Siêu kháng thể chống COVID-19 ở cá mập hứa hẹn loại thuốc đột phá

Sự kiện: Sống khỏe

Các nhà khoa học đã phát hiện ra các protein giống như kháng thể của cá mập có thể trung hòa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 mạnh mẽ hơn bất kỳ loại kháng thể nào ở con người.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Wissconsin - Madison, Đại học Minnesota (Mỹ) và công ty y sinh học Elasmogen (Scotland, Vương quốc Anh) cho biết các protein giống kháng thể được gọi là VNARs, có nguồn gốc từ hệ miễn dịch của cá mập, đã thành công trong việc ngăn chặn virus gây bệnh COVID-19 và các biến thể của nó trong thử nghiệm mới đây.

Cá mập mang một loại protein có tác dụng như "siêu kháng thể" đối với SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa từ Internet)

Cá mập mang một loại protein có tác dụng như "siêu kháng thể" đối với SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo Medical Xpress, chiết xuất protein VNARs từ vi cá mập trước đây đã được chứng minh giúp vô hiệu hóa một loại virus corona khác. Trong nghiên cứu mới này, VNARs đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc với SARS-CoV-2, cho phép nhận diện và đánh bại các cấu trúc protein của virus mà kháng thể của con người không thể tiếp cận. Nó cũng cho hiệu quả tương tự với SARS-CoV-1, virus gây ra đại dịch SARS năm 2003.

Một loại VNARs là 3B4 đã gắn chặt vào một rãnh trên protein gai của virus SARS-CoV-2 và các virus corona khác, ngăn chặn quá trình virus gắn vào tế bào người, khiến VNARs trung hòa được virus nguy hiểm này.

Hiện tại VNARs chưa được nghiên cứu thành một loại thuốc hoàn chỉnh để sử dụng ngay, nhưng các tác giả cho biết sẽ sớm hoàn thiện và ứng dụng nếu các thí nghiệm lâm sàng sau này tiếp tục thành công. VNARs cũng được coi là một loại "bảo hiểm" cho nhân loại khi xuất hiện thêm những virus corona nguy hiểm tương tự SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 hay MERS-CoV.

"Vắc xin tạo thành nền tảng bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 và các virus corona trong tương lai, nhưng một số người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại không đáp ứng tốt với tiêm chủng, họ có thể được hưởng lợi từ các phương pháp điều trị khác như thuốc cung cấp kháng thể" - các tác giả giải thích.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications.

Nguồn: [Link nguồn]

Kháng thể tồn tại 10 tháng sau mắc COVID-19 dù chưa tiêm ngừa

Đó là kết quả từ nghiên cứu của Anh, vừa công bố trên Nature Microbiology. Công trình này cũng khẳng định vắc-xin ngừa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN