Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
0
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Hot girl bi-a Việt Nam chưa đánh đã có huy chương SEA Games 32, quyết đua "vàng"

(Tin thể thao, tin SEA Games) Người đẹp bi-a Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến Nhi có những chia sẻ sau khi bất ngờ giành được huy chương SEA Games 32 dù chưa phải thi đấu.

Cụ thể ở nội dung carom 3 băng nữ tại SEA Games 32 có 7 VĐV đến từ 4 nước gồm Thái Lan (2 VĐV), Philippines (2 VĐV), chủ nhà Camuchia (1 VĐV) và Việt Nam (2 VĐV) tham gia tranh tài. Chính vì vậy, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia nhánh đấu từ tứ kết, trong đó có 1 VĐV ngẫu nhiên sẽ được miễn thi đấu, đồng nghĩa với việc thẳng tiến vào bán kết và có HCĐ.

Yến Nhi bất ngờ có huy chương SEA Games dù chưa phải thi đấu

Yến Nhi bất ngờ có huy chương SEA Games dù chưa phải thi đấu

Sau buổi bốc thăm diễn ra sáng ngày 4/5, nữ cơ thủ của Việt Nam là Nguyễn Hoàng Yến Nhi chính là cái tên may mắn được miễn thi đấu ở tứ kết. Điều này giúp cho hot girl bi-a 24 tuổi sớm có tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, dù cô chưa phải ra sân thi đấu bất kỳ trận nào.

Nguyễn Hoàng Yến Nhi nhận được sự kỳ vọng rất lớn ở SEA Games lần này. Cô gái sinh năm 1999 chính là cơ thủ nữ đầu tiên vô địch 1 giải carom 3 băng nữ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Yến Nhi sẽ chính thức ra sân ở trận đấu bán kết diễn ra vào sáng ngày 8/5. Đối thủ của cô sẽ là người giành chiến thắng tứ kết trong cặp đấu giữa Santhinee Jaisuekul (Thái Lan) và Rubilen Dacua Amit (Philippines).

Nữ cơ thủ của Việt Nam quyết tâm gây sốc trước Sruong Pheavy

Nữ cơ thủ của Việt Nam quyết tâm gây sốc trước Sruong Pheavy

Đặc biệt nếu có được thắng lợi, đối thủ của Yến Nhi ở trận chung kết sẽ chính là ứng viên nặng ký cho tấm HCV của nước chủ nhà, “Thánh nữ bi-a Campuchia” Sruong Pheavy diễn ra vào chiều tối cùng ngày.

Sruong Pheavy từng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng carom 3 băng nữ thế giới của Hiệp hội bi-a thế giới (UMB), là nhà vô địch châu Á cũng như đang “làm mưa làm gió” ở đấu trường PBA Tour, giải đấu tiền tỷ quy tụ dàn hảo thủ nữ hàng đầu của bi-a Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác.

"Thánh nữ bi-a Campuchia" là ứng viên sáng giá cho tấm HCV 

"Thánh nữ bi-a Campuchia" là ứng viên sáng giá cho tấm HCV 

Mặc dù tấm HCV carom 3 băng nữ được dự đoán khó thoát khỏi tay của Sruong Pheavy nhưng Yến Nhi vẫn tỏ ra rất quyết tâm để thể hiện hết mình.

“Sruong Pheavy là một cơ thủ rất đẳng cấp và đã chứng tỏ tài năng của mình qua nhiều giải đấu quốc tế danh giá. Dù vậy, ở một trận đấu thì chưa thể nói trước được điều gì. Tôi biết mình bị đánh giá là cửa dưới nhưng sẽ nỗ lực để thể hiện tốt nhất, bước vào trận đấu với khát khao giành HCV, danh hiệu cao nhất chứ không phải với tư cách sẽ bị thua. Tôi sẽ thể hiện hết khả năng để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của đồng đội, bạn bè và người hâm mộ”, Yến Nhi chia sẻ.

Đại diện còn lại của bi-a carom 3 băng nữ Việt Nam Phùng Kiện Tường

Đại diện còn lại của bi-a carom 3 băng nữ Việt Nam Phùng Kiện Tường

Phải nói thêm ở nhánh đấu của Pheavy có sự góp mặt của đại diện còn lại của Việt Nam là Phùng Kiện Tường. Nếu vượt qua đối thủ không được đánh giá cao là Waratthanun Sukritthanes (Thái Lan), Kiện Tường sẽ chạm trán Pheavy ở bán kết.

Nguồn: [Link nguồn]

”Cô gái vàng Campuchia” thua sốc võ sĩ Philippines, mất HCV SEA Games 32

(Tin thể thao, tin SEA Games) Trên sân nhà, "cô gái vàng Jujitsu" của đội tuyển Campuchia bất ngờ thua sốc đối thủ Philippines trong trận chung kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN