Giá thịt lợn giảm mạnh, lợi nhuận doanh nghiệp chăn nuôi cũng lao dốc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Giá thịt lợn giảm mạnh cùng tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi trong quý 3/2021 lao dốc.

Ngành chăn nuôi trong quý 3/2021 bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 khi  giá thịt lợn hơi liên tục giảm.

Giá thịt lợn hơi hiện rơi về mức bình quân khoảng 43.000 - 48.000 đồng/kg, giảm 35% so với cuối quý 2 và giảm 56% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất chăn nuôi, đẩy giá cám lên cao, gây khó cho quá trình chăn nuôi, làm chậm lại nỗ lực khôi phục đàn lợn của các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp.

Tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và giá nguyên liệu tăng đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh trong quý 3/2021 của các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi.

Theo đó, Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 với tổng doanh thu 26,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ 889 triệu đồng.

Doanh nghiệp dự kiến kết quả quý 4/2021 còn thấp hơn với doanh thu 17,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 597 triệu đồng.

Như vậy, nửa cuối năm, doanh nghiệp dự kiến doanh thu khoảng 44 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 40% so với nửa đầu năm; lợi nhuận gần 1,5 tỷ đồng, giảm 94-95%.

Ban lãnh đạo PSL lý giải hoạt động kinh doanh trong quý 3 có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 về việc vận chuyển tiêu thụ, giá cả heo thịt lẫn heo giống giảm mạnh, chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi) tăng cao.

Cùng với đó, là một số chi phí phát sinh thêm đề phòng dịch Covid-19. Tình hình quý 4 không có nhiều điểm sáng khi mà giá tiêu thụ heo thịt, heo giống vẫn ở mức thấp, giá thức ăn chăn nuôi chưa có dấu hiệu giảm.

Hoạt động kinh doanh của Dabaco trong quý 3/2021 chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19

Hoạt động kinh doanh của Dabaco trong quý 3/2021 chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19

Bên cạnh Chăn nuôi Phú Sơn, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) cũng đã công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp đạt 4.133 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất mà tập đoàn này đạt được trong một quý kinh doanh từ trước đến nay.

Tuy nhiên, những tác động từ dịch bệnh Covid-19 khiến lợi nhuận sau thuế ước tính của công ty này chỉ đạt 138 tỷ đồng, giảm tới 64% so với cùng kỳ.

Mức giảm lợi nhuận kể trên tương đương với việc Dabaco thu về ít hơn 249 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu so với quý 2 liền trước, mức lợi nhuận quý 3 của Dabaco cũng thấp hơn 77 tỷ đồng. Quý 3/2021 cũng là quý ghi nhận mức lợi nhuận thấp nhất tính từ quý 4/2019.

Tập đoàn lý giải dịch bệnh Covid-19 không chỉ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, các hoạt động giao thương bị hạn chế và đình chệ mà còn làm phát sinh thêm nhiều khoản chi phí như chi phí vận chuyển, xét nghiệm Covid-19, chi phí do thực hiện phương án “3 tại chỗ”…

Tính trong 9 tháng từ đầu năm, tập đoàn này đã ghi nhận 13.669 tỷ đồng doanh thu, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 37%, chỉ đạt 718 tỷ đồng.

Năm nay, ban lãnh đạo Dabaco đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.439 tỷ đồng và lãi sau thuế 827 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, công ty này đã hoàn thành 89% chỉ tiêu doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận ròng.

Nguồn: [Link nguồn]

5 cá nhân rót 2.500 tỷ đồng vào doanh nghiệp đại gia Đặng Thành Tâm là ai?

Trong số hơn 3.400 tỷ đồng doanh nghiệp đại gia Đặng Thành Tâm huy động thành công có tới gần 2.500 tỷ đồng từ 5 cá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN