5 cá nhân rót 2.500 tỷ đồng vào doanh nghiệp đại gia Đặng Thành Tâm là ai?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong số hơn 3.400 tỷ đồng doanh nghiệp đại gia Đặng Thành Tâm huy động thành công có tới gần 2.500 tỷ đồng từ 5 cá nhân trong nước.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm thông báo đã huy động thành công hơn 3.400 tỷ đồng sau khi phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 34.096 đồng/cổ phiếu.

Theo công bố của KBC, những nhà đầu tư tham gia mua vào cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Kinh Bắc gồm 2 quỹ thành viên thuộc Dragon Capital, quỹ đầu tư SGI cùng 5 nhà đầu tư cá nhân là ông/bà: Trần Thu Thảo, Trịnh Bảo Duy Tân, Lê Thị Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Huỳnh Tấn Thập.

Trong 5 nhà đầu tư cá nhân, có 4 người mỗi người mua 15 triệu cổ phiếu KBC và 1 người mua 13 triệu cổ phiếu KCB. Tổng cộng 5 người đã mua thêm 73 triệu cổ phiếu KBC.

Tính ra các nhà đầu tư cá nhân chi tổng cộng gần 2.500 tỷ đồng để đầu tư vào Kinh Bắc.

KBC của đại gia Đặng Thành Tâm vừa huy động thành công hơn 3.400 tỷ đồng từ các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân 

KBC của đại gia Đặng Thành Tâm vừa huy động thành công hơn 3.400 tỷ đồng từ các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân 

Sau giao dịch trên nhà đầu tư Trần Thu Thảo sở hữu hơn 17,342 triệu cổ phiếu KBC, nhà đầu tư Trịnh Bảo Duy Tân sở hữu hơn 15,912 triệu cổ phiếu KBC, nhà đầu tư Lê Thị Anh sở hữu hơn 15,026 triệu cổ phiếu KBC, nhà đầu tư Nguyễn Hồng Nhung sở hữu hơn 17,132 triệu cổ phiếu KBC và nhà đầu tư Huỳnh Tấn Thập sở hữu 15 triệu cổ phiếu KCB. Tương đương, mỗi cá nhân nói trên sở hữu trên dưới 3% cổ phần Kinh Bắc.

Theo KCB, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần này dự kiến được doanh nghiệp của Chủ tịch Đặng Thành Tâm sử dụng để bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu lại các khoản nợ vay hơn 2.300 tỷ đồng và tăng vốn cho công ty con.

Trước đó, đại gia bất động sản khu công nghiệp này cũng đã huy động nhiều đợt trái phiếu từ đầu năm đến nay với tổng giá trị 2.900 tỷ để đáp ứng cơn "khát vốn" của mình.

Kinh Bắc là một trong những chủ đầu tư khu công nghiệp lâu năm tại Việt Nam với nhiều dự án tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TPHCM.

Năm 2021, KBC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 6,25 lần thực hiện năm 2020.

6 tháng đầu năm nay, Kinh Bắc đạt doanh thu thuần 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 786 tỷ đồng. Dù tăng trưởng vài trăm phần trăm so với cùng kỳ 2020, công ty của ông Đặng Thành Tâm vẫn chưa cán mốc 50% chỉ tiêu kinh doanh năm nay về cả doanh thu lẫn lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Đến ngày 30/6, KBC đang có hơn 14.865 tỷ đồng nợ phải trả, tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng so với đầu năm 2021. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 7 nghìn tỷ đồng gồm nợ phải trả ngắn hạn khác hơn 2.749 tỷ đồng, và vay ngắn hạn hơn 1.921 tỷ đồng.

Nợ dài hạn hơn 7.811 tỷ đồng, bao gồm hơn 5.569 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm có hơn 3.234 tỷ đồng vay ngân hàng dài hạn.

Ngân hàng TPCP Đại Chúng Việt Nam là chủ nợ ngân hàng lớn nhất của KBC với dư nợ lên tới 2.500 tỷ đồng. Ngân hàng Tiên Phong có dư nợ hơn 256 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương với dư nợ hơn 300 tỷ đồng và Ngân hàng BIDV có dư nợ hơn 144 tỷ đồng.

KBC cũng đang có hơn 3.665 tỷ đồng trái phiếu phát hành.

Hiện với vốn hóa thị trường Kinh Bắc đạt hơn 26.000 tỷ đồng, giá trị thị trường của số cổ phiếu KBC mà ông Đặng Thành Tâm và gia đình nắm giữ ước tính khoảng hơn 5.300 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Công ty sách của con trai út bầu Hiển muốn huy động 750 tỷ đồng

Công ty sách do con trai út nhà bầu Hiển làm Chủ tịch đang có kế hoạch huy động 750 tỷ đồng để phát triển hai dự án...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN