Kỷ lục 2.000 người hát ‘Tự hào Campuchia’ khai mạc SEA Games

Bài hát “Tự hào Campuchia” đã được Bộ Văn hóa và Nghệ thuật chọn để dàn hợp xướng hơn 2.000 người hát dưới sự dẫn dắt của bốn ca sĩ hàng đầu Vương quốc.

Bốn giọng ca Chanseyma, Preap Sovath, Khemarak Sereymun và Khem sẽ cất giọng lĩnh xướng tại lễ khai mạc SEA Games 32 vào ngày 5-5 diễn ra trên sân vận động Quốc gia Morodok Tecno.

Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Phoeurng Sackona đã quyết định chọn ca khúc “Love What Khmer Pride Has” (Tự hào Campuchia) để thể hiện tinh hoa của nước chủ nhà SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12. Bà Phoeurng Sackona cho biết việc cho ra đời bài hát này gắn liền với nghệ thuật, văn hóa, truyền thống và sự phát triển của xã hội Campuchia. Điều này rất quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định xã hội và tăng uy tín quốc gia.

Sackona cũng bày tỏ sự cảm kích đối với sự cống hiến của tất cả các nghệ sĩ và giáo viên đã dày công luyện tập bài hát cho lễ khai mạc trong hơn ba tháng.

Tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 32 với tiết mục "đinh" của chương trình gồm 2.000 người hát bài "Tự hào Campuchia". Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 32 với tiết mục "đinh" của chương trình gồm 2.000 người hát bài "Tự hào Campuchia". Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Những nỗ lực của toàn thể nghệ sĩ, thầy cô góp phần quan trọng trong việc quảng bá uy tín quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt là SEA Games 32 và ASEAN Para Games mà Campuchia đăng cai. Chúng tôi muốn để lại những ký ức về sự kiện lịch sử này cho tất cả các thế hệ tương lai của người dân Campuchia” - bà Phoeurng Sackona bày tỏ.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã lên tiếng ca ngợi việc sáng tác bài hát của nhà sản xuất Galaxy Nawatra và nhà soạn nhạc Tycoon Leng Navattra, bài hát đang trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài nước với hơn 62 triệu lượt xem trên trang Facebook. “Tự hào Campuchia” là một trong những bài hát có lượt xem cao nhất trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Ông Hun Sen khẳng định bài hát sẽ làm cho Đại hội thể thao Đông Nam Á trở nên nổi tiếng hơn trên toàn thế giới vì Campuchia đã chờ đợi 64 năm tổ chức sự kiện này với sự hiện diện của Quốc vương Norodom Sihamoni, người đã thắp sáng ngọn đuốc SEA Games và Para Games lần thứ 32 tại Angkor Wat vào tháng 3.

Thể thao Campuchia với lực lượng đông đảo hy vọng sẽ gặt hái hơn 100 huy chương tại SEA Games tổ chức trên sân nhà. Ảnh: KMT.

Thể thao Campuchia với lực lượng đông đảo hy vọng sẽ gặt hái hơn 100 huy chương tại SEA Games tổ chức trên sân nhà. Ảnh: KMT.

Campuchia cũng nuôi tham vọng giành thật nhiều huy chương tại SEA Games 2023 diễn ra trong nước. Ông Sar Sokha, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games-ASEAN Para Games (CAMSOC-CAMAPGOC) của Campuchia, đã lặp lại kỳ vọng này sau khi kiểm tra tiến độ công việc của các Liên đoàn thể thao Quốc gia.

Ông cho biết Campuchia đã sẵn sàng cho SEA Games và giành huy chương, đặc biệt là các môn võ truyền thống Kun Bokator, Vovinam và các môn thể thao khác. Số lượng huy chương tại SEA Games 2023 cũng nhiều hơn so với các kỳ SEA Games trước do nhiều môn được bổ sung.

Hơn 12.000 thành viên thể thao của gia đình Đông Nam sẽ tham gia các cuộc thi chính thức tổ chức từ ngày 5-5 đến ngày 12-5 và ASEAN Para Games (thể thao dành cho người Khuyết tật) lần thứ 12 từ ngày 3-6 đến ngày 9-6 với phương châm “Thể thao: Sống trong hòa bình”.

Tổng cộng có 36 môn thể thao và một môn thể thao trình diễn (teqball) đã được ấn định cho SEA Games 32 và 13 môn cho ASEAN Para Games lần thứ 12.

Thành tích đoàn TTVN ở SEA Games 32
Theo bạn đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành thứ hạng ra sao ở SEA Games 32?

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp SEA Games 32 đoàn Việt Nam ngày 4/5: Jujitsu mang về 3 tấm HCĐ

(Tin thể thao, tin SEA Games) Niềm hy vọng giành HCV của thể thao Việt Nam (TTVN) trong ngày 4/5 đặt vào môn võ Jujitsu. Diễn biến mới nhất chiều 4/5, Jujitsu giành 3 HCĐ cho đoàn Việt...

Chia sẻ
Theo Ngọc Anh ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN