Tỷ phú xe điện Elon Musk: Thương trường rực rỡ, tình trường thảm thương

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk

Dù giàu có, sở hữu thành tựu nhiều người mơ ước nhưng vận cô đơn vẫn liên tục bám lấy “quái vật làng công nghệ”.

Trong tâm trí của mọi người, Elon Musk được biết đến là tỷ phú công nghệ và một kẻ "nghiện công việc" đúng nghĩa. Trong một cuộc phỏng vấn, Elon Musk từng chia sẻ: “Khối lượng công việc của tôi rất lớn. Có lúc, tôi làm việc tới 100 giờ/tuần. Phần lớn thời gian tôi đều dành cho SpaceX và Tesla”. Nhờ vậy, ông bố 5 con này hiện sở hữu khối tài sản ròng khổng lồ, khoảng 23,6 tỷ USD (549.935 tỷ VND). Ông cũng là nhà sáng lập/đồng sáng lập của nhiều thương hiệu lớn như OpenAI, Neuralink, SolarCity, Zip2 và X.com. Hay nói cách khác, Elon Musk là một doanh nhân thành công trên thương trường. Tuy nhiên, trên tình trường, vị tỷ phú này lại thất bại thảm hại.

Elon Musk quen người vợ đầu – Justine Wilson khi còn là sinh viên. Họ đã kết hôn vào năm 2000 sau 8 năm yêu nhau và có 5 đứa con xinh xắn. Thời điểm kết hôn, Elon Musk đã có gia tài ngàn người mơ ước. Trong mắt nhiều người, cuộc sống của Musk và Justine thật sự hạnh phúc và vượt trội. Nhưng đối với Justine, cuộc sống bị kiểm soát chặt chẽ lại khiến cô ngộp thở.

Trong buổi tiệc cưới của 2 vợ chồng, Musk đã nói rằng mình là “chủ nhân” trong mối quan hệ. Lúc đó, Justine không mấy để tâm tới lời nói có phần kỳ lạ của chồng mới cưới. Nhưng dần dần, cô nhận ra lời nói đó thật sự nghiêm túc. Năm 2008, cặp đôi ly hôn. Justine tiếp tục công việc viết sách và có những mối quan hệ mới.

Tỷ phú xe điện Elon Musk: Thương trường rực rỡ, tình trường thảm thương - 1

Elon Musk và người vợ thứ hai, Talulah Riley

Người vợ hai của Musk là Talulah Riley. Cô là nữ diễn viên người Anh, từng tham gia bộ phim “Kiêu hãnh và định kiến”. Riley bị Musk và những cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề tên lửa mê hoặc. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn năm 2010. Tuy nhiên sau đó, do bận rộn với Space X, Tesla nên Musk cho rằng, dành 10 tiếng/tuần cho gia đình đã là một “ân điển” đặc biệt. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lộ rõ. Năm 2012, cặp đôi ly hôn lần 1. Họ tái hợp sau 18 tháng nhưng rồi lại ly hôn sau 18 tháng tiếp theo.

Tỷ phú xe điện Elon Musk: Thương trường rực rỡ, tình trường thảm thương - 2

Elon Musk và người vợ thứ hai, Talulah Riley

Năm 2017, Musk có thêm người yêu mới là Amber Heard – cô vợ cũ tai tiếng của tài tử Johnny Depp. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài trong 4 tháng ngắn ngủi.

Người yêu gần đây nhất của vị tỷ phú công nghệ là nữ ca sĩ người Canada, Grimes. Tháng 5 năm nay, cặp đôi công khai mối quan hệ ở chương trình Met Gala. Tưởng như “người sắt” cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, nhưng dường như vận đen vẫn ám đường tình duyên của Musk. Gần đây, ông đã hủy theo dõi bạn gái trên Twitter, hai người cũng không còn tương tác với nhau như trước. Tin đồn chia tay vì vậy lại một lần nữa rộ lên, dù không rõ nguyên nhân tan rã lần này là gì.

Trước khi thành công, ”người sắt” Elon Musk từng ”khổ sở” đến thế này!

“Quái vật công nghệ“ Elon Musk đã chia sẻ về những vất vả anh đã trải qua trong suốt 20 năm khởi nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo finance.ifeng, businessinsider) ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN