Kinh tế 24h: Doanh nghiệp của bầu Đức bị kiểm toán cảnh báo
Giá vàng tuần này được dự báo tăng mạnh; Ông Trump vừa lưu ý sẽ có thuế quan cho đồ nội thất... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
Doanh nghiệp của bầu Đức bị kiểm toán cảnh báo
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của bầu Đức ghi nhận lãi ròng 834 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 74% so với cùng kỳ, chấm dứt lỗ lũy kế với lãi lũy kế gần 400 tỷ đồng. Doanh thu đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 34%, chủ yếu từ kinh doanh chuối, hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận năm, dự kiến điều chỉnh lên 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam cảnh báo nợ ngắn hạn của HAG vượt tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng, cho thấy rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán nợ gốc và lãi quá hạn.
HAG giải trình rằng dòng tiền trong 12 tháng tới sẽ từ thanh lý đầu tư tài chính, thu hồi khoản cho vay, phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và tái cơ cấu nợ. Công ty đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh vi phạm và đề xuất hoán đổi nợ thành vốn cổ phần. Lãnh đạo HAG khẳng định hoạt động liên tục nhờ dòng tiền từ xuất khẩu chuối và sầu riêng.
Tổng tài sản HAG đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 3.700 tỷ đồng, với khoản phải thu ngắn hạn gần 9.900 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 15.600 tỷ đồng, trong đó vay tài chính hơn 9.300 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu giảm từ 3.105 tỷ đồng xuống 1.099 tỷ đồng. Cổ phiếu HAG được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo từ 26/8 nhờ khắc phục lỗ lũy kế, sau khi bị cảnh báo từ tháng 10/2022.
Giá vàng tuần này được dự báo tăng mạnh
Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong tuần này nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 9, sau phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại hội nghị ngày 22/8. Powell ám chỉ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ do rủi ro thị trường việc làm tăng, dù áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Giá vàng giao ngay đã tăng 33 USD, đạt 3.370 USD/ounce sau phiên 22/8.
Giá vàng trên đỉnh cao, USD 'hạ nhiệt'
Khảo sát của Kitco cho thấy 8/13 nhà phân tích Wall Street lạc quan về giá vàng, không ai dự đoán giảm. Trong khi đó, 59% nhà đầu tư Main Street dự báo giá tăng, 18% cho rằng giảm, và 23% dự kiến đi ngang. Công cụ FedWatch Tool của CME ghi nhận 85% khả năng giảm lãi suất tháng tới, tăng từ 75%.
Các chuyên gia như Ole Hansen (Saxo Bank) nhận định đồng USD yếu đi sẽ hỗ trợ vàng, với giá có thể vượt 3.450 USD/ounce, hướng tới mức kỷ lục 3.500 USD. Christopher Vecchio (Tastylive) cũng cho rằng vàng hấp dẫn khi Fed nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, Michael Brown (Pepperstone) lưu ý vẫn còn câu hỏi về tính bền vững của đợt giảm lãi suất này. Dù vậy, ông lạc quan dài hạn, đặc biệt khi Tổng thống Trump gây áp lực lên Fed, làm tăng sức hút của vàng như tài sản hữu hình.
Ông Trump vừa lưu ý sẽ có thuế quan cho đồ nội thất
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/8 tuyên bố trên Truth Social sẽ áp thuế quan lên đồ nội thất nhập khẩu từ nhiều quốc gia trong 50 ngày tới, nhằm phục hồi ngành nội thất Mỹ. Mức thuế chưa xác định, nhưng động thái này là phần của chiến lược thuế quan rộng lớn, sau khi ông đã áp thuế cao lên ô tô, thép, nhôm, và đề xuất tương tự cho đồng, dược phẩm, chất bán dẫn.
Tin tức khiến cổ phiếu các công ty nội thất Mỹ lao dốc: Wayfair (chủ yếu nhập khẩu) giảm mạnh, RH và Williams-Sonoma (đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng) cũng chịu áp lực. Ngược lại, La-Z-Boy – sản xuất chủ yếu tại Mỹ – tăng giá. Theo CNBC, thuế mới sẽ làm tăng chi phí cho nhiều thương hiệu lớn, trong bối cảnh ngành nội thất đang khó khăn.
Ngành nội thất Mỹ đối mặt thách thức: nhu cầu ghế sofa, bàn ăn giảm hơn một năm do thị trường nhà ở chậm lại, người mua chờ lãi suất giảm. Ít nhà mới được mua, người tiêu dùng kén chọn chi tiêu vì lạm phát dai dẳng, ưu tiên ăn uống, du lịch, quần áo hơn trang trí nhà cửa. Các nhà phân tích cảnh báo thuế quan sẽ đến vào thời điểm nhạy cảm, có thể làm trầm trọng hóa tình hình.
Trump tiếp tục chiến lược bảo hộ, nhưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu và người tiêu dùng Mỹ, trong khi hỗ trợ sản xuất nội địa.
Hòa Phát thoát thuế chống bán phá giá thép HRC tại Ấn Độ
Tổng vụ Phòng vệ Thương mại Ấn Độ (DGTR) công bố kết luận cuối cùng, không áp thuế chống bán phá giá (CBPG) với thép cuộn cán nóng (HRC) của Tập đoàn Hòa Phát do biên độ phá giá chỉ 0-10%. Các doanh nghiệp Việt Nam khác chịu thuế 121,5 USD/tấn với biên độ phá giá 20-30%, áp dụng trong 5 năm. Quyết định tạo lợi thế cạnh tranh cho Hòa Phát tại thị trường Ấn Độ, giúp doanh nghiệp hạ nguồn yên tâm xuất khẩu mà không lo rào cản thuế hay nguồn gốc xuất xứ.
Vụ điều tra CBPG khởi xướng ngày 14/8/2024, nhắm đến thép HRC hợp kim hoặc không hợp kim, không phủ, mạ, tráng, dày tối đa 25mm, rộng 2100mm (mã HS 7208, 7211, 7225, 7226), trừ thép không gỉ. Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/1/2023 đến 31/3/2024, thiệt hại từ 4/2020 đến 3/2024. Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, đạt công suất 16 triệu tấn/năm từ cuối 2025, với 9 triệu tấn HRC, dẫn đầu thị phần nội địa và xuất khẩu sang 40 quốc gia.
Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 sẽ hoàn thành lò cao số 6 vào tháng 9/2025, nâng tổng sản lượng thép lên 16 triệu tấn/năm. Kết quả này củng cố vị thế của Hòa Phát, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép toàn cầu cạnh tranh khốc liệt và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng.
Hải Phòng có thêm dự án nhà xã hội hơn nghìn tỷ đồng
TP Hải Phòng triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường An Dương, tổng vốn hơn 1.044 tỷ đồng, quy mô 7,6 ha. Dự án gồm 7 tòa chung cư 5 tầng trên 3,3 ha (khu C1-C4), gần 8.300 m² đất thương mại cho nhà liền kề 5 tầng (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài), cùng cây xanh, vườn hoa, trường mầm non, sân chơi, bãi đỗ xe, hệ thống kênh mương. Chi phí bồi thường, tái định cư hơn 120 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 5 năm từ khi giao đất, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng.
Hải Phòng dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Trước sáp nhập với Hải Dương, thành phố được giao chỉ tiêu 33.500 căn, dự kiến hoàn thành 10.785 căn năm 2025, vượt 1%. Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Tân Trường (Hải Dương cũ) cũng được chấp thuận, cung cấp 1.400 căn, vốn 1.429 tỷ đồng. Sau sáp nhập, Hải Phòng cần phát triển 49.400 căn đến 2030, chủ yếu từ 2025-2030 với 15.281 căn theo chỉ tiêu Hải Dương.
Dự án An Dương góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Hải Phòng, trong bối cảnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh các dự án hạ tầng và nhà ở để đạt mục tiêu quốc gia.
Canada bãi bỏ hầu hết thuế trả đũa Mỹ; Công ty của Bầu Đức thoát cảnh báo, con trai lần đầu thành cổ đông... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/08/2025 05:52 AM (GMT+7)