9x bỏ nghề giáo về làm các “món ăn” siêu mini, thu về chục triệu/tháng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Những “món ăn” này chỉ bé trong lòng bàn tay và chỉ để ngắm, không thể ăn được nhưng khách hàng vẫn đặt mua ầm ầm.

Nói là “món ăn” nhưng thực tế, đây đều là các mô hình món ăn siêu mini làm từ đất sét được làm bởi chị Phạm Thùy Thanh Thảo (27 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Các sản phẩm này thường dành cho những người chơi búp bê hay thích trang trí không gian sống và những người muốn lưu giữ những ký ức xưa của người Việt thông qua những sản phẩm mini.

Trước khi làm các mô hình món ăn mini từ đất sét, cô từng làm giáo viên mầm non. Nhưng cô quyết định rẽ hướng làm các sản phẩm từ đất sét vì đam mê. Với hướng đi mới này, cô gặp không ít phản đối từ gia đình. “Bản thân rất hiểu việc gia đình không đồng ý với quyết định của tôi nên chỉ biết cố gắng để mọi người biết rằng mình đi đúng hướng mà thôi”, cô cho hay.

Nữ 8x bỏ nghề giáo về khởi nghiệp làm các sản phẩm mini từ đất sét.

Nữ 8x bỏ nghề giáo về khởi nghiệp làm các sản phẩm mini từ đất sét.

Khi mới làm, nữ 9x chủ yếu học hỏi trên mạng nên cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối màu, tô màu, nặn đất thành những sản phẩm siêu mini. Cô sử dụng đất tự khô nên mọi thao tác phải nhanh và liên tục. Nhưng cô vẫn cố gắng, rút kinh nghiệm dần dần và đến năm 2017, Thảo đã bán những sản phẩm đầu tiên của mình ra thị trường.

Cô làm đa dạng sản phẩm mini từ đất sét. Không chỉ đồ ăn, 9x còn làm hoa mini và tất cả đồ dùng, vật dụng… đem lại cảm hứng cho cô. Tuy nhiên, cô thích nhất là làm đồ ăn nên ưu tiên làm nhiều hơn.

Các sản phẩm đầu tiên mới làm, cô tự đánh giá là chưa đẹp và giống thật như bây giờ nhưng khi đăng lên mạng bán vẫn được mọi người ủng hộ. Sau này, 9x rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện sản phẩm nhanh hơn và trông giống thật hơn. “Tôi nghĩ làm các món ăn, trái cây, mâm cơm… mini từ đất sét này đòi hỏi tính kiên trì là chủ yếu. Còn lại, các kiến thức, kỹ năng khác đều có thể học hỏi và rút kinh nghiệm dần dần qua từng lần làm”, cô cho hay.

Mỗi sản phẩm này cô thường làm từ 1-2 ngày là xong.

Mỗi sản phẩm này cô thường làm từ 1-2 ngày là xong.

Giá bán dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn/sản phẩm, những bộ sản phẩm sẽ có giá khoảng vài triệu đồng.

Giá bán dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn/sản phẩm, những bộ sản phẩm sẽ có giá khoảng vài triệu đồng.

Để hoàn thiện những sản phẩm từ đất sét này, cô cho biết bản thân phải cần thời gian để suy nghĩ cách làm, có nhiều sản phẩm mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra cách làm. Khi đã có ý tưởng và cách làm, Thảo bắt tay vào làm chỉ cần 1-2 ngày là xong. Cô cho hay: “Thường những món nặn từ đất sét thì tôi tự làm, còn những món cần sự hỗ trợ từ máy móc hoặc cắt dán từ gỗ thì có thêm bạn trai hỗ trợ”.

Vì đây là sản phẩm handmade nên giá thành khá cao. Mỗi sản phẩm giá bán lẻ tầm vài nghìn đến vài chục nghìn, nếu sản phẩm kết hợp nhiều thứ như xe trái cây lạnh, tủ bánh mì hay xe rau thì giá tầm vài triệu đồng.

Vì sản phẩm giá cao nên đầu ra cũng không nhiều nhưng Thảo vẫn có thu nhập đều đặn, trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Dịch Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến khâu vận chuyển và các đơn đặt hàng sản phẩm này.

Dịch Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến khâu vận chuyển và các đơn đặt hàng sản phẩm này.

Tuy nhiên, cô có các đơn đặt trước nên hàng ngày vẫn làm để trả đơn cho khách.

Tuy nhiên, cô có các đơn đặt trước nên hàng ngày vẫn làm để trả đơn cho khách.

Mỗi thàng, cô vẫn thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng nhờ làm các sản phẩm này.

Mỗi thàng, cô vẫn thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng nhờ làm các sản phẩm này.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, điều này cũng ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của các sản phẩm này. 9x cho biết nhu cầu chơi của mọi người cũng giảm nhưng cô vẫn làm liên tục để trả cho các đơn hàng mà khách đặt từ trước. Việc vận chuyển cũng ảnh hưởng lớn nên cô chỉ gửi được cho những khách ở các tỉnh ít bị ảnh hưởng dịch.

Thảo dự định trong tương lai, cô sẽ mở những lớp học offline cho những người yêu thích bộ môn này để mọi người cùng sở thích có thể tham gia, giao lưu, học hỏi.

Nguồn: [Link nguồn]

Từng bị coi là “gàn dở” khi khởi nghiệp, 9x có tháng thu nhập 400 triệu đồng

Từ sở thích của mẹ, chàng trai trẻ đã nảy ra ý định kinh doanh và có nguồn thu nhập khủng, có tháng anh thu về 400 triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN