Kinh tế 24h: Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
Ông Trump sa thải Thống đốc Fed; Việt Nam vừa có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng; Con trai bầu Đức liên tục gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.
Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232, xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, đánh dấu bước chuyển từ độc quyền sang cơ chế cấp phép.
Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
Nghị định sửa đổi Nghị định 24, mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao gồm sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; mua bán vàng miếng; xuất nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác như kinh doanh trên tài khoản và phái sinh vàng. Vàng miếng được định nghĩa là sản phẩm vàng dập thành miếng, đóng dấu khối lượng, chất lượng, ký hiệu của doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép sản xuất. Hoạt động sản xuất vàng miếng là kinh doanh có điều kiện, yêu cầu Giấy phép từ NHNN.
Nghị định quy định các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng, nhằm tăng minh bạch và xác thực thông tin khách hàng. Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải lập hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu giao dịch và kết nối cung cấp thông tin cho NHNN.
Quy định này đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, minh bạch trong giao dịch vàng nguyên liệu, đồng thời phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng, chỉ cho phép ngân hàng thương mại tham gia sản xuất, xuất nhập khẩu vàng. Nghị định 232 thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc cải cách quản lý thị trường vàng, thúc đẩy tính công khai và cạnh tranh.
VN-Index bốc đầu tăng hơn 50 điểm
Ngày 26/8/2025, VN-Index ghi nhận phiên giao dịch đầy ấn tượng khi tăng mạnh 53,6 điểm, tương đương 3,32%, đóng cửa ở mức 1.667,63 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử với 299 mã tăng, chỉ 45 mã giảm và 27 mã đứng giá. Động lực chính dẫn dắt đà tăng đến từ nhóm cổ phiếu họ Vin, trong đó VHM tăng kịch trần, đóng góp 6,5 điểm vào VN-Index, còn VIC cũng tăng tốt, đóng góp 4 điểm. Nhiều mã bất động sản khác như PDR, DXG, DIG, CEO, NVL, KHG, KBC, VRE, TCH, HDG, KDH, HDC cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường.
VN-Index ghi nhận phiên giao dịch đầy ấn tượng
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn được xem là “vua” của thị trường, cũng thể hiện phong độ ấn tượng. Các mã như SHB, MSB, EVF đạt mức tăng kịch trần, trong khi TPB, VPB, MBB, TCB, EIB, ACB, STB, HDB, CTG, BID, VCB đều ghi nhận sắc xanh, góp phần quan trọng vào điểm số chung. Đặc biệt, nhóm chứng khoán bùng nổ với hàng loạt mã tăng kịch trần như SSI, VIX, VND, ORS, CTS, APS, TCI, PHS. Các mã còn lại như SHS, HCM, MBS, VCI, VDS, VFS, BSI, DSE, AGR cũng tăng tốt, tạo nên bức tranh thị trường sôi động.
Thanh khoản toàn thị trường đạt 42.620 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước, trong đó sàn HoSE ghi nhận giá trị khớp lệnh 38.381 tỷ đồng, riêng nhóm VN30 đạt 20.666 tỷ đồng. Khối ngoại quay đầu mua ròng 940 tỷ đồng, với tổng giá trị giải ngân 4.226 tỷ đồng, tập trung vào các mã như MSB (655 tỷ đồng), VIX (146 tỷ đồng), MWG (122 tỷ đồng), TPB (75 tỷ đồng). Ngược lại, các mã bị bán mạnh gồm HPG (115 tỷ đồng), VHM (112 tỷ đồng), SSI (93 tỷ đồng), VIC (82 tỷ đồng).
Về các chỉ số khác, HNX-Index tăng 9,21 điểm lên 275,79 điểm, với 119 mã tăng, 43 mã giảm và 52 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng nhẹ 0,26 điểm, đạt 108,84 điểm. Phiên sáng thị trường chỉ tăng nhẹ 6,14 điểm (0,38%) lên 1.620,17 điểm, nhưng dòng tiền tham gia tích cực trong phiên chiều đã đẩy VN-Index bứt phá, đạt mức cao nhất trong ngày, phản ánh tâm lý nhà đầu tư lạc quan và sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường.
Chính phủ Brazil sẽ thu mua hàng xuất khẩu bị Mỹ áp thuế 50%
Chính phủ Brazil dự kiến thu mua một số sản phẩm xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50% của Mỹ với giá "hợp lý", nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nội địa. Các mặt hàng chính bao gồm quả acai, nước dừa, xoài, mật ong, cá và hạt Brazil, sẽ được sử dụng trong trường công hoặc dự trữ quốc gia. Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Paulo Teixeira cho biết không thể trả giá USD như xuất khẩu nước ngoài, nhưng sẽ đảm bảo mức giá hợp lý cho tất cả.
Cà phê và thịt bò – hai mặt hàng bị áp thuế nhưng không nằm trong danh sách thu mua – vẫn có thị trường khác, theo ông Teixeira. Cà phê Brazil có nhiều đối tác quan tâm, thịt bò được mua với giá thấp nhưng yêu cầu chất lượng cao. Trước đó, ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Brazil, ảnh hưởng 35,9% xuất khẩu sang Mỹ (khoảng 4% tổng kim ngạch), nhằm phản đối phiên tòa xét xử đồng minh Jair Bolsonaro.
Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định không gọi điện cho Tổng thống Trump để đàm phán, vì ông cho rằng lãnh đạo Mỹ không hứng thú. Đầu tháng 8, Brazil công bố gói hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bao gồm 30 tỷ real (5,5 tỷ USD) tín dụng. Quyết định thu mua giúp giảm thiệt hại, thúc đẩy tiêu thụ nội địa và đa dạng hóa thị trường, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Brazil leo thang.
USD mất giá khi ông Trump sa thải thống đốc Fed
Đồng USD suy yếu so với nhiều đồng tiền lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận vay thế chấp. Sáng 26/8, USD giảm 0,3% so với yên Nhật xuống 147,3 JPY/USD; euro tăng 0,2% lên 1,163 USD/EUR. Chỉ số Dollar Index giảm 0,3% xuống 98,1 điểm, sau khi tăng 0,7% ngày trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,8 điểm cơ bản lên 4,29%, kỳ hạn 30 năm lên 4,92%, khiến giá trái phiếu giảm.
Đồng USD mất giá
Quyết định của ông Trump dựa trên cáo buộc từ Giám đốc FHFA Bill Pulte (15/8), cho rằng Cook khai man nơi thường trú để được vay ưu đãi cho hai bất động sản ở Michigan và Atlanta. Trump khẳng định bà thể hiện “sự tắc trách nghiêm trọng”, làm suy giảm niềm tin vào Fed.
Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên do Tổng thống đề cử, Thượng viện phê chuẩn, chịu trách nhiệm chính sách tiền tệ và ổn định tài chính. Động thái của ông Trump chưa từng có tiền lệ, làm suy yếu niềm tin vào tài sản Mỹ và độc lập của Fed. Các chuyên gia như Bart Wakabayashi (State Street) nhận định Mỹ mất tính tín nhiệm, vốn là nền tảng đầu tư an toàn. Christopher Wong (OCBC) cho rằng hành động này tăng khả năng Fed giảm lãi suất, củng cố dự báo USD suy yếu. Trump tiếp tục gây áp lực lên Fed, sau khi dọa sa thải Chủ tịch Jerome Powell và cách chức lãnh đạo Cục Thống kê Lao động. Cuộc họp FOMC tháng 9 sắp tới sẽ theo dõi sát.
Ông Trump sa thải Thống đốc Fed
Tổng thống Donald Trump ngày 25/8 thông báo sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, hiệu lực ngay lập tức, dựa trên thẩm quyền từ Điều II Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Dự trữ Liên bang 1913. Quyết định liên quan cáo buộc bà Cook gian lận thế chấp, do Giám đốc FHFA Bill Pulte khởi xướng ngày 15/8. Ông Pulte tố bà Cook khai man nơi thường trú tại một căn chung cư ở Atlanta, dù trước đó vay thế chấp mua nhà ở Michigan, tuyên bố đó là nơi ở chính. FHFA cho biết có tài liệu chứng minh hành vi “gian lận thế chấp”.
Thống đốc Lisa Cook trong một cuộc họp của Fed ở Washington ngày 25/6. Ảnh: AFP
Ông Trump nhấn mạnh vai trò của Fed trong thiết lập lãi suất và quản lý ngân hàng, khẳng định người dân cần tin tưởng vào thành viên Fed. Ông cho rằng hành vi của bà Cook thể hiện sự tắc trách nghiêm trọng, làm dấy lên nghi ngờ về năng lực, dẫn đến việc sa thải. Bà Cook chưa bình luận về thông báo này, nhưng ngày 21/8 khẳng định không từ chức vì “câu hỏi trên mạng xã hội” và đang thu thập thông tin để trả lời các cáo buộc.
Bà Cook, một trong ba Thống đốc do cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, thuộc Hội đồng Thống đốc Fed (7 thành viên, nhiệm kỳ 14 năm, không tái bổ nhiệm). Nếu sa thải thành công, ông Trump có thể bổ nhiệm người thay thế, đảm bảo đa số thành viên Hội đồng ủng hộ chính sách tiền tệ của ông, tăng ảnh hưởng lên Fed. Động thái này tiếp tục chiến lược gây áp lực của ông Trump với Fed, sau nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell và kêu gọi giảm lãi suất.
Việt Nam vừa có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
Ngày 25/8, VN-Index giảm mạnh 31 điểm, chốt tại 1.614 điểm, mất tổng cộng hơn 70 điểm sau hai phiên, do áp lực bán tháo, đặc biệt ở nhóm ngân hàng. Trong bối cảnh thị trường lao dốc, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 5,6%, đạt 131.000 đồng/cổ phiếu, vượt kỷ lục 4 năm trước, đóng góp 7,4 điểm cho VN-Index. Đà tăng giúp vốn hóa Vingroup vượt 508.000 tỷ đồng (19,5 tỷ USD), tăng 27.000 tỷ đồng trong ngày, trở thành công ty niêm yết lớn thứ hai sau Vietcombank.
Đà tăng của VIC đẩy tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tăng mạnh
Nhóm bất động sản, với Vingroup dẫn đầu, là điểm sáng hiếm hoi. Các công ty trong hệ sinh thái Vingroup cũng giữ vững giá trị: Vinhomes 404.100 tỷ đồng (15,5 tỷ USD), Vinpearl 144.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD), Vincom Retail 68.100 tỷ đồng (2,6 tỷ USD). Tổng vốn hóa 4 doanh nghiệp Vingroup đạt 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 16% sàn HoSE.
Đà tăng của VIC đẩy tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, sở hữu gần 450 triệu cổ phiếu, lên 59.000 tỷ đồng (2,2 tỷ USD). Theo Forbes, tổng tài sản ông Vượng đạt 13,2 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD trong 24 giờ, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 208 trong danh sách tỷ phú thế giới – lần đầu tiên một người Việt vượt mốc 13 tỷ USD. Nếu VIC tiếp tục tăng, Vingroup có thể vượt Vietcombank, trở thành công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam.
Con trai bầu Đức liên tục gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai
Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai từ 28/8 đến 12/9, nhằm nâng sở hữu từ 2,55% lên 4,92% vốn (52 triệu cổ phần). Trước đó, ngày 22/8, ông Nam mua 27 triệu cổ phiếu (426 tỷ đồng), lần đầu trở thành cổ đông. Cùng thời điểm, bầu Đức bán 25 triệu cổ phiếu, thu 381 tỷ đồng, giảm sở hữu còn 28,84%, nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất. Gia đình bầu Đức hiện nắm 32,62% vốn HAG, với chị gái ông Nam, Đoàn Hoàng Anh, sở hữu 1,23% (13 triệu cổ phiếu).
Ngày 22/8, HoSE đưa HAG ra khỏi diện cảnh báo từ 26/8, sau gần 3 năm do lỗ lũy kế. Nửa đầu năm 2025, HAG lãi ròng 834 tỷ đồng (tăng 74%), doanh thu 3.707 tỷ đồng (tăng 34%), chủ yếu từ kinh doanh chuối, đạt 58% mục tiêu lợi nhuận. Công ty dự kiến điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận lên 1.500 tỷ đồng, nhờ doanh thu sầu riêng từ nửa cuối năm.
Tuy nhiên, báo cáo tài chính bán niên 2025 cho thấy nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 2.767 tỷ đồng, tiềm ẩn rủi ro hoạt động liên tục. HAG vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán nợ gốc và lãi quá hạn. Công ty giải trình sẽ đảm bảo dòng tiền từ thanh lý đầu tư, thu hồi khoản vay, phát hành trái phiếu, tín dụng ngân hàng và tái cơ cấu nợ, đồng thời làm việc với các bên để điều chỉnh điều khoản vi phạm và đề xuất hoán đổi nợ thành vốn cổ phần.
May Thăng Long bị phạt vì vi phạm lĩnh vực chứng khoán
Công ty Cổ phần May Thăng Long bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, theo Quyết định số 213/QĐ-XPHC ngày 21/8/2025. Công ty không công bố trên hệ thống UBCKNN các tài liệu bắt buộc: Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, 2024; Báo cáo thường niên 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị 2023, 6 tháng đầu 2024, 2024 và 6 tháng đầu 2025. Vi phạm này thuộc điểm a, khoản 4, Điều 42, Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Công ty May Thăng Long thành lập ngày 8/5/1958, tiền thân là Công ty May mặc xuất khẩu, trực thuộc Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu tạp phẩm (Bộ Ngoại thương). Năm 1965, đổi tên thành Xí nghiệp may mặc xuất khẩu, đến 1979 thành Xí nghiệp may Thăng Long (Liên hiệp xí nghiệp may, Bộ Công nghiệp nhẹ). Năm 1992, công ty được đổi tên thành Công ty may Thăng Long, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đến năm 2004, công ty cổ phần hóa, Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ, 49% bán cho cán bộ, nhân viên.
Việc bị phạt phản ánh thiếu sót trong tuân thủ quy định công bố thông tin, ảnh hưởng đến tính minh bạch trên thị trường chứng khoán. Công ty cần khắc phục để đảm bảo tuân thủ pháp luật, duy trì uy tín và đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp hiện đại.
Cái kết của công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc
Ngày 25/8, Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, chính thức rời sàn chứng khoán Hong Kong sau khi bị đình chỉ giao dịch từ tháng 1/2024 do lệnh thanh lý của tòa án. Công ty không đáp ứng yêu cầu nối lại giao dịch trong 18 tháng, dẫn đến hủy niêm yết. Evergrande từng có vốn hóa 9 tỷ USD khi chào sàn năm 2009, đạt đỉnh 51 tỷ USD năm 2017, nhưng thị giá cổ phiếu giảm từ 31,39 HKD xuống 0,163 HKD ở phiên cuối.
Tập đoàn của ông Hứa Gia Ấn vay nợ 300 tỷ USD, lớn nhất thế giới trong ngành bất động sản. Từ năm 2020, chính sách hạn chế vay nợ của Trung Quốc khiến Evergrande gặp khó khăn tài chính. Công ty phải bán dự án với chiết khấu lớn nhưng vẫn không trả được lãi và vỡ nợ nước ngoài. Quá trình thanh lý thu hồi 255 triệu USD tài sản trong 18 tháng, bao gồm một bức tranh của Claude Monet, nhưng gặp trở ngại do tài sản 1.800 tỷ nhân dân tệ (250 tỷ USD) năm 2022 phần lớn nằm trong khuôn khổ pháp lý riêng của Trung Quốc.
Thị trường bất động sản Trung Quốc, từng chiếm 1/4 GDP, đối mặt khủng hoảng. Đầu tháng 8, China South City, công ty bất động sản có vốn nhà nước, cũng bị tòa án Hong Kong ra lệnh thanh lý, nối tiếp nhiều doanh nghiệp tư nhân. Vụ việc Evergrande đánh dấu cái kết của một gã khổng lồ, phản ánh khó khăn lớn của ngành bất động sản Trung Quốc.
Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn, giá USD hạ nhiệt
Ngày 25/8, giá USD hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày, giá 26.550 VND/USD, áp dụng trong hai ngày 25-26/8. Tỷ giá trung tâm giảm 7 đồng, đạt 25.291-25.298 VND/USD, sau khi lập kỷ lục 25.298 VND/USD tuần trước. Khung giao dịch cho phép dao động 24.026-26.556 VND/USD (biên độ 5%). Giao dịch kỳ hạn chỉ dành cho tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, tối đa để cân bằng trạng thái. Giao dịch từ 100 triệu USD được hủy tối đa 3 lần, dưới 100 triệu USD hủy 2 lần.
Các ngân hàng thương mại giảm giá USD: Vietcombank niêm yết 26.090-26.480 VND/USD (giảm 40 đồng), BIDV 26.120-26.480 VND/USD (giảm 100 đồng mua, 82 đồng bán), VietinBank 26.123-26.483 VND/USD (tăng 53 đồng mua, giảm 27 đồng bán). Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đưa giá bán dưới 26.500 VND/USD, thấp hơn giá NHNN 70 đồng. So với đỉnh 21/8, giá USD tại Vietcombank giảm 56 đồng.
Tỷ giá trong nước tăng 4% từ đầu năm, do áp lực cầu ngoại tệ trả nợ Chính phủ, xuất siêu giảm, và tâm lý đầu cơ, dù chỉ số DXY quốc tế giảm 10,5%. NHNN can thiệp nhằm chặn tỷ giá liên ngân hàng quanh 26.550 VND/USD, xóa kỳ vọng nới trần tỷ giá. Kết hợp kỳ vọng Fed giảm lãi suất, kiều hối và FDI tăng cuối năm, tỷ giá được dự báo sẽ ổn định.
Giá vàng tuần này được dự báo tăng mạnh; Ông Trump vừa lưu ý sẽ có thuế quan cho đồ nội thất... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/08/2025 05:52 AM (GMT+7)