Trong nhiều năm, Bích Tuyền luôn là trụ cột của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đỉnh cao của cô là chung kết SEA V-League 2025, nơi ghi tới 45 điểm giúp đội lần đầu hạ Thái Lan. Tuy nhiên, việc vắng mặt ngay trước thềm giải vô địch thế giới đã tạo ra khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt buộc phải thay đổi chiến thuật, không còn dồn bóng cho một cá nhân. Ông thử nghiệm Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Uyên ở vị trí đối chuyền, nhưng khó tạo bất ngờ trước những đối thủ mạnh như Ba Lan hay Đức. Trong khi đó, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, dù chưa đạt phong độ cao nhất, vẫn là chỗ dựa tinh thần quan trọng.
Theo HLV Tuấn Kiệt: “Chúng tôi đã sẵn sàng các phương án đối phó với nhiều đối thủ lớn ở giải thế giới.” Dù cơ hội tiến sâu không cao, đây là dịp quý giá để tuyển nữ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu thực tế hơn như SEA Games 33, đồng thời trưởng thành để cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan trong tương lai.