Kinh tế 24h: Sắc đỏ bao phủ, VN-Index "rơi tự do" gần 31 điểm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sắc đỏ bao phủ, VN-Index "rơi tự do" gần 31 điểm; Sóng tăng tạm dừng, vàng chờ cú bứt phá mới; Hóa chất Đức Giang gửi nửa tỷ USD ở ngân hàng... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.

Sắc đỏ bao phủ, VN-Index "rơi tự do" gần 31 điểm

Ngày 27/10/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ, VN-Index giảm mạnh 30,64 điểm (-1,82%), đóng cửa ở mức 1.652,54 điểm, thấp nhất trong ngày. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt bất động sản và ngân hàng, chịu áp lực bán tháo mạnh, kéo chỉ số lao dốc, trái ngược xu hướng phục hồi của nhiều thị trường châu Á.

Sắc đỏ chiếm tỷ lệ lớn trong phiên giao dịch hôm nay

Sắc đỏ chiếm tỷ lệ lớn trong phiên giao dịch hôm nay

Phiên sáng, VN-Index khởi sắc nhờ lực kéo từ VIC, nhưng áp lực chốt lời ở nhóm VN30 khiến chỉ số đảo chiều sau hơn một giờ giao dịch. Đến phiên chiều, đà bán tháo gia tăng, đặc biệt ở các cổ phiếu trụ như VHM và VRE (giảm sàn), VIC (-2,3%), khiến ba mã này lấy đi hơn 12 điểm của chỉ số. Nhóm bất động sản là tâm điểm tiêu cực, với CEO, DIG (giảm sàn), PDR (-6,8%), HDC (-5,8%), HDG (-4,9%)... góp phần làm mất hơn 15,7 điểm. Ngân hàng cũng không tránh khỏi đà giảm, với HDB (-4,9%), VPB (-3,1%), TCB (-2,9%), MBB (-2,5%)...

VN30-Index giảm gần 44 điểm, HNX-Index mất 0,72%, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,33%. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 30.700 tỷ đồng, nhưng khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, tập trung vào SSI và MBB, làm tâm lý nhà đầu tư thêm bi quan. Dù rung lắc mạnh sau nhịp tăng nóng, cơ hội hồi phục ngắn hạn vẫn được kỳ vọng.

Chiến lược tự chủ công nghiệp, công nghệ của Trung Quốc 5 năm tới

Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ, đã công bố kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) tại Hội nghị Trung ương 4, với trọng tâm là tự chủ công nghiệp và công nghệ. Mục tiêu chính bao gồm thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đột phá tự chủ công nghệ, nâng cao đời sống người dân và tăng sức mạnh kinh tế, khoa học, quốc phòng, hướng đến GDP bình quân đầu người đạt mức nền kinh tế phát triển trung bình vào 2035.

Kế hoạch nhấn mạnh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, sản xuất thông minh, xanh và tích hợp, tập trung vào các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, giao thông vận tải, Internet và sản phẩm chất lượng cao. Tự chủ công nghệ, đặc biệt là bán dẫn, được ưu tiên để đối phó với các hạn chế từ Mỹ. Bắc Kinh kêu gọi đổi mới sáng tạo gốc, nghiên cứu độc lập và củng cố chuỗi cung ứng nội địa. Các chuyên gia quốc tế nhận định kế hoạch này thể hiện sự liên tục trong chính sách, nhưng với quyết tâm cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị. Sản xuất công nghiệp vẫn là trọng tâm, đặc biệt khi xung đột tiềm tàng đòi hỏi sức mạnh cứng. Trung Quốc hiện dẫn đầu trong xe điện, năng lượng tái tạo, nhưng vẫn đối mặt thách thức ở bán dẫn và hàng không thương mại.

Ngân hàng rao bán loạt lô đất vàng trị giá trăm tỷ tại TPHCM

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 9 tại TP.HCM vừa thông báo bán đấu giá hàng loạt lô đất “vàng” trị giá hàng trăm tỷ đồng nhằm thu hồi nợ từ các tài sản bảo đảm.

Ba tài sản đầu tiên có tổng giá khởi điểm 220 tỷ đồng, gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 1114 Nguyễn Duy Trinh (1.151 m²), số 1107/16 Ông Nhiêu (1.288 m²) và số 99A Nguyễn Duy Trinh (296 m²), đều thuộc phường Long Trường, TP.Thủ Đức. Cả ba khu đất đều là đất ở đô thị, được cấp quyền sử dụng lâu dài, đứng tên một doanh nghiệp hoạt động trong ngành may mặc.

Ngoài ra, Agribank Chi nhánh 9 cũng rao bán 17 quyền sử dụng đất khác với tổng giá khởi điểm gần 690 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 132 ha, nằm tại xã Minh Hòa (nay là Minh Thạnh), huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương – giáp ranh TP.HCM. Các khu đất này là đất trồng cây lâu năm xen lẫn đất ở nông thôn.

Ngân hàng cho biết toàn bộ tài sản được bán theo nguyên trạng, bao gồm hiện trạng thực tế, pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn, theo phương thức “có sao bán vậy, có sao bàn giao vậy”. Người tham gia đấu giá được quyền kiểm tra hồ sơ pháp lý, xem thực địa trước khi quyết định.

Động thái rao bán diện rộng này của Agribank diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng đẩy mạnh thanh lý tài sản đảm bảođể xử lý nợ xấu và tăng thanh khoản, trong khi thị trường bất động sản TP.HCM vẫn còn trầm lắng, thanh khoản thấp và giá trị tài sản lớn khó tìm được nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính.

Sóng tăng tạm dừng, vàng chờ cú bứt phá mới

Giá vàng hôm 26/10/2025 tăng nhẹ trở lại sau tuần biến động mạnh. Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở 4.259 USD/ounce, tăng lên 4.380 USD/ounce rồi đảo chiều giảm sâu xuống gần 4.000 USD/ounce – mức thấp nhất trong nhiều tháng. Sau đợt bán tháo đầu tuần, thị trường trở nên thận trọng, giá vàng dao động hẹp quanh vùng 4.050–4.150 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ vào cuối tuần nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu.

Sóng tăng vàng tạm dừng. Ảnh minh hoạ

Sóng tăng vàng tạm dừng. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo Đại học Michigan, niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 10 giảm xuống 53,6 điểm, thấp hơn dự báo, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng. Cùng lúc, chỉ số CPI Mỹ chỉ tăng nhẹ, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới.

Trong nước, giá vàng SJC ngày 25/10 tăng 700.000 đồng/lượng, lên 147,2–149,2 triệu đồng/lượng, dù vẫn thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với tuần trước. Vàng nhẫn SJC và vàng Doji cũng tăng nhẹ trong ngày, song giảm so với cuối tuần trước do ảnh hưởng từ biến động quốc tế.

Giới phân tích cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Việc Fed cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn như Trung Quốc, Anh, Úc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ có thể làm suy yếu đồng nội tệ và hỗ trợ giá vàng. Bên cạnh đó, rủi ro lạm phát, tăng trưởng chậm và bất ổn chính trị toàn cầu tiếp tục củng cố vị thế của vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Theo ông Rich Checkan (Asset Strategies International), đợt giảm vừa qua chỉ là điều chỉnh cần thiết, và vàng có thể sớm lấy lại đà tăng khi Fed chính thức hạ lãi suất.

Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Ngày 26/10/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ kinh tế song phương. Hiệp định này kế thừa nền tảng từ Hiệp định Thương mại song phương năm 2000, hướng tới mở rộng tiếp cận thị trường, xử lý rào cản thương mại và tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng.

Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ, trong khi Hoa Kỳ duy trì mức thuế đối ứng 20% cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời một số sản phẩm có thể được hưởng thuế 0% theo Phụ lục III của Sắc lệnh 14356. Hai bên cũng thống nhất hợp tác xử lý rào cản phi thuế quan, trong đó Việt Nam cam kết đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế, dược phẩm Mỹ, chấp nhận tiêu chuẩn an toàn, khí thải của Mỹ, và tuân thủ nghiêm các cam kết về sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, hai nước sẽ thống nhất các cam kết về thương mại số, đầu tư, lao động, môi trường và doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phối hợp ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế và tăng khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Tuyên bố cũng ghi nhận các thỏa thuận thương mại lớn gần đây: Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing trị giá hơn 8 tỷ USD, cùng 20 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp Việt – Mỹ về nhập khẩu nông sản trị giá 2,9 tỷ USD.

Tính đến tháng 9/2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 126,4 tỷ USD. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung Hiệp định, tiến tới ký kết và đưa vào thực thi chính thức.

Hóa chất Đức Giang gửi nửa tỷ USD ở ngân hàng

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) hiện đang nắm giữ 13.100 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tương đương gần 500 triệu USD, chiếm 67% tổng tài sản – theo báo cáo tài chính quý III/2025. Con số này tăng 22% so với đầu năm, giúp doanh nghiệp thu về 447 tỷ đồng tiền lãi chỉ trong 9 tháng, tức bình quân 1,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Chủ tịch Đào Hữu Huyền cho biết, Đức Giang chủ trương gửi tiền vào ngân hàng thay vì đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay tài sản số, nhằm chờ cơ hội đầu tư lớn (“quả đấm thép”) trong lĩnh vực hóa chất. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1963, cổ phần hóa năm 2003, hoạt động trong các ngành như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt và xút NaOH.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, DGC đạt doanh thu 2.816 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2024. Nhờ doanh thu tài chính tăng, cùng việc cắt giảm chi phí tài chính và bán hàng, công ty báo lãi sau thuế 751 tỷ đồng, tăng 6,3%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14%, còn lợi nhuận ròng đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả của Đức Giang tăng mạnh 61%, lên 3.413 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng đột biến 127%, đạt 1.960 tỷ đồng. Dù tích trữ lượng tiền lớn, doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định, cho thấy nền tài chính vững chắc và định hướng đầu tư dài hạn thận trọng.

Ông Trump tăng thuế thêm 10% với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 thông báo tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa Canada, sau khi cáo buộc nước này phát sóng một quảng cáo “gây hiểu lầm” trong giải bóng chày nhà nghề Mỹ. Động thái này được ông đăng trên mạng xã hội Truth Social, hai ngày sau khi tuyên bố dừng đàm phán thương mại với Canada.

Ông Trump cho biết quyết định tăng thuế là nhằm đáp trả “hành động thù địch và xuyên tạc nghiêm trọng sự thật” của Canada. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những mặt hàng nào sẽ bị áp thuế mới, bởi phần lớn hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ vẫn đang được miễn thuế theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) – một thỏa thuận thương mại do chính ông Trump ký kết trong nhiệm kỳ đầu.

Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một quảng cáo tại tỉnh Ontario, trích lời cựu Tổng thống Ronald Reagan cảnh báo rằng “thuế quan dẫn đến chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế”. Dù Thủ hiến Ontario Doug Ford và Thủ tướng Canada Mark Carney sau đó đã quyết định ngừng phát sóng quảng cáo từ ngày 27/10 để nối lại đối thoại, ông Trump vẫn tỏ thái độ cứng rắn, cho rằng Canada phải gỡ bỏ ngay lập tức.

Trước đó, chính quyền Trump đã áp thuế 35% lên hàng hóa Canada ngoài USMCA, cùng mức 50% cho thép và nhôm nhập khẩu, gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Canada. Bất chấp mong muốn nối lại đàm phán của Ottawa, ông Trump tuyên bố chưa có kế hoạch gặp Thủ tướng Carney tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia. Hiện Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, với kim ngạch hai chiều năm ngoái đạt hơn 760 tỷ USD, cho thấy căng thẳng mới có thể tác động mạnh đến cả hai nền kinh tế.

Giá vàng hồi phục sau số liệu lạm phát của Mỹ, chưa thoát tín hiệu xấu; Chủ công viên Đầm Sen lỗ nặng nhất 5 năm... là những tin tức kinh tế - thị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN