Việt Nam sẽ có hơn 15.000 triệu phú USD vào năm 2023

Sự kiện: Kinh Doanh

Việt Nam đang đứng thứ 4 thế giới về tốc độ tăng trưởng của cải trên mỗi đầu người trưởng thành, chỉ xếp sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Việt Nam sẽ có hơn 15.000 triệu phú USD vào năm 2023 - 1

Một báo cáo vừa mới phát hành của Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) nhấn mạnh 4 nước trên ngày càng đóng vai trò quan trọng cho kinh tế thế giới.  Đạt được kết quả trên là nhờ vào 19 năm qua của thế kỷ 21 Việt Nam có sự tăng trưởng đều qua từng năm về của cải tài sản trên GDP. 

Hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức) cũng vừa đưa ra dự báo về số lượng triệu phú USD của Việt Nam trong giai đoạn từ 2013-2023. Theo đó, vào năm 2013, Việt Nam sở hữu 10 ngàn triệu phú USD và chỉ 4 năm sau, đến năm 2017, con số này đã tăng lên 11,79 ngàn, và năm 2018 là 12,33 ngàn. Trong 5 năm sắp tới, Việt Nam sẽ đạt được 15,78 ngàn triệu phú USD vào năm 2023.

Theo Credit Suisse, ước tính vào giữa năm 2019, thế giới đã có 46,8 triệu phú USD, tăng 1,1 triệu so với năm 2018. Ngân hàng đầu tư Thụy Sỹ này cũng ước tính có hơn 55 ngàn người trưởng thành sở hữu tài sản có trị giá 100 triệu USD và có 4.830 người có tài sản ròng trên 500 triệu USD.

Cũng trong năm 2019, Credit Suisse ghi nhận Trung Quốc có nhiều triệu phú USD nhất, kế đến là Hoa Kỳ.

Thành triệu phú chỉ sau 1 đêm, người đàn ông tiết lộ nỗi khổ ít ai thấu

Ông từng bị con cái chỉ trích là ích kỷ chỉ vì một lý do không ai ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG MINH ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN