Tỷ phú Nhật Bản chính thức là khách du lịch đầu tiên trên thế giới đến thăm mặt trăng

Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa sẽ trở thành du khách tư nhân đầu tiên bay quanh mặt trăng vào năm 2023.

Theo thông báo mới nhất từ CEO của hãng SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk vào ngày 18/9, tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa chính thức ký hợp đồng với hãng này để thực hiện chuyến bay vòng quanh mặt trăng trên tên lửa thế hệ tiếp theo của công ty. SpaceX là tập đoàn chuyên sản xuất và phóng các tên lửa, tàu không gian và đang đạt được nhiều thành tựu đột phá trong công nghệ sản xuất tên lửa hiện nay.

Tỷ phú Nhật Bản chính thức là khách du lịch đầu tiên trên thế giới đến thăm mặt trăng - 1

CEO SpaceX Elon Musk thông báo hành khách tư nhân đầu tiên sẽ bay vòng quanh mặt trăng là doanh nhân người Nhật Yusaku Maezawa (bên phải), ngay tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, California, hôm thứ Hai

Maezawa sẽ trở thành người đầu tiên quay trở lại mặt trăng sau gần nửa thế kỷ kể từ khi các nhiệm vụ của tàu Apollo của Mỹ kết thúc vào năm 1972, trong chiếc tên lửa mang tên Big Falcon Rocket (BFR), mà SpaceX đang phát triển. BFR là thành quả cho tầm nhìn của Musk về việc tạo ra những chuyến đi thường xuyên của con người tới sao Hỏa. Cuộc thử nghiệm vào không gian của tên lửa khổng lồ BFR dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới.

Tỷ phú Nhật Bản chính thức là khách du lịch đầu tiên trên thế giới đến thăm mặt trăng - 2

Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Twitter

Maezawa, một trong những người giàu nhất Nhật Bản và nhà sáng lập ra các kênh bán lẻ trực tuyến Start Today và Zozotown cho biết: “Từ khi còn bé, tôi đã yêu mặt trăng. Sự hiện diện của nó luôn truyền cảm hứng chinh phục cho nhân loại”.

Vào tháng 2 năm 2017, SpaceX từng thông báo rằng hai hành khách sẽ bay vòng quanh mặt trăng trong chiếc tàu không gian Crew Dragon được gắn tên lửa Falcon Heavy. Nhưng đầu năm nay, Musk cho biết SpaceX đang cân nhắc sử dụng BFR và hôm thứ Hai đã xác nhận chính thức điều này.

Tỷ phú Nhật Bản chính thức là khách du lịch đầu tiên trên thế giới đến thăm mặt trăng - 3

Mô phỏng hành trình bay vòng quanh Mặt trăng của chiếc BFR 

BFR là một tên lửa lớn, cao 35 tầng được thiết kế để phóng và hạ cánh như tên lửa Falcon 9, hiện nay được nâng cấp thành Falcon Heavy của SpaceX. BFR còn có khả năng chở hàng chục người trên tàu thay vì chỉ mang theo vệ tinh.

Musk từ chối tiết lộ số tiền mà Maezawa trả cho chuyến đi nhưng ngầm khẳng định đó là một con số rất lớn. “Để rõ ràng, đây là nhiệm vụ nguy hiểm, không có gì là chắc chắn và vẫn luôn tồn tại những rủi ro khiến mọi thứ có thể đi sai hướng", Musk nhắc lại. Chỉ có 20 người đã từng đến mặt trăng trong sứ mệnh Apollo cuối cùng vào năm 1972. Nó cũng đánh dấu lần cuối cùng con người đến thăm mặt trăng.

Tỷ phú Nhật Bản chính thức là khách du lịch đầu tiên trên thế giới đến thăm mặt trăng - 4

Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa

"Tôi chọn đi lên mặt trăng với các nghệ sĩ", Maezawa nói thêm. "Vào năm 2023, với tư cách là người thực hiện chương trình, tôi muốn mời 6 đến 8 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới cùng tôi tham gia sứ mệnh này." Tuy nhiên Maezawa vẫn chưa quyết định sẽ mời nghệ sĩ nào.

Trước khi thành công, ”người sắt” Elon Musk từng ”khổ sở” đến thế này!

“Quái vật công nghệ“ Elon Musk đã chia sẻ về những vất vả anh đã trải qua trong suốt 20 năm khởi nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mai (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN