 ứng viên vô địch Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro và Fabio Quartararo.

Thứ tự các tay đua không có nhiều biến động sau cú depart, tuy nhiên bất ngờ lại liên tiếp đến ở những vòng kế tiếp như chuỗi phản ứng domino. Đầu tiên là sai lầm ở vòng 4 của Quartararo (lúc này xếp hạng 7) khiến anh rơi xuống cuối đoàn đua. Anh nỗ lực trở lại top có điểm trước khi mắc sai lầm thứ 2, gặp tai nạn và có lần thứ 3 trong 4 chặng trắng tay.

Podium thứ 100 cho Marquez tại MotoGP

Podium thứ 100 cho Marquez tại MotoGP

Tiếp theo đó là Jack Miller, tay lái chủ nhà có những vòng đầu thi đấu tốt nhưng nhanh chóng tụt lại và còn bất đắc dĩ bị Alex Marquez đâm vào ở cua 4 vòng 9, khúc cua mới được đổi sang tên anh, khiến cả hai phải bỏ cuộc sớm đáng tiếc.

Aleix Espargaro (Aprilia) có lợi thế xuất phát trong top 5 nhưng anh lại không có được sức mạnh tốt nhất ở chặng đua này. Điều đó khiến anh nằm ngoài mọi cuộc chiến và kết thúc cuộc đua ở vị trí P9. Hai đối thủ chính thi đấu mờ nhạt chính là cơ hội cho Bagnaia vươn lên giành lợi thế. Tuy nhiên một đối thủ khác không ai ngờ tới đã xuất hiện khiến diễn biến trở nên khó lường hơn.

Bezzecchi trở thành tân binh xuất sắc nhất mùa giải

Bezzecchi trở thành tân binh xuất sắc nhất mùa giải

Alex Rins và Suzuki chỉ xuất phát P10 và rơi xuống P11 ở vòng 3. Thế nhưng kể từ đó anh thể hiện tốc độ ấn tượng để lọt vào top 3 sau đó 5 vòng. Nửa cuối cuộc đua đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ, với tâm điểm là bộ ba Rins, Bagnaia và Marquez.

Đây có thể nói là chặng đua hay nhất của Marquez kể từ khi anh gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu năm 2020. Tay lái #93 cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trẻ tuổi hơn và thể hiện sự quyết liệt khi cần thiết. Nhờ đó anh đã giành được podium đầu tiên sau 10 chặng mùa này và chạm mốc 100 podiums ở thể thức MotoGP.

Podium top 3 ăn mừng với phong cách “shoey”

Podium top 3 ăn mừng với phong cách “shoey”

Bagnaia đã dẫn đầu trong phần lớn thời gian nửa cuối cuộc đua, nhưng đã phải đối mặt với sự tấn công từ các đối thủ và anh buộc phải chọn chiến thuật chơi an toàn để bảo vệ số điểm giành được. Vì thế anh đã cán đích thứ 3 để vươn lên dẫn đầu BXH cá nhân với cách biệt 14 điểm với Quartararo.

Rins là người xuất sắc nhất tại Australia để có chiến thắng đầu tiên kể từ Aragon 2020 và nhiều khả năng cũng sẽ là chiến thắng cuối cùng của Suzuki trước khi đội đua này rút khỏi MotoGP cuối mùa giải này. Marco Bezzecchi (chính thức giành danh hiệu tân binh xuất sắc nhất năm 2022) và Enea Bastianini là hai cái tên còn lại trong top 5 về đích chặng này.

Chặng đua thứ 19 áp chót của mùa giải 2022 sẽ diễn ra tại Malaysia cuối tuần này, từ 21 đến 23/10 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua Australian GP 2022:

Đua xe MotoGP, Australian GP: Chiến thắng cuối cho Suzuki, Ducati có “match point” đầu tiên - 7

BXH cá nhân sau chặng 18:

Đua xe MotoGP, Australian GP: Chiến thắng cuối cho Suzuki, Ducati có “match point” đầu tiên - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẫu xinh đẹp tặng ảnh nóng mừng bạn trai vô địch đua xe F1

(Tin thể thao, tin hậu trường) Người đẹp có tài khoản ròng 1 triệu USD (23 tỷ đồng) đã cởi hết đồ để kỷ niệm chiến thắng của bạn trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN