Kinh tế 24h: Nhận 2 triệu tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Kho bạc làm xuyên lễ để kịp chi quà 100.000 đồng trước 2/9 cho người dân; Bamboo Capital bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, cổ phiếu BCG tăng trần... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

Nhận 2 triệu tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều công ty thưởng 2-3 triệu đồng/người lao động, tùy vị trí. Chị Thu Hòa (Hà Nội) thắc mắc liệu khoản thưởng này có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo bà Lê Thị Thủy, CEO Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Bách Khoa, khoản thưởng này thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên phải nộp thuế TNCN theo Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Tiền thưởng Quốc khánh 2/9 không nằm trong danh mục miễn thuế

Tiền thưởng Quốc khánh 2/9 không nằm trong danh mục miễn thuế

Các khoản miễn thuế TNCN bao gồm: trợ cấp cho người có công, lực lượng vũ trang, phụ cấp quốc phòng, an ninh, độc hại, khu vực, thu hút; trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, thất nghiệp, bảo trợ xã hội; phụ cấp lãnh đạo cấp cao, nhân viên y tế thôn bản, công tác vùng khó khăn, chủ quyền biển đảo; và tiền thưởng kèm danh hiệu, khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng hoặc phát hiện vi phạm pháp luật. Các khoản miễn thuế phải do cơ quan nhà nước quy định.

Do đó, tiền thưởng Quốc khánh 2/9 không nằm trong danh mục miễn thuế, nên người lao động phải nộp thuế TNCN. Bà Thủy nhấn mạnh đây là thu nhập chịu thuế, áp dụng theo quy định hiện hành. Người lao động cần lưu ý tính toán khoản thu nhập này vào thu nhập chịu thuế hàng năm. Quy định nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời phân biệt rõ các khoản thu nhập chịu thuế và miễn thuế để tránh nhầm lẫn khi kê khai.

Công ty nông nghiệp liên quan ông Trần Bá Dương lỗ thêm 260 tỷ đồng

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), nơi Thaco và ông Trần Bá Dương sở hữu hơn 32% vốn, báo lỗ 260 tỷ đồng nửa đầu năm 2025, nâng lỗ lũy kế lên 9.643 tỷ đồng. Doanh thu đạt 216 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 20% kế hoạch năm, chủ yếu từ trái cây (153 tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái) và mủ cao su. Lãi gộp 42 tỷ đồng, cải thiện từ lỗ 262 tỷ đồng cùng kỳ, nhưng lãi vay tăng vọt lên 230 tỷ đồng và chi phí xóa sổ tài sản không hiệu quả khiến lợi nhuận bị bào mòn.

HAGL Agrico dự kiến lỗ 854 tỷ đồng cả năm 2025, nối dài chuỗi lỗ từ 2020. Đơn vị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do lỗ lũy kế lớn và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn. Ban lãnh đạo cam kết tái cơ cấu nợ, đảm bảo dòng tiền qua các dự án và giải quyết công nợ. Tổng tài sản đạt 18.280 tỷ đồng, tăng 1.600 tỷ, nhưng nợ hơn 16.600 tỷ, chủ yếu ngắn hạn. Thaco Agri là chủ nợ lớn nhất với 9.330 tỷ đồng vay tín chấp.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT, cho biết công ty chỉ hết lỗ khi vườn chuối tạo đủ lợi nhuận bù chi phí xóa sổ vườn cây kém hiệu quả. HAGL Agrico có 35.757 ha canh tác, chủ yếu chuối, xoài, bưởi và chăn nuôi tại Lào. Ông Dương sở hữu 4,58% cổ phần, Thaco 27,63%. Cổ phiếu HNG giao dịch quanh 6.500 đồng, từng chạm 8.000 đồng, cao nhất 3 năm. Nhà đầu tư lo ngại về tình hình tài chính và khả năng phục hồi của công ty.

Ông Trump muốn Nhật Bản mua thêm gạo Mỹ

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nhật Bản cam kết mua thêm gạo Mỹ trong thỏa thuận thương mại, gây trục trặc trong đàm phán. Theo Nikkei, động thái này bị Tokyo phản đối mạnh mẽ. Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Ryosei Akazawa hủy chuyến công du Mỹ tuần này để giải quyết các vấn đề hành chính, sau khi hai bên đạt thỏa thuận sơ bộ hồi tháng 7 về thuế nhập khẩu 15% áp lên hàng Nhật. Thỏa thuận lúc đó bao gồm Nhật Bản tăng mua gạo Mỹ thêm 75%.

Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định không hy sinh nông nghiệp Nhật Bản, chỉ chấp nhận tăng tỷ trọng gạo Mỹ trong khuôn khổ miễn thuế hiện hành. Tuy nhiên, lãnh đạo đối lập Yuichiro Tamaki chỉ trích thiếu minh bạch, yêu cầu triệu tập Quốc hội để giải trình và phê chuẩn bất kỳ nhượng bộ nông nghiệp nào. Ông nhấn mạnh rủi ro khi đàm phán thiếu văn bản chính thức.

Để xoa dịu ông Trump, Tokyo cam kết gói đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ qua các khoản vay và bảo lãnh, nhưng chi tiết chưa rõ ràng. Nhật Bản mong muốn ông Trump sửa sắc lệnh hành pháp để loại bỏ thuế chồng chéo trước khi công bố tài liệu chung. Đàm phán thương mại Mỹ-Nhật đang căng thẳng, với áp lực từ yêu cầu nhập khẩu gạo và các vấn đề thuế quan, đầu tư. Nhật Bản lo ngại ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp trong nước, trong khi Mỹ thúc đẩy lợi ích kinh tế song phương.

Cổ đông lo lắng khi chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán đến 88 triệu cổ phiếu

Ngày 29/8/2025, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thỏa thuận từ 5/9 đến 3/10. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt giảm từ 36,72% (359 triệu cổ phiếu) xuống 27,7% (271 triệu cổ phiếu), tương đương giá trị hơn 2.100 tỷ đồng tính theo thị giá 24.550 đồng/cổ phiếu (ngày 29/8). Thông tin này khiến cổ đông và nhà đầu tư lo lắng do khối lượng bán lớn.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt

Trước đó, đầu tháng 6, con trai ông Đạt, Nguyễn Tấn Danh, đăng ký bán sạch 3,4 triệu cổ phiếu khi giá PDR dao động 17.000-18.000 đồng. Đầu năm, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cũng bán hết cổ phiếu. Việc lãnh đạo liên tục thoái vốn làm dấy lên mối lo về triển vọng công ty.

Trên website, ông Đạt giải thích việc bán cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích dài hạn cho Phát Đạt và cổ đông, dù có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn. Ông nhấn mạnh đây là lựa chọn chủ động, nhưng không xoa dịu được lo ngại của nhà đầu tư, đặc biệt những người đang nắm giữ PDR.

Cổ phiếu PDR tăng mạnh từ đầu năm, đóng cửa ngày 29/8 đạt 24.550 đồng, tăng 0,61%. Tuy nhiên, động thái bán cổ phiếu của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt Chủ tịch, khiến thị trường đặt câu hỏi về chiến lược và ổn định nội bộ. Nhà đầu tư lo ngại áp lực bán tiếp tục ảnh hưởng giá cổ phiếu, trong bối cảnh PDR từng đối mặt nghi vấn thao túng chứng khoán, dù lãnh đạo khẳng định không liên quan. Thị trường đang theo dõi sát tác động của thương vụ này đến PDR.

Kho bạc làm xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân

Tối 28/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố Bộ Chính trị đồng ý tặng 100.000 đồng tiền mặt cho mỗi công dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đảm nhiệm giải ngân qua ngân hàng thương mại, duy trì hoạt động xuyên lễ 1-2/9 để đảm bảo quà đến tay người dân trước 2/9. Các nghiệp vụ thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với ngân hàng được thực hiện, với thời điểm ngừng nhận giao dịch là 16h và dừng đề nghị quyết toán lúc 16h40.

Kho bạc làm xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân

Kho bạc làm xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân

KBNN tạm dừng chuẩn hóa mã ngân hàng 8 số để ưu tiên tiến độ tặng quà, sẽ triển khai lại sau. Các giám đốc khu vực được yêu cầu chỉ đạo đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo ngay vướng mắc để xử lý kịp thời. Tính đến 28/8, 18 ngân hàng liên kết với VNeID để nhận trợ cấp an sinh xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank, Co-opBank. Sắp tới, thêm ngân hàng có thể tham gia. Người dân cũng có thể nhận tiền qua Mobile Money của VNPT.

Chính sách này nhằm đảm bảo mọi công dân nhận quà đúng hạn, không bỏ sót, phản ánh nỗ lực của Chính phủ trong hỗ trợ an sinh xã hội nhân dịp lễ lớn. KBNN và các ngân hàng phối hợp chặt chẽ để hệ thống thanh toán thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời duy trì tính minh bạch trong quản lý và giải ngân nguồn kinh phí.

Đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đề xuất bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã, chỉ giữ kế hoạch sử dụng đất 5 năm dựa trên chỉ tiêu cấp tỉnh, nhằm giảm thủ tục, tránh chồng chéo và tăng tính thống nhất. Đại diện TP.HCM đề nghị bỏ kế hoạch 5 năm cấp xã, thay bằng tuân thủ quy hoạch đô thị, nông thôn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình, cho rằng quy hoạch đô thị, nông thôn đã phủ kín, đủ thay thế quy hoạch đất đai, giúp quản lý hiệu quả hơn.

Hiện, quy hoạch đất cấp xã định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nhưng gây vướng mắc do thường xuyên phải điều chỉnh. 12/14 tỉnh phía Bắc đề xuất thay bằng kế hoạch 5 năm linh hoạt hơn. Về tài chính đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bảng giá đất và hệ số điều chỉnh làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính, bồi thường, bổ sung chi phí hạ tầng. Lâm Đồng nhấn mạnh hệ số biến động giá cần dựa trên dữ liệu thực tế, đề xuất trả tiền đất một lần cho cả dự án.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị phân biệt đất trong và ngoài hạn mức để giảm chi phí cho cá nhân, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khi mua dự án. TP.HCM đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập thuê đất trả tiền hàng năm, rút ngắn thông báo thu hồi đất, đối thoại công khai trong 30 ngày. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp thu ý kiến, hoàn thiện thể chế theo Nghị quyết 18, đảm bảo bảng giá đất hài hòa lợi ích, dựa trên thị trường, tránh rủi ro pháp lý. Luật sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bamboo Capital bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, cổ phiếu BCG tăng trần

Ngày 29/8/2025, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Hữu Quốc (Tổng Giám đốc từ tháng 5/2025), bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard (quốc tịch Singapore) làm Tổng Giám đốc mới. Đây là CEO thứ 4 của BCG trong năm 2025, tiếp nối sự biến động nhân sự lớn sau các sự kiện như khởi tố ông Nguyễn Hồ Nam (tháng 3), qua đời của Chủ tịch Kou Kok Yiow (tháng 3) và nhiều thay đổi lãnh đạo trước đó.

Ông Leonard, cử nhân khoa học Đại học Quản lý Singapore, gia nhập BCG từ 2016, có gần 10 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái tập đoàn. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT BCG Energy và Thành viên HĐQT BCG Land. Việc bổ nhiệm ông được xem là bước tiến trong tái cấu trúc BCG, tăng cường quản lý quốc tế.

Cùng ngày, BCG bổ nhiệm bà Thái Hồng Ngọc (Thạc sĩ phân tích tài chính) làm Phó Tổng Giám đốc, tăng cường năng lực tài chính. Trước đó, từ 6/6/2025, ông Hoàng Trung Thành (Tiến sĩ quản trị kinh doanh) làm Phó Tổng Giám đốc; ông Dương Thành Tín (cử nhân tài chính ngân hàng, sinh 1995) phụ trách quản trị công ty. HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Minh Tuấn (Phó Chủ tịch thứ nhất), ông sẽ tập trung điều hành BCG Energy với vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Trên thị trường, cổ phiếu BCG tăng trần 6,93% lên 3.860 đồng/cổ phiếu, thanh khoản vọt lên 11,3 triệu đơn vị (tăng 2,2 lần phiên trước), với gần 5 triệu cổ phiếu dư mua giá trần. Các mã hệ sinh thái như BGE tăng 4,92%, TCD trần, BCR tăng 5,26%, phản ánh tâm lý tích cực từ thay đổi nhân sự. BCG dự kiến công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2024 tháng 9/2025, đang tái cấu trúc nợ và hoàn thiện báo cáo quý 2.

Giá dầu giảm do lo ngại nhu cầu tại Mỹ suy yếu sau mùa Hè

Giá dầu thế giới giảm trong phiên chiều 28/8/2025 do lo ngại nhu cầu xăng dầu tại Mỹ suy yếu sau mùa Hè. Giá dầu Brent giảm 0,73% xuống 67,55 USD/thùng, dầu WTI giảm 0,80% còn 63,64 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu tăng giá nhờ báo cáo của EIA cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ giảm 2,4 triệu thùng tuần kết thúc 22/8, vượt dự báo 1,9 triệu thùng. Tuy nhiên, chuyên gia Priyanka Sachdeva (Phillip Nova) nhận định tốc độ giảm dự trữ chậm hơn, làm giảm động lực tăng giá.

Nhu cầu dầu mỏ vẫn cao trước kỳ nghỉ lễ Lao động Mỹ, nhưng Tony Sycamore (IG) cho rằng mùa Hè lái xe kết thúc đánh dấu giai đoạn nhu cầu giảm. Thị trường cũng theo dõi phản ứng của Ấn Độ trước áp lực từ Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu Nga, sau khi Mỹ nâng thuế nhập khẩu hàng Ấn Độ từ 25% lên 50% từ 27/8. Áp lực này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Triển vọng Fed cắt giảm lãi suất ngắn hạn hỗ trợ thị trường dầu, vì kích thích kinh tế có thể tăng nhu cầu. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu Mỹ sau mùa Hè và căng thẳng thương mại Mỹ-Ấn là yếu tố chính khiến giá dầu giảm. Nhà đầu tư đang chờ thêm dữ liệu kinh tế và phản ứng từ New Delhi để đánh giá tác động dài hạn.

Giá dầu dự kiến tiếp tục biến động trong bối cảnh chính sách thuế quan và động thái từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt khi Mỹ chuẩn bị công bố dữ liệu GDP và PCE, ảnh hưởng đến chính sách lãi suất và nhu cầu năng lượng.

Dân đổ xô đi mua vàng, cửa hàng ở TPHCM phải 'chặn' bớt người xếp hàng; Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự kiến... là những tin tức kinh tế - thị trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN