Kháng thể tồn tại 10 tháng sau mắc COVID-19 dù chưa tiêm ngừa

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đó là kết quả từ nghiên cứu của Anh, vừa công bố trên Nature Microbiology. Công trình này cũng khẳng định vắc-xin ngừa COVID-19 "truyền thống" sẽ hiệu quả hơn nhiều trước các biến chủng mới so với vắc-xin được nghiên cứu riêng cho từng biến chủng.

Các nhà khoa học từ King's College London (KCL - Anh) đã xem xét kháng thể chống lại bệnh COVID-19 ở 38 bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện St Thomas, những người đã bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát đầu tiên tại đất nước này.

Bài công bố trên Nature Microbiology cho hay trong số 19 bệnh nhân mắc COVID-19 khi chưa được chủng ngừa, có 18/19 người đã duy trì được mức độ kháng thể trung hòa có thể phát hiện được tận 305 ngày (khoảng 10 tháng) sau khi nhiễm bệnh.

Kháng thể trong cơ thể bệnh nhân COVID-19 có thể tồn tại tận 10 tháng sau khi nhiễm bệnh (Ảnh minh họa từ Trung tâm tin tức - King's College London)

Kháng thể trong cơ thể bệnh nhân COVID-19 có thể tồn tại tận 10 tháng sau khi nhiễm bệnh (Ảnh minh họa từ Trung tâm tin tức - King's College London)

"Việc thiết kế và triển khai vắc-xin COVID-19 trong nghiên cứu cần tính đến sự hiểu biết chi tiết về độ bền của kháng thể và tiềm năng trung hòa chéo chống lại các biến thể mới của SARS-CoV-2" - nhóm tác giả viết.

Tóm lược công trình, tờ Medical Xpress cho biết các nhà khoa học, dẫn đầu bởi tiến sĩ Katie Doores từ Trường Khoa học miễn dịch và vi sinh vật (thuộc KCL), còn xem xét cách mà kháng thể trung hòa ở các bệnh nhân nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ban đầu và nhiễm các biến thể mới như alpha, beta và delta đã chiến đấu "chéo" chống lại các biến thể khác nhau như thế nào.

Kết quả cho thấy kháng thể được tạo ra bởi chính SARS-CoV-2 ban đầu là hiệu quả nhất trong việc chống lại mọi biến thể, trong khi kháng thể được tạo ra bởi các biến thể mới thì có thể kém hiệu quả hơn trong việc chống lại các biến thể mới khác. Như vậy, việc cố tạo ra một vắc-xin dựa trên một trong các biến thể mới vì lo ngại vắc-xin "truyền thống" kém hiệu quả khi SARS-CoV-2 biến chủng rõ ràng không cần thiết.

"Những kết quả này cho thấy rằng vắc-xin hiện tại của chúng tôi được thiết kế xung quanh biến thể SARS-CoV-2 "truyền thống" cung cấp sự bảo vệ tốt nhất chống lại tất cả các biến thể và nên được sử dụng cho các chương trình tiêm chủng" - tiến sĩ Doores khẳng định trong bài tóm lược trên News Centre của KCL.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ tiêm vắc-xin COVID-19 có thể truyền kháng thể qua sữa khi cho con bú

Một nhóm các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ và Tây Ban Nha phát hiện ra rằng những phụ nữ được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN