Với sự trở lại của "dân văn phòng" Lisandro Martinez, MU sẽ có lực lượng mạnh nhất để đua vô địch EPL!

Onana chính thức “cắt đứt” với MU: Cựu danh thủ khẳng định không đường quay lại Old Trafford!

Tái đấu Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ cần đến trục xương sống nhập tịch!

Nguyễn Thông

Kỳ lạ cổ động viên của 2 đội tuyển không thể đến Mỹ cổ vũ World Cup 2026, fans toàn cầu sốc nặng!

Lệnh hạn chế nhập cảnh và hệ quả trực tiếp
Lệnh hạn chế nhập cảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đã tạo ra một rào cản lớn đối với công dân của 12 quốc gia, trong đó có Iran và Haiti. Sắc lệnh này, vốn nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, đã khiến phần lớn cổ động viên của hai nước này không thể nhập cảnh vào Mỹ để cổ vũ cho đội tuyển tại World Cup 2026. Đây là một thực tế đáng buồn, khi niềm vui giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại bị phủ bóng bởi những rào cản chính trị và pháp lý.

Ngoại lệ dành cho vận động viên và ban huấn luyện
Dù lệnh cấm nhập cảnh vẫn còn hiệu lực, chính quyền Mỹ đã đưa ra một số ngoại lệ đối với các sự kiện thể thao quốc tế như World Cup. Theo đó, các cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên hỗ trợ và thân nhân trực hệ của họ vẫn được phép nhập cảnh để phục vụ thi đấu. Điều này đảm bảo rằng các đội tuyển Iran và Haiti có thể tham dự giải đấu, nhưng lại không mở rộng cho đa số người hâm mộ, tạo nên sự bất cân xứng rõ rệt giữa các thành phần tham dự.

Ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu và giá trị của World Cup
Việc thiếu vắng cổ động viên trên khán đài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các đội bóng mà còn làm giảm đi ý nghĩa của World Cup – một sự kiện vốn được xem là biểu tượng của sự đoàn kết và giao lưu toàn cầu. Sự vắng mặt của người hâm mộ Iran và Haiti tại các trận đấu ở Mỹ đã dấy lên nhiều tranh luận về tính công bằng và giá trị thực sự của giải đấu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

0
397 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Di Maria và hành trình trở về quê nhà
Sau nhiều năm chinh chiến ở châu Âu, Angel Di Maria đã trở lại Rosario Central vào tháng 7/2025. Sự xuất hiện của anh không chỉ mang lại sức hút truyền thông mà còn tạo động lực lớn cho toàn đội, đặc biệt trong bối cảnh CLB đang khát khao danh hiệu sau gần bốn thập kỷ chờ đợi.

Phong độ ấn tượng ở tuổi 37
Dù đã 37 tuổi, Di Maria vẫn duy trì đẳng cấp cao với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 15 trận. Anh không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn trực tiếp góp công lớn vào thành tích xuất sắc của đội bóng, giúp Rosario Central dẫn đầu bảng tổng sắp và tiếp tục thống trị Clausura – Nhóm B.

Ảnh hưởng vượt ngoài sân cỏ
Sự trở lại của Di Maria còn mang ý nghĩa biểu tượng, truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ và người hâm mộ. Anh trở thành minh chứng sống cho tinh thần cống hiến và lòng trung thành với màu áo quê hương, điều hiếm thấy ở các ngôi sao đương đại.

Thành tích cá nhân và di sản để lại
Danh hiệu “League Champion” đã nâng tổng số cúp trong sự nghiệp của Di Maria lên con số 37. Dù danh hiệu này còn gây tranh cãi về giá trị, không thể phủ nhận vai trò then chốt của Di Maria trong hành trình lịch sử của Rosario Central mùa giải này.

Xem thêm
0
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

VUHONG LAM

⚖️ Bộ trưởng thể thao Malaysia cảnh báo: Nếu thua kiện tại CAS, FAM có thể bị FIFA tăng án phạt, trừ điểm, hủy kết quả và 7 cầu thủ nhập tịch nguy cơ “ngồi chơi xơi nước”.

📄 Hồ sơ giả mạo bị lật tẩy, FAM hết đường “chối tội”, AFC và FIFA đang chờ phán quyết cuối cùng – fan Malaysia chỉ biết “nín thở” chờ ngày định mệnh!

Xem thêm
0
138 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Quan điểm dứt khoát về tương lai của Onana
Cựu danh thủ Manchester United, Gordon Strachan, đã đưa ra nhận định thẳng thắn về tương lai của Andre Onana tại Old Trafford. Theo Strachan, không còn bất kỳ cơ hội nào để thủ môn người Cameroon trở lại khoác áo "quỷ đỏ", bất chấp phong độ ấn tượng của anh tại Trabzonspor dưới dạng cho mượn. Strachan nhấn mạnh rằng Onana đã có lần ra sân cuối cùng cho MU, và mọi dấu hiệu đều cho thấy sự nghiệp của anh tại đây đã khép lại.

Lý do Onana không phù hợp với Manchester United
Strachan phân tích sâu về những yếu tố khiến Onana không thể thành công ở MU. Ông cho rằng để trở thành thủ môn số một tại Old Trafford, cầu thủ phải sở hữu sự hiện diện mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Onana, theo Strachan, không thể hiện được những phẩm chất này khi còn thi đấu cho MU. Thậm chí, ông đặt dấu hỏi về động lực và khát khao thực sự của Onana khi khoác áo "quỷ đỏ".

Những lựa chọn mới trong khung gỗ của MU
Hiện tại, HLV Ruben Amorim đã xác định Sanne Lammens là lựa chọn số một trong khung thành, càng củng cố thêm nhận định của Strachan về việc Onana sẽ không còn cơ hội trở lại. Dù hợp đồng cho mượn kết thúc, khả năng Onana tái xuất Old Trafford là gần như không thể, và Strachan khẳng định ông sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.

Xem thêm
0
509 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Sự xuất sắc của Bellingham và nỗi sợ hãi vô hình

Jude Bellingham không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, như cựu tiền đạo Ian Wright phân tích, chính sự xuất sắc và cá tính mạnh mẽ của Bellingham lại khiến một bộ phận công chúng cảm thấy e ngại. Họ chưa sẵn sàng đón nhận một siêu sao da màu với phong thái tự tin, thậm chí bị cho là kiêu ngạo. Điều này phản ánh một thực tế rằng, thành công của Bellingham không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là thách thức đối với định kiến xã hội.

So sánh với các cầu thủ da màu khác

Wright chỉ ra rằng, công chúng thường dễ cảm tình với những cầu thủ da màu khiêm tốn như N'Golo Kante, trong khi những cá tính mạnh như Paul Pogba hay Bellingham lại dễ bị chỉ trích. Sự khác biệt này cho thấy định kiến về hình mẫu cầu thủ lý tưởng vẫn còn tồn tại, và Bellingham đang phải đối mặt với áp lực không chỉ từ sân cỏ mà còn từ dư luận.

Thái độ và tranh cãi

Sự việc Bellingham tỏ thái độ khi bị thay ra ở trận gặp Albania đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích. HLV Thomas Tuchel cũng lên tiếng nhắc nhở Bellingham về việc cần tuân thủ chỉ đạo và tôn trọng đồng đội. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng cá tính mạnh mẽ của Bellingham là một phần tạo nên sức hút và bản lĩnh của anh trên sân cỏ.

Thành tích và vai trò không thể thay thế

Bất chấp những tranh cãi, Bellingham vẫn là trụ cột của tuyển Anh và Real Madrid. Anh góp công lớn đưa Anh vào chung kết Euro 2024, giành Champions League và La Liga cùng Real, và liên tục góp mặt trong danh sách Quả Bóng Vàng. Những thành tích này là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị thực sự của Bellingham, vượt lên trên mọi định kiến và tranh cãi.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Truyền thông Malaysia cảnh giác với Xuân Son
Sau trận thắng Lào, báo chí Malaysia đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Xuân Son, người vừa trở lại đội tuyển Việt Nam với phong độ ấn tượng. Makanbola, một trong những trang thể thao uy tín của Malaysia, nhận định sự xuất hiện của Xuân Son là “tín hiệu đáng lo ngại” cho cuộc đua ngôi đầu bảng F. Họ cho rằng anh không chỉ là mối đe dọa trực tiếp mà còn là nguồn cảm hứng giúp tuyển Việt Nam tự tin hơn ở giai đoạn quyết định.

Trận Việt Nam – Malaysia: Căng thẳng như chung kết
Trận đấu giữa hai đội vào ngày 31/3/2026 được mô tả như một trận chung kết sớm, nơi mọi biến số đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Sự trở lại của Xuân Son, cùng với phong độ cao của Phạm Tuấn Hải, khiến hàng công Việt Nam trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Điều này buộc Malaysia phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ về chiến thuật mà còn về tâm lý.

Yếu tố ngoài sân cỏ và áp lực cho Malaysia
Ngoài những yếu tố chuyên môn, báo Malaysia cũng nhắc đến diễn biến pháp lý liên quan đến cáo buộc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Nếu có phán quyết bất lợi, cục diện bảng F có thể thay đổi hoàn toàn. Trong bối cảnh ấy, sự trở lại của Xuân Son càng khiến Malaysia phải dè chừng, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ đánh mất lợi thế.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật