Kinh tế 24h: Chứng khoán vượt 1.700 điểm
Quy định mới về mua bán vàng từ ngày 10-10; Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự; Trung Quốc tăng mạnh dự trữ, giá vàng lần đầu vượt 4.000 USD... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít
Từ 15h ngày 9/10/2025, giá xăng, dầu trong nước giảm 430-570 đồng/lít,kg theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Xăng RON 95-III giảm 480 đồng, còn 19.720 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 490 đồng, xuống 19.130 đồng/lít. Dầu diesel và dầu hỏa lần lượt giảm còn 18.600 đồng/lít và 18.430 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 570 đồng, còn 14.800 đồng/kg. Đây là lần đầu tiên giá xăng RON 95-III xuống dưới 20.000 đồng/lít trong thời gian gần đây.
Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới giảm do ảnh hưởng từ việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu tháng 11 nhưng thấp hơn dự kiến, nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu, và Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga. Giá xăng RON 95 thế giới giảm 2,9% xuống 78,3 USD/thùng, dầu diesel giảm 2,6%, mazut giảm 4,6%.
Xăng E10 (nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol) đang được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8/2025. Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 chỉ bán loại xăng này để thay thế xăng khoáng truyền thống, nhằm đáp ứng xu hướng nhiên liệu xanh. Diễn biến giá xăng dầu trong nước từ đầu năm 2025 cho thấy xu hướng giảm dần, phản ánh biến động thị trường toàn cầu.
Việc giảm giá lần này giúp giảm áp lực chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần theo dõi sát các yếu tố địa chính trị và cung cầu toàn cầu để dự báo xu hướng giá tiếp theo.
Chứng khoán vượt 1.700 điểm
VN-Index ngày 9/10/2025 tăng gần 19 điểm, đóng cửa ở mức 1.716, lập kỷ lục mới trong lịch sử 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù sớm vượt 1.700 điểm, chỉ số chịu áp lực bán mạnh ở vùng giá cao, nhất là cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, dẫn đến trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” phần lớn thời gian. Phiên ATC ghi nhận lực cầu trở lại, với 157 mã tăng, 146 mã giảm, nhưng sự đồng thuận không cao.
Cổ phiếu VHM (Vinhomes) dẫn đầu mức đóng góp, tăng trần lên 115.000 đồng, thanh khoản 1.475 tỷ đồng. Các mã CTG, VPB, BSR, VIC cũng hỗ trợ chỉ số, trong khi VCB tác động tiêu cực nhất. Nhóm bất động sản tăng mạnh (2,46%), với CEO, VRE, DIG, CII, PDR, IDC, HDC cải thiện giá tốt. Nhóm dầu khí tăng 3,89%, hóa chất 1,11%, ngân hàng 0,99%. Tổng thanh khoản sàn HoSE đạt gần 34.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước.
Khối ngoại bán ròng 1.605 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SSI, VRE, VHM, VCI, CTG, VND, nhưng mua ròng VIC, TCB, BSR. Sau thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, VPBankS cho rằng nút thắt tâm lý đã được gỡ, khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu hưởng lợi từ dòng vốn và nâng hạng, đồng thời giữ danh mục tăng trưởng, chốt lời linh hoạt. Chứng khoán Beta (BSI) đề xuất “mua khi thị trường nghỉ, nắm khi thị trường chạy”, tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân vào cổ phiếu cơ bản tốt, hưởng lợi từ kinh tế hồi phục.
Quy định mới về mua bán vàng từ ngày 10-10
Từ 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng có hiệu lực, yêu cầu tất cả giao dịch mua/bán vàng (vàng miếng, vàng nhẫn, trang sức) từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày với một khách hàng phải thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Doanh nghiệp kinh doanh vàng phải công khai giá mua/bán, lưu trữ thông tin khách hàng (căn cước công dân, mã số thuế), giá trị giao dịch, và kết nối dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước.
Từ 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng có hiệu lực
Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo, giao dịch dưới 20 triệu đồng/ngày có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, nhưng từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc qua chuyển khoản từ tài khoản khách hàng đến tài khoản PNJ. Giá trị giao dịch được tính tổng trong ngày, không chia nhỏ từng lần mua/bán. PNJ cam kết hỗ trợ kiểm tra, xác nhận chuyển khoản tại quầy để giao dịch nhanh chóng, khẳng định quy định không gây gánh nặng vì xác thực đã thực hiện qua ngân hàng.
Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, AJC và nhiều tiệm vàng, ngân hàng thương mại tại TP HCM cũng áp dụng quy định tương tự từ 10/10. Quy định nhằm tăng minh bạch, xác thực thông tin khách hàng, phòng chống rửa tiền và trốn thuế theo yêu cầu Chính phủ. Khách hàng cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho giao dịch lớn, đảm bảo tuân thủ và hỗ trợ quản lý thị trường vàng hiệu quả.
Nhận diện nguy cơ lừa đảo, rửa tiền từ thị trường tài sản mã hóa
Chiều 8/10, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”. Sự kiện quy tụ đại diện Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, Tether, MB và các tổ chức quốc tế.
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, cho biết vốn hóa thị trường tài sản mã hóa toàn cầu vượt 4.270 tỉ USD, dự báo đạt 10.000 tỉ USD vào 2030, với hơn 600 triệu người dùng và giao dịch 204 tỉ USD/24 giờ. Tuy nhiên, thị trường đối mặt rủi ro lớn: rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo và hack. Tại Việt Nam, từ 15/12/2019 đến 14/5/2024, phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo liên quan hơn 17.000 đối tượng, thiệt hại trên 12.000 tỉ đồng. Tiền chiếm đoạt thường chuyển thành tài sản mã hóa qua giao dịch P2P trên sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX, với giá trị hàng nghìn tỉ đồng/ngày. Thủ đoạn né tránh điều tra bao gồm thay đổi liên tục số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, ngân hàng và dùng ví blockchain che giấu dòng tiền.
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam. Ảnh: TẤN VIỆT
Sàn không phép còn thu thập dữ liệu khách hàng lớn mà không tuân thủ Luật An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ông Trung nhấn mạnh Việt Nam cần xây dựng hệ thống giám sát – truy vết nội địa, đội ngũ quản lý chuyên môn cao, gắn phát triển với thanh lọc, minh bạch. Đà Nẵng có tiềm năng tiên phong mô hình thị trường nội địa, VBA sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, điều tra gian lận.
Về cấp phép, ông Tô Trần Hòa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết doanh nghiệp trong Trung tâm tài chính quốc tế (theo Nghị quyết 222/2025/QH15) chỉ phục vụ người nước ngoài. Sàn phục vụ người Việt phải được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Sau 6 tháng kể từ VASP đầu tiên được cấp phép, giao dịch không qua VASP sẽ bị xử lý vi phạm.
Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh kêu gọi hỗ trợ thúc đẩy thị trường, phòng chống rửa tiền, gian lận, nâng cao nhân lực.
Chung cư mới trăm triệu đồng một m2 lấn át thị trường
Thị trường chung cư Hà Nội chứng kiến giá bán tăng mạnh, trung bình 85,6 triệu đồng/m2, tăng 23% so với cùng kỳ, theo One Housing. Phân khúc trên 100 triệu đồng/m2 chiếm 53% nguồn cung mới, trong khi phân khúc dưới 50 triệu đồng/m2 gần như biến mất. Nguồn cung quý III đạt 8.100 căn, giảm 9% nhưng vẫn cao hơn trung bình giai đoạn 2023.
Các dự án mới, từ trung tâm đến vùng ven, đều có giá cao. Ví dụ, dự án tại Việt Hưng (Long Biên) có giá 118 triệu đồng/m2, căn 50 m2 giá 5,9 tỷ đồng. Tại Đông Ngạc, căn 72-85 m2 giá từ 6,4 tỷ, căn 3-4 phòng ngủ lên đến 12-14 tỷ. Giá chung cư trung tâm như Tây Hồ, Ba Đình dao động 130-210 triệu đồng/m2, khiến 56% người mua cho rằng khó tiếp cận.
Theo One Housing, hộ gia đình thu nhập khá (200 triệu - 1,3 tỷ đồng/năm) cần 9-10 năm để mua căn hộ 70 m2 (giá 85-95 triệu đồng/m2). Nhóm thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua nhà thương mại, cần hơn 35 năm tích lũy. Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa thu nhập và giá bất động sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm soát tín dụng cho dự án giá cao, tránh "thổi giá". Bộ Xây dựng nhận định giá bán chưa phản ánh giá trị thực, do đầu cơ, găm hàng. Nguồn cung chủ yếu là chung cư trung và cao cấp, thiếu nhà ở giá rẻ, đặc biệt là nhà ở xã hội. Bộ đề xuất hạn mức vay mua nhà thứ hai (tối đa 50%) và từ căn thứ ba (30%) để kiềm chế giá.
Vì sao chứng khoán Việt Nam được nâng hạng nhưng vẫn cần đợt rà soát tháng 3/2026?
FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi, có hiệu lực từ 21/9/2026, sau khi đáp ứng tất cả tiêu chí thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, cần rà soát thêm vào tháng 3/2026 để đánh giá cải thiện trong tiếp cận thị trường, đặc biệt là vai trò của các công ty chứng khoán toàn cầu (global brokers). Đây không phải tiêu chí bắt buộc nhưng hỗ trợ mô phỏng chỉ số.
Lý do rà soát xuất phát từ sự thận trọng của FTSE Russell. Dù Việt Nam cải cách mạnh mẽ, như rút ngắn thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài và cấp mã giao dịch trực tuyến, các thay đổi này cần thời gian đánh giá thực tế. Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã phối hợp xây dựng quy trình đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư quốc tế, như đặt lệnh qua các công ty chứng khoán toàn cầu (Morgan Stanley, JP Morgan). Tuy nhiên, một số quy định pháp lý, như Thông tư 120/2020 và 96/2020, vẫn đang được sửa đổi.
Chuyên gia nhận định các quan ngại của FTSE Russell không phải rào cản lớn. Việt Nam có thể giải quyết trước tháng 3/2026, đảm bảo nâng hạng chính thức. Việc này dự kiến thu hút 5-6 tỷ USD vốn ngoại, trong đó 300 triệu USD vốn thụ động, giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững. Tuy nhiên, thách thức dài hạn là duy trì vị thế, nâng cao minh bạch và quản trị doanh nghiệp.
Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự
Tại họp báo thường kỳ ngày 8/10/2025, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Bộ đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền, vợ một cầu thủ nổi tiếng, về việc bán mỹ phẩm online có nguồn gốc không rõ ràng. Sau khi xác minh ban đầu, vụ việc được đánh giá phức tạp, có dấu hiệu liên quan đến hình sự. Lực lượng quản lý thị trường đã hướng dẫn người tố cáo chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.
Chu Thanh Huyền
Vụ việc này nằm trong hơn 17.000 trường hợp vi phạm mà lực lượng quản lý thị trường đã xử lý tính đến tháng 9/2025. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát hàng giả, hàng nhái trên các nền tảng thương mại điện tử. Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm, đồng thời tổ chức tập huấn tại địa phương nhằm nâng cao kỹ năng kinh doanh online và nhận thức của người tiêu dùng.
Để giải quyết vấn đề hàng giả, Bộ Công Thương tham mưu xây dựng Luật Thương mại điện tử, tập trung quy định trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, quản lý hoạt động livestream bán hàng, và các giao dịch có yếu tố nước ngoài. Dự thảo luật đề xuất cơ chế định danh người bán qua VNeID để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trên môi trường trực tuyến, hướng đến phát triển thương mại điện tử xanh và bền vững.
Trung Quốc tăng mạnh dự trữ, giá vàng lần đầu vượt 4.000 USD
Giá vàng giao ngay lần đầu tiên vượt 4.000 USD/ounce, đạt 4.018 USD/ounce vào sáng 8/10/2025, tăng hơn 52% từ đầu năm nhờ bất ổn chính trị-kinh tế, thuế quan Mỹ, xung đột địa chính trị, lãi suất giảm, USD yếu và mua mạnh của ngân hàng trung ương.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua ròng vàng tháng thứ 11 liên tiếp, nâng dự trữ lên 74,06 triệu ounce (2.304 tấn) cuối tháng 9, giá trị 283,29 tỷ USD. Nhà phân tích Ross Norman cho rằng động thái này thúc đẩy phi đô-la hóa, củng cố niềm tin nhà đầu tư, thu hẹp chênh lệch giá tại Thượng Hải. Tháng 8, PBoC nhập thêm 2 tấn; lũy kế 2025 tăng 16,8 tấn. Tuy nhiên, ước tính thực tế cao hơn: Heraeus cho nhập 100 tấn/tháng cho thương mại, đầu tư; FlyingFrisby ước Trung Quốc nắm 33.000 tấn (gấp 10 lần công bố), nhờ khai thác 7.000 tấn thế kỷ 21, nhập khẩu lớn qua Thượng Hải (rút 22.000 tấn), và 4.000 tấn từ 2000.
Trung Quốc nới lỏng kiểm soát thị trường vàng, mở SHFE cho nhà đầu tư ngoại, quốc tế hóa NDT. Tháng 8, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 15 tấn (Kazakhstan 8 tấn, Bulgaria 2 tấn...); Nga bán 3 tấn. Metals Focus dự mua 1.000 tấn năm 2025, năm thứ 4 liên tiếp, phản ánh dịch chuyển khỏi USD giữa căng thẳng địa chính trị. Nga và Trung Quốc dẫn đầu, tăng 15% và 8% năm 2024.
Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC 139,4-141,4 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 đồng), vàng nhẫn 136-138,7 triệu đồng/lượng.
Xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD sau 9 tháng
Theo báo cáo của Cục Hải quan ngày 8/10/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 680 tỷ USD, tăng 17,3% (khoảng 100 tỷ USD) so với cùng kỳ 2024, tương đương tổng kim ngạch cả năm 2023. Riêng tháng 9, xuất nhập khẩu đạt 82,49 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước, trong đó xuất khẩu 42,67 tỷ USD (giảm 1,7%) và nhập khẩu 39,82 tỷ USD (tăng 0,4%).
Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu đạt 348,7 tỷ USD (tăng 16%), nhập khẩu 332 tỷ USD (tăng 18,8%), đưa cán cân thương mại thặng dư 16,8 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ 2024. Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 336.540 tỷ đồng, hoàn thành 81,9% dự toán, tăng 9,9% so với năm trước.
Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2025 có thể đạt kỷ lục 900 tỷ USD. Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán thuế đối ứng với Mỹ, nhận được đánh giá tích cực. Trong tháng 10 hoặc 11, đoàn Việt Nam sẽ sang Mỹ để hoàn thiện thỏa thuận thương mại đối ứng, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.
Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ khởi động đàm phán 2 hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mercosur và GCC trong quý IV, đồng thời thúc đẩy đàm phán với Pakistan và kết thúc FTA với Khối EFTA trong 2025. Bộ cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp với hiệp hội và địa phương để nắm tình hình, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế.
Giá điện hai thành phần được thí điểm từ tháng này
Từ tháng 10/2025, Việt Nam bắt đầu thí điểm giá điện hai thành phần cho nhóm khách hàng sản xuất tiêu thụ trên 200.000 kWh/tháng, khoảng 7.000 cơ sở, trước khi áp dụng chính thức từ năm 2026. Thông tin được ông Trần Hoài Trang, Phó cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), công bố tại tọa đàm ngày 8/10 do Báo Xây dựng tổ chức. Sau thí điểm, cơ quan quản lý sẽ đánh giá để quyết định triển khai rộng rãi.
Giá điện hai thành phần gồm chi phí theo sản lượng tiêu thụ và công suất đăng ký, khác với giá một thành phần hiện tại chỉ tính theo sản lượng. Phương pháp mới yêu cầu khách hàng trả phí công suất hàng tháng, kể cả khi không sử dụng, nhằm phản ánh chính xác chi phí đầu tư hạ tầng (đường dây, trạm biến áp) của ngành điện. Hiện nay, chi phí này được thu hồi qua điều chỉnh giá điện, gây bất lợi cho ngành.
Bộ Công Thương đề xuất triển khai qua 4 giai đoạn, bắt đầu từ thí điểm với doanh nghiệp mua điện trực tiếp từ đơn vị phát năng lượng tái tạo. EVN sẽ thu thập dữ liệu sản lượng, công suất để xây dựng cách tính phù hợp. Theo ông Nguyễn Quốc Dũng (EVN), hạ tầng công tơ điện tử và truyền dẫn hiện đại của Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu triển khai.
Giá điện hai thành phần giúp khách hàng tối ưu chi phí bằng cách điều chỉnh hành vi sử dụng, giảm công suất. Tuy nhiên, cơ chế này có thể làm tăng hoặc giảm chi phí tùy khách hàng, đòi hỏi lộ trình áp dụng và truyền thông hợp lý để tạo đồng thuận, trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi sang thị trường điện cạnh tranh.
Giá ‘vàng nghèo' tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm: Lãi lớn nhưng rủi ro khó lường; Chưa nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán... là những tin...
Nguồn: [Link nguồn]
-09/10/2025 03:50 AM (GMT+7)

