Ngủ quá nhiều tăng nguy cơ chết sớm

Ngủ hơn 10 giờ hay ít hơn 6 giờ mỗi tối có thể tăng nguy cơ chết sớm, theo một nghiên cứu mới công bố.

Ngủ quá nhiều tăng nguy cơ chết sớm - 1

Ngủ quá nhiều làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe liên quan tới chết sớm.

Các nhà khoa học từ trường đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc, đã phân tích dữ liệu của 133.608 từ 40 đến 69 tuổi.

Kết quả phân tích cho thấy rằng những phụ nữ ngủ nhiều hơn 10 giờ mỗi tối có nguy cơ mắc các vấn đề liên quan tới tử vong sớm nhiều hơn 40% so với những người phụ nữ ngủ điều độ.

Những vấn đề sức khỏe bao gồm bụng tích mỡ, huyết áp cao, lượng đường và mỡ trong máu cao. Chúng có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim mạch, đái tháo đường và bệnh ung thư.

Trong khi đó, đàn ông ngủ trên 10 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc những vấn đề sức khỏe trên cao hơn 28% so với những người người ngủ từ 6-9 giờ mỗi ngày. Tỷ lệ này ở các đàn ông ngủ dưới 6 giờ/đêm là 12%.

Thời gian ngủ được cho là ảnh hưởng tới các loại hóc môn liên quan đến cảm giác thèm ăn, lượng calo hấp thụ và năng lượng sử dụng.

“Để nâng cao sức khỏe toàn diện, những người trưởng thành được khuyến cáo ngủ từ 7 đến 8 giờ/đêm”, tiến sĩ Claire Kim, người đứng đầu nghiên cứu cho biết.

Ngủ nhiều tăng gấp đôi nguy cơ mất trí nhớ

Bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến khoảng 46 triệu người trên toàn thế giới, con số này theo tính toán sẽ tăng gấp ba vào năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo NY Post) ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN