Nhật Bản hạ Trung Quốc "môn Vàng" Olympic: "Đập tan" nỗi đau ASIAD 16 năm

Chủ Nhật, ngày 26/08/2018 00:06 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao, tin ASIAD) Sau 4 kỳ Á vận hội chịu cảnh đứng sau Trung Quốc ở môn bơi thì Nhật Bản đã giành lại vị thế số 1 tại ASIAD 2018.

Sự kiện: Asiad 2023

Nhật Bản vượt Trung Quốc, lần thứ 11 vô địch bơi ASIAD

Ở những cuộc tranh tài thể thao tầm cỡ châu lục hay thế giới, bơi là một trong những môn "Vàng" có nhiều nội dung thi đấu nhất. Tại kỳ ASIAD 2018 lần này, bơi cũng có tới 41 bộ huy chương chỉ đứng sau điền kinh 7 bộ huy chương. Đây chính là môn mà hai đoàn thể thao Nhật Bản và Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ trong suốt chiều dài lịch sử ASIAD.

Nhật Bản hạ Trung Quốc "môn Vàng" Olympic: "Đập tan" nỗi đau ASIAD 16 năm - 1

Nữ ngôi sao Rikado Ikee (18 tuổi, phải) góp công lớn giúp Nhật Bản vượt bơi Trung Quốc

Trước khi ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia, Nhật Bản có 10 kỳ Đại hội dẫn đầu số lượng huy chương bơi và Trung Quốc cũng có 6 lần. Đặc biệt trong 4 kỳ gần nhất, bơi Trung Quốc đã liên tiếp giành chiến thắng trong khi Nhật Bản phải ngậm ngùi đứng thứ 2. ASIAD 2018 đã kết thúc và người Nhật Bản đã hạ được Trung Quốc với số lượng huy chương sít sao.

Cả Nhật Bản và Trung Quốc cùng có 19 HCV, tuy nhiên đất nước "mặt trời mọc" giành thắng lợi nhờ nhỉnh hơn đối thủ 3 HCB. Như vậy với tổng 52 huy chương (19 HCV, 20 HCB và 13 HCĐ) Nhật Bản có lần thứ 11 giành ngôi đầu nội dung ASIAD, Trung Quốc đứng thứ hai với 50 huy chương (19 HCV, 17 HCB và 14 HCĐ).

ASIAD

TT

Đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng HC

2002

1

 Trung Quốc

20

11

8

39

2

 Nhật Bản

11

18

13

42

2006

1

 Trung Quốc

16

22

6

44

2

 Nhật Bản

16

14

17

47

2010

1

 Trung Quốc

24

16

14

54

2

 Nhật Bản

9

18

12

39

2014

1

 Trung Quốc

22

12

13

47

2

 Nhật Bản

12

21

13

46

2018

1

 Nhật Bản

19

20

13

52

2

 Trung Quốc

19

17

14

50

Sau 16 năm đứng dưới Trung Quốc, Nhật Bản đã trở lại ngôi số 1

Nhật Bản hạ Trung Quốc "môn Vàng" Olympic: "Đập tan" nỗi đau ASIAD 16 năm - 2


Nhật Báo ASIAD 2018, ấn tượng nhất với nữ kình ngư Ikee của Nhật Bản

Ngôi sao bơi lội 18 tuổi Rikado Ikee xứng là nhân vật quan trọng nhất giúp Nhật Bản vượt qua Trung Quốc, tính tổng cộng cô gái này đã giành được tới 5 HCV và 7 HCB. Đối với bơi lội Trung Quốc dù đứng thứ hai nhưng họ đã có một giải đấu thành công khi huyền thoại Sun Yang vẫn giành tới 4 HCV, 1 HCV trong khi đó ngôi sao 23 tuổi Xu Jiayu đã làm được cái điều mà tuyên bố trước giải đó là giành 5 tấm HCV.

Ngôi sao Singapore lại tỏa sáng ở ASIAD 2018

Trung Quốc và Nhật Bản "càn quét" huy chương môn bơi tại Á vận hội 2018, tuy nhiên họ không thể thống trị được 2 nội dung có ngôi sao bơi lội Singapore - Joseph Schooling tham dự. Có 41 HCV trong môn bơi ASIAD, Trung Quốc + Nhật Bản đã lấy 38 chiếc, 1 tấm HCV thuộc về Hàn Quốc còn Schooling đã giúp Singapore lấy 2 HCV khiến 2 "đại gia" bơi lội không thể thống trị toàn bộ.

Nhật Bản hạ Trung Quốc "môn Vàng" Olympic: "Đập tan" nỗi đau ASIAD 16 năm - 3

Nhật Báo ASIAD ngợi khen Schooling tiếp tục tỏa sáng

Cả hai HCV mà "cậu bé vàng" bơi lội Singapore giành được đều tới từ nội dung bơi bướm. Anh vượt qua Wang Peng (Trung Quốc) để giành HCV 50m bơi bướm với thời gian 23 giây 61, tiếp đó cũng chính Schooling vượt qua Li Zhuhao một kình ngư Trung Quốc khác để giành HCV và phá kỷ lục ASIAD của chính anh với thời gian 51 giây 04 với phần thi 100m bơi bướm.

Nhật báo ASIAD đã có bài viết vào sáng 25/8 ca ngợi tài năng của Schooling, họ cho rằng chính việc kình ngư Singapore thần tượng Michael Phelp và được tập luyện tại Mỹ đã giúp anh trở thành ngôi sao bơi hàng đầu thế giới. Họ cũng nhắc lại việc Schooling đã trực tiếp đánh bại thần tượng Michael Phelps để giành HCV 100m bơi bướm Olympic 2016. Schooling thực sự là một VĐV đẳng cấp thế giới.

Choáng váng: Campuchia 2 HCV, vượt Việt Nam vào top ”đại gia” ĐNÁ

Thể thao Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lần đầu tiên bị đoàn này vượt mặt.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN