Kinh tế 24h: Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập; VN-Index "quay xe" tăng điểm vượt mốc 1.680 trong phiên chiều; Xóa độc quyền vàng SJC, nhiều thương hiệu vàng mới có thể xuất hiện... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh

Tối 28/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện thông báo Bộ Chính trị đồng ý tặng quà 100.000 đồng tiền mặt cho mỗi công dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ rà soát danh sách, đảm bảo chuyển quà bằng chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9, không bỏ sót hay trùng lặp. Bộ Tài chính bố trí kinh phí trước 29/8, NHNN chỉ đạo ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước đảm bảo hệ thống thanh toán thông suốt.

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Quốc khánh 2/9 đánh dấu sự kiện tháng 8/1945, khi cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công, Việt Nam tuyên bố độc lập sau gần 100 năm bị thực dân Pháp và phát xít Nhật đô hộ. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Để chuẩn bị lễ kỷ niệm, các lực lượng tích cực tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9/2025. Sự kiện gồm 6 lực lượng: rước đuốc, pháo lễ, không quân, diễu binh, diễu hành, xếp hình. Diễu binh có 4 khối nghi trượng, 43 khối lực lượng vũ trang (26 quân đội, 17 công an, gồm khối quân đội nước ngoài), xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh trên biển, 12 khối quần chúng và khối làng văn hóa thể thao. Lực lượng đứng nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an, tạo nên sự kiện hoành tráng, khẳng định tinh thần đoàn kết và độc lập dân tộc.

Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Một số ngân hàng như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank đã hướng dẫn khách hàng liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID, thực hiện chính sách chi trả an sinh từ ngân sách nhà nước.

Người dân chỉ cần thực hiện ba bước trên VNeID: vào mục “An sinh xã hội”, chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”, nhập passcode, chọn ngân hàng và số tài khoản để đăng ký. Sau khi hoàn tất, người dân chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp. Nếu chưa có tài khoản ngân hàng, người dân có thể đăng ký qua ứng dụng ngân hàng rồi quay lại liên kết.

Từ 1/7/2024, mức trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, tăng 38,9%. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khoảng 3,356 triệu người (3,356% dân số) đang hưởng trợ cấp, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em dưới 3 tuổi, người đơn thân nuôi con và hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật nặng.

Ngân sách nhà nước chi hơn 27.000 tỷ đồng mỗi năm cho chính sách này và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội.

VN-Index "quay xe" tăng điểm vượt mốc 1.680 trong phiên chiều

VN-Index ngày 28/8/2025 đảo chiều ấn tượng, tăng 8,08 điểm (0,48%) lên 1.680,86 điểm, vượt mốc 1.680 nhờ lực cầu mạnh về cuối phiên. Sáng nay, chỉ số giảm 3,46 điểm (0,21%) xuống 1.669,32 điểm, với 128 mã tăng, 165 mã giảm. Phiên chiều, sắc xanh chiếm ưu thế, toàn sàn có 171 mã tăng, 147 mã giảm, 52 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,25 điểm lên 276,63 điểm; UPCoM-Index tăng 0,68 điểm lên 110,62 điểm.

Tổng quan thị trường chứng khoán hôm nay

Tổng quan thị trường chứng khoán hôm nay

Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà tăng, với VPB, TCB, LPB, SHB, CTG đóng góp 5 điểm vào VN-Index, dù MBB, MSB, VIB, ACB, STB, VCB, BID giảm nhẹ. Nhóm chứng khoán cũng tích cực, VIX tăng mạnh nhờ thông tin góp vốn nghìn tỷ vào công ty tài sản mã hóa. Các mã SSI, SHS, VND, VCI, HCM, SBS, VDS, CTS, AAS, BSI, BMS tăng, trong đó ORS, APG, DSE, TCI, EVS, DSC, TVB chạm trần. Nhóm bất động sản phân hóa: KBC, TCH, DXG, HDG, HHS, NLG, VPI, TIG, PXL, TAL tăng, nhưng VIC, PDR, CEO, NVL, KDH, SCR, IDC, NTL, AGG, PFL giảm.

Trong rổ VN30, TPB tăng 2,5% lên 20.700 đồng, SSI tăng 1,9% lên 41.000 đồng, PLX, HPG, VNM, SHB, VJC nhích nhẹ, trong khi SSB giảm mạnh nhất (2%). Thanh khoản giảm 20% xuống 37.643 tỷ đồng, với HoSE đạt 34.422 tỷ đồng, VN30 đạt 18.369 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 2.574 tỷ đồng, tập trung vào HPG (591 tỷ), MSB (422 tỷ), MBB (319 tỷ), STB (213 tỷ), SSI (207 tỷ). Mã được mua ròng gồm GMD (136 tỷ), SHS (80 tỷ), GEX (68 tỷ), VND (65 tỷ), TCB (59 tỷ).

CEO Novaland nhận lương hơn 400 triệu mỗi tháng

Ông Dương Văn Bắc, CEO Novaland (NVL), nhận tổng thu nhập hơn 2,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tương đương 403 triệu đồng/tháng, tăng 69% so với cùng kỳ 2024 (1,4 tỷ đồng), theo báo cáo tài chính hợp nhất. Ông Bắc, đảm nhiệm CEO từ tháng 11/2024 sau vai trò giám đốc tài chính và phó tổng giám đốc, là lãnh đạo có thù lao cao nhất và duy nhất có thu nhập tăng trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc. Với chuyên môn tài chính và bất động sản, ông Bắc đóng vai trò then chốt trong tái cấu trúc tập đoàn giữa bối cảnh khó khăn.

Các lãnh đạo khác như Phó Tổng giám đốc Trần Thị Cao Vân và Cao Trần Duy Nam, bổ nhiệm từ tháng 11/2024, nhận lần lượt 1,4 tỷ và 1,3 tỷ đồng trong 6 tháng. Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn nhận 600 triệu đồng, giữ nguyên so với năm trước. Ngoài lương, ông Bắc được thưởng gần 4,5 triệu cổ phiếu NVL, thuộc chương trình phát hành 48,7 triệu cổ phiếu (2,5% cổ phần lưu hành) cho 25 nhân sự cấp cao. Novaland cũng cho phép mua cổ phiếu giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm ghi nhận đóng góp và khuyến khích gắn bó lâu dài.

Novaland ghi nhận lỗ 666 tỷ đồng trong nửa đầu 2025, dù doanh thu cải thiện. Tổng dư nợ vay đạt 61.800 tỷ đồng, với 32.300 tỷ đồng đáo hạn trong 12 tháng tới, gồm 49% trái phiếu, 34% tín dụng, 17% vay đối tác. Doanh nghiệp chưa đủ khả năng thanh toán, đang thương lượng tái cấu trúc nợ, dự kiến xử lý từ cuối 2026 đến 2027. Chi phí cao, dòng tiền khó khăn và nợ lớn tiếp tục là thách thức, đòi hỏi giải pháp dài hạn để ổn định tài chính.

Giá xăng, dầu cùng tăng

Từ 15h ngày 28/8/2025, giá xăng, dầu trong nước tăng sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Xăng RON 95-III tăng 270 đồng, đạt 20.360 đồng/lít; E5 RON 92 tăng 310 đồng, lên 19.770 đồng/lít. Dầu diesel tăng 450 đồng, đạt 18.350 đồng/lít; dầu hỏa 18.220 đồng/lít (+410 đồng); mazut 15.260 đồng/kg (+150 đồng).

Từ 1/8/2025, Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10 (pha 10% ethanol). Bộ Công Thương đề xuất chỉ bán xăng E10 từ 2026 để thúc đẩy nhiên liệu sinh học.

Giá xăng dầu tăng do thị trường thế giới biến động. Giá xăng RON 95 thế giới tăng 1,6% lên 81,3 USD/thùng, dầu tăng 1,1-2,9%. Mỹ áp thuế với Ấn Độ, xung đột Ukraine-Nga nhắm vào cơ sở năng lượng, và biến động địa chính trị đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng.

Giá xăng dầu từ đầu 2025 biến động mạnh, ảnh hưởng chi phí vận tải, sản xuất, sinh hoạt. Việt Nam đẩy mạnh xăng E10 để giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.

Nợ vay của doanh nghiệp bất động sản tăng nhanh

Dù thị trường bất động sản bớt ảm đạm, gần 30 doanh nghiệp niêm yết có nợ vay vượt trung bình ngành, đối mặt nguy cơ mất cân đối tài chính. Tổng dư nợ vay của 103 doanh nghiệp đạt 323.000 tỷ đồng vào 30/6/2025, tăng 14%, với 42 doanh nghiệp nợ tăng mạnh.

Tổng dư nợ vay của 103 doanh nghiệp đạt 323.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tổng dư nợ vay của 103 doanh nghiệp đạt 323.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Vinhomes (VHM) nợ 90.400 tỷ đồng, tăng 11%, trái phiếu 38.200 tỷ đồng (tăng 15%), nợ đáo hạn 15.900 tỷ đồng (tăng 78%). Cuối 2025, Vinhomes phải trả 7.500 tỷ đồng cho 4 mã trái phiếu. Novaland (NVL) nợ 62.000 tỷ đồng, 32.000 tỷ đồng đáo hạn trong 12 tháng tới (49% trái phiếu, 34% tín dụng, 17% vay đối tác). Novaland chưa đủ khả năng thanh toán, dự kiến tái cơ cấu từ 2026-2027.

Kinh Bắc (KBC) nợ 26.000 tỷ đồng, gấp 2,6 lần đầu năm, chủ yếu vay VPBank (12.400 tỷ đồng, lãi 10,8%/năm). Becamex IDC (BCM) nợ 35.878 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng 18% lên 9.963 tỷ đồng. Khang Điền (KDH) nợ 11.544 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 74% tài sản. Nam Long (NLG) tài sản giảm 7% còn 28.214 tỷ đồng, nợ 13.995 tỷ đồng, vay dài hạn tăng 34%. Đất Xanh (DXG) nợ 5.900 tỷ đồng.

Ngành bất động sản đối mặt rủi ro do nợ ngắn hạn lớn, tồn kho cao, dòng tiền giảm. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 và chính sách tín dụng ưu đãi mang lại triển vọng tích cực, giúp giảm áp lực trả nợ.

Chứng khoán Mỹ lên cao chưa từng có

Chứng khoán Mỹ đạt đỉnh lịch sử khi chỉ số S&P 500 tăng 0,24% lên 6.481 điểm, vượt kỷ lục cũ. Cả ba chỉ số chính, gồm Nasdaq Composite (tăng 0,2%) và DJIA (tăng 0,3%), đều đi lên. 8/11 nhóm cổ phiếu trong S&P 500 tăng, với năng lượng và công nghệ thông tin dẫn đầu. Cổ phiếu MongoDB vọt 38% sau khi nâng dự báo lợi nhuận.

Nhà đầu tư tập trung vào kết quả kinh doanh của Nvidia, chiếm 8% S&P 500, ảnh hưởng lớn đến các quỹ đầu tư hưu trí. Cổ phiếu Nvidia gần như không đổi, trong khi Microsoft tăng gần 1%, Meta Platforms giảm gần 1%. Các công ty công nghệ lớn như Alphabet, Amazon hưởng lợi từ xu hướng AI, đẩy cổ phiếu công nghệ tăng mạnh.

Ngoài ra, nhà đầu tư theo dõi động thái của Tổng thống Trump nhằm sa thải thành viên Fed Lisa Cook, có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và tính độc lập của Fed. Dù vậy, kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong tháng 9, cùng xu hướng lợi nhuận doanh nghiệp tăng, đang hỗ trợ tâm lý ưa chuộng tài sản rủi ro. Theo Terry Sandven từ U.S. Bank Asset Management, các yếu tố này củng cố đà tăng của thị trường.

Xóa độc quyền vàng SJC: Nhiều thương hiệu vàng mới có thể xuất hiện

Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025, sửa đổi Nghị định 24/2012, xóa bỏ độc quyền nhà nước trong sản xuất vàng miếng và cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều thương hiệu vàng miếng mới bên cạnh SJC, quay lại trạng thái thị trường trước năm 2012. Doanh nghiệp cần vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng, ngân hàng thương mại từ 50.000 tỷ đồng, có giấy phép kinh doanh vàng miếng và không vi phạm hành chính để được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép sản xuất.

Xoá độc quyền vàng SJC

Xoá độc quyền vàng SJC

Các chuyên gia như TS Nguyễn Minh Phong và ông Trần Duy Phương nhận định, nghị định sẽ đa dạng hóa nguồn cung, giảm đầu cơ, hạ nhiệt giá vàng trong nước, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới (từ 20 triệu xuống 14-17 triệu đồng/lượng). Tuy nhiên, tác động chưa tức thì do cần thông tư hướng dẫn và thời gian để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất vàng. Ông Đinh Nho Bảng và PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, dù tăng tính cạnh tranh và minh bạch, thị trường cần thời gian hấp thụ chính sách, và các điều kiện vẫn khá khắt khe, chưa hoàn toàn tiệm cận chuẩn quốc tế.

Chứng khoán Vietcap kỳ vọng PNJ, từng ngừng sản xuất vàng miếng từ 2012, sẽ quay lại mảng này từ 2026, phát hành vàng miếng thương hiệu riêng và tăng xuất khẩu, dù mảng trang sức vẫn là trọng tâm. Nghị định giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc nội địa, củng cố vị thế quốc tế, nhưng biên lợi nhuận vàng miếng thấp. Quy định yêu cầu lưu trữ dữ liệu, công khai giá và kết nối thông tin với NHNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ thị trường vàng.

Vé số Vietlott lại trúng giải Jackpot

Tối 27-8, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình vé số Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá trên 48,3 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 11-03-39-40-18-42.

Giới kinh doanh xổ số cho biết qua nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot của loại hình vé số Mega 6/45 được cộng dồn khá nhiều. Từ đó, sức mua nóng lên, số lượng vé bán ra tăng cao. Thế nên, xác suất vé trúng giải Jackpot là rất cao và kết quả đã có vé trúng.

Trước đó, thị trường ghi nhận tại các kỳ quay số ngày 19 và 21-8, có 3 vé số loại hình xổ số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2, với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 50% với hàng Ấn Độ

Từ 0h01 ngày 27/8/2025 (giờ Mỹ), Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, nâng từ mức 25% trước đó, theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ký ngày 6/8. Lý do chính là Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga, được coi là "hỗ trợ gián tiếp" cho chiến tranh Ukraine, tạo "tình trạng khẩn cấp quốc gia". Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, trở thành một trong những đối tác bị Mỹ áp thuế cao nhất toàn cầu, tương đương Brazil (50%), cao hơn Trung Quốc (30%).

Thâm hụt thương mại Mỹ-Ấn Độ tăng mạnh, đạt 45 tỷ USD năm 2024, với Mỹ nhập 87 tỷ USD hàng từ Ấn Độ (dược phẩm, viễn thông, smartphone, dệt may) và xuất chỉ 42 tỷ USD (dầu khí, hóa chất, linh kiện hàng không). Doanh nghiệp Mỹ từng chuyển sản xuất sang Ấn Độ để tránh thuế Trung Quốc, nay bị ảnh hưởng ngược. Các sản phẩm như nhôm, thép vẫn chịu 50% theo quy định ngành, không cộng dồn; smartphone tạm miễn thuế đối ứng. Các mặt hàng Mỹ xuất sang Ấn Độ có nguy cơ chịu tổn thất nếu New Delhi trả đũa.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi động thái này là "không công bằng, vô lý", vì nhiều nước khác cũng mua dầu Nga mà không bị phạt. New Delhi đe dọa đáp trả, nhưng các chuyên gia khuyên tránh hành động vội vã, ưu tiên đàm phán. Thuế quan có thể làm giá hàng hóa tăng, đe dọa quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn, vốn ấm áp từ cuộc gặp Trump-Modi tháng 2/2025. Ấn Độ đang đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy tự cường kinh tế để giảm phụ thuộc.

Nhiều doanh nghiệp dệt may tuyển dụng trở lại

Trong nửa đầu năm 2025, ngành dệt may Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với nhiều doanh nghiệp tăng quy mô lao động và lợi nhuận. Công ty TNG tăng 640 lao động, đạt gần 19.700 người; Sài Gòn 3 Group (SGI) và May Sông Hồng lần lượt tăng 285 và 261 nhân viên.

Các doanh nghiệp như Gilimex, Hòa Thọ, Dệt May Huế cũng tuyển thêm hàng trăm lao động, trong khi May Hữu Nghị, Sợi Thế Kỷ tăng hàng chục người. Lợi nhuận cải thiện đáng kể: TNG lãi 315 tỷ đồng (tăng 43%), May Sông Hồng 544 tỷ đồng (tăng 77%), Hòa Thọ 282,5 tỷ đồng (tăng 66%). Các công ty đặt mục tiêu tăng trưởng cao, như SGI kỳ vọng lãi gấp 39 lần (85 tỷ đồng), Sợi Thế Kỷ tăng 25 lần (310 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 18,7 tỷ USD, tăng 13%, cao nhất 5 năm, với Mỹ là thị trường lớn nhất (8,5 tỷ USD, tăng 17,5%), EU tăng 24%. Chứng khoán Shinhan Việt Nam cho rằng tăng trưởng đến từ "frontloading" trước thay đổi thuế quan, nhu cầu mua sắm sớm và dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc.

Việt Nam hưởng lợi từ thuế nhập khẩu 20% vào Mỹ, thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ, cùng FTA. Doanh nghiệp tận dụng năng lực sản xuất mạnh, sản phẩm đa dạng, giao hàng nhanh. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại khi Nhật Bản, Hàn Quốc chưa phục hồi nhu cầu, và các công ty chậm nâng cấp nội địa hóa, ESG có thể mất lợi thế. Doanh nghiệp đã nhận đủ đơn hàng quý III, gần lấp đầy quý IV, mở rộng sang EU, CPTPP, Trung Đông, Nam Mỹ, Nga.

TPBank muốn thâu tóm Chứng khoán Tiên Phong

TPBank dự kiến nâng sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) từ 9,01% lên 51% thông qua tham gia đợt chào bán riêng lẻ, trở thành công ty mẹ với quyền chi phối. TPS dự kiến phát hành 287,9 triệu cổ phiếu, giá 12.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 25% so với kế hoạch ban đầu (350 triệu cổ phiếu, 10.000 đồng/cổ phiếu), nâng vốn điều lệ từ 3.359 tỷ đồng lên gần 6.240 tỷ đồng. TPBank đánh giá việc thâu tóm TPS là chiến lược cần thiết để xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ, khai thác khách hàng hiện hữu, thu hút khách mới, tăng thu nhập từ phí và bán chéo sản phẩm.

Lãnh đạo TPBank nhận định thị trường chứng khoán sẽ phát triển đột phá, và sở hữu công ty chứng khoán là xu hướng chung của nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank. Việc TPS trở thành công ty con mang lại lợi ích về tài chính, chiến lược và quản trị rủi ro. TPS trải qua biến động nhân sự lớn tháng 6/2025, với 5/7 thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bổ sung 3 người mới, trong đó ông Nguyễn Hồng Quân (cựu Phó TGĐ TPBank) làm chủ tịch. Ông Quân nhấn mạnh sự thay đổi nhằm đón tư duy mới sau giai đoạn khó khăn, đặc biệt khi 5 lô trái phiếu liên quan đến Bamboo Capital (8.990 tỷ đồng) bị HNX tạm ngừng giao dịch.

TPS đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu 1.379 tỷ đồng, lãi sau thuế 111 tỷ đồng, giảm lần lượt 35% và 71% so với cùng kỳ. Nửa đầu năm, công ty lỗ 112 tỷ đồng. TPS tập trung vào tự doanh, môi giới, sản phẩm đầu tư và nguồn vốn, với môi giới là mảng chủ lực nhưng không phát triển theo cách truyền thống.

Giá vàng miếng SJC chưa giảm như kỳ vọng mà còn lập đỉnh mới, nhiều người vẫn xếp hàng đi mua vàng miếng, vàng nhẫn trơn ở TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN