Bí mật ít ai biết về tỷ phú “như hình với bóng” bên cạnh tổng thống Nga Putin

Sự kiện: Kinh Doanh

Vladimir Potanin là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Nga, trị giá tài sản ước tính 22 tỷ USD. Ông thường xuất hiện trên du thuyền sang trọng và chơi khúc côn cầu trên băng với tổng thống Nga Vladimir Vladimir.

Tỷ phú người Nga Vladimir Potanin sở hữu tài sản trị giá ước tính 22 tỷ USD, khiến ông trở thành người đàn ông giàu có nhất ở Nga hiện nay. Người giàu thứ hai ở Nga, theo Bloomberg's Billionaire Index, là Vladimir Lisin với tài sản ròng trị giá 21,5 tỷ USD. Đây là hai tỷ phú thân thiết luôn xuất hiện bên cạnh tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nhiên tổng thống Nga thực sự sở hữu bao nhiêu tiền thì vẫn chưa có một ai biết được. Washington Post trước đó đã báo cáo tài sản ròng tiềm năng của Putin có thể lên tới 200 tỷ USD.

Tỷ phú người Nga Vladimir Potanin xuất hiện trong rất nhiều cuộc họp quan trọng với tổng thống Nga Putin (Nguồn: BI)

Tỷ phú người Nga Vladimir Potanin xuất hiện trong rất nhiều cuộc họp quan trọng với tổng thống Nga Putin (Nguồn: BI)

Doanh nhân Vladimir Potanin, 58 tuổi, đã có được khối tài sản kếch xù nhờ thành công trong ngành công nghiệp niken sau khi dẫn đầu chương trình "cho vay đối với cổ phiếu" gây tranh cãi của Nga. Potanin là chủ tịch của Norilsk Niken, nhà sản xuất niken tinh chế lớn nhất thế giới. Đây là tập đoàn sản xuất đến 22% lượng niken cao cấp, và khoảng 40% lượng palladi trên toàn cầu. Theo Bloomberg, tỷ phú Potanin đã kiếm được 4 tỷ USD từ cổ tức ở Norilsk Niken, tính đến tháng 1/2018.

Ngoài ra vị tỷ phú còn có quan hệ mật thiết với thủ tướng đương nhiệm Dmitry Medvedev (nguồn: BI)

Ngoài ra vị tỷ phú còn có quan hệ mật thiết với thủ tướng đương nhiệm Dmitry Medvedev (nguồn: BI)

Vladimir Potanin sinh năm 1961 tại Moscow, là con trai của một nhà ngoại giao và một bác sĩ. Năm 1990, ông thành lập Hiệp hội Ngoại Thương Interros - tập đoàn hiện nắm giữ cổ phần ở các ngành công nghiệp khai thác, bất động sản, du lịch, thể thao và dược phẩm.

Không chỉ làm giàu từ khoáng sản, ông còn kiếm tiền từ ngành dược khi nắm giữ một công ty dược phẩm có tên NPO Petrovax Pharm. Vladimir Potanin cũng sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản khổng lồ ở thủ đô Moscow, Nga.

Vị tỷ phú và tổng thống Putin đặc biệt yêu thích môn khúc côn cầu (nguồn: BI)

Vị tỷ phú và tổng thống Putin đặc biệt yêu thích môn khúc côn cầu (nguồn: BI)

Potanin sở hữu ít nhất ba chiếc du thuyền sang trọng và chi 10 triệu đô la cho đám cưới của con gái mình ở khu vực bờ biển Địa Trung Hải French Riviera. Ông cũng được biết đến như một nhà từ thiện, đã tham gia The Giving Pledge, tổ chức từ thiện do Bill và Melinda Gates và Warren Buffett thành lập, và hứa sẽ quyên tặng phần lớn tài sản của mình cho từ thiện thay vì truyền lại cho con cái.

Tỷ phú người Nga có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Vladimir Putin - trên thực tế, cặp đôi này là bạn thân trong hơn chục năm qua, và Potanin xuất hiện trong “danh sách Putin” khét tiếng của các nhân vật chính trị và đầu sỏ nổi tiếng của Nga. Vị tỷ phú này từng tham gia một số sự kiện với ông Putin từ năm 2000, thậm chí hai người còn đi nghỉ dưỡng cùng nhau và được báo chí nhận xét là “có mối quan hệ vô cùng mật thiết”.

Potanin cũng đã gặp nhiều lần với cựu tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Thủ tướng Nga. Potanin là một trong số nhiều tỷ phú người Nga đã tham gia tài trợ cho Thế vận hội 2014 ở Sochi. Theo Forbes, ông đã đầu tư 2,5 tỷ đô la cho một khu nghỉ mát trượt tuyết và các cơ sở khác.

Thừa tiền, tỷ phú bí ẩn chi 168 tỷ mua dinh thự khủng cho cả người giúp việc

Biệt thự dành cho người giúp việc của tỷ phú này vô cùng xa hoa, giá lên tới 168 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo BI) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN