Tân binh Kawasaki KLE500 "chào sân" với loạt trang bị ấn tượng
Mới đây, Kawasaki tại Thái Lan đã giới thiệu KLE500 - một mẫu adventure hạng trung với nhiều trang bị ấn tượng.
KLE500 không đi theo lối thiết kế phô trương hình thức đơn thuần. Ngôn ngữ tạo hình đậm chất rally với từng chi tiết đều phục vụ trực tiếp cho khả năng vận hành đa địa hình. Tổng thể xe cho thấy sự cân bằng giữa khí chất mạnh mẽ và tính ứng dụng thực tế, đặc biệt hướng đến những hành trình dài kết hợp cả đường nhựa lẫn đường đất.
Trái tim của mẫu adventure này là khối động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 451cc, cấu hình 4 thì, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử. Công suất tối đa đạt 52 mã lực tại 10.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm xuất hiện ở 7.500 vòng/phút. Đặc tính mô-men xoắn sớm và dải lực trải đều giúp xe linh hoạt khi leo dốc, vượt địa hình sỏi đá hoặc vận hành ổn định ở tốc độ hành trình trên cao tốc. Hộp số sàn 6 cấp kết hợp ly hợp ướt đa đĩa mang lại khả năng truyền lực mượt mà, kiểm soát ga chính xác.
KLE500 sử dụng khung Trellis thép cường lực cao, giải pháp thường thấy trên các mẫu xe hướng đến độ cứng vững và khả năng phản hồi chính xác. Hệ thống treo trước dạng hành trình ngược đường kính 43 mm, kết hợp với giảm xóc sau Uni Trak, cho hành trình lần lượt 210 mm phía trước và 196 mm phía sau.
Bộ vành trước 21 inch đi kèm lốp 90/90-21 là chi tiết mang tính tuyên ngôn kỹ thuật. Trong thế giới adventure, bánh trước kích thước lớn đóng vai trò then chốt trong việc vượt chướng ngại vật và duy trì sự ổn định trên nền đất rời. Bánh sau 17 inch cùng lốp 140/70-17 tạo nên cấu hình đặc trưng của những mẫu xe thực sự sẵn sàng cho off-road. Hệ thống phanh với đĩa trước 300 mm và đĩa sau 230 mm, đều đi kèm heo dầu hai piston, đảm bảo lực hãm đủ mạnh và ổn định cho cả điều kiện đường trường lẫn địa hình phức tạp.
Xét về kích thước tổng thể, chiều dài cơ sở 1.555 mm mang lại sự ổn định ở tốc độ cao, trong khi khoảng sáng gầm 185 mm đủ để xử lý địa hình gồ ghề ở mức trung bình. Chiều cao yên 870 mm cho thấy mẫu xe này hướng đến người lái có kinh nghiệm và thể hình phù hợp với phân khúc adventure. Trọng lượng 194 kg được xem là hợp lý trong nhóm hai xi-lanh hạng trung, còn bình xăng dung tích 16 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài mà không cần dừng tiếp nhiên liệu quá thường xuyên.
Tại thị trường Thái Lan, Kawasaki KLE500 được bán với giá 199.000 baht - khoảng 166 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.
Kawasaki làm mới phân khúc hạng trung với cặp đôi Kawasaki Ninja ZX-4RR và ZX-4R SE 2026 tại thị trường Malaysia
Nguồn: [Link nguồn]
-22/02/2026 04:50 AM (GMT+7)



