Tin nóng bóng đá World Cup tối 10/12: Dani Alves khuyên Neymar đừng rời tuyển

Dani Alves hy vọng Neymar không rời tuyển Brazil sau khi bị loại khỏi World Cup 2022.

  

Dani Alves khuyên Neymar đừng rời tuyển

Sau khi World Cup kết thúc với Brazil ở tứ kết, hậu vệ Dani Alves cho biết với anh như thế là hết nhưng anh hy vọng các đồng đội khác nếu còn có thể tiếp tục thì đừng nản chí. “Tôi biết đã đến lúc để nói World Cup này sẽ là cuối cùng cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ Neymar nên ra đi, cậu ấy vĩ đại và bóng đá Brazil còn cần cậu ấy hơn lúc nào hết vì rất nhiều cầu thủ ngước nhìn và coi cậu ấy là hình mẫu”, Alves nói.

Alves an ủi Neymar sau trận thua Croatia

Alves an ủi Neymar sau trận thua Croatia

Lautaro Martinez phải tiêm thuốc giảm đau để đá

Báo chí Argentina cho biết tiền đạo Lautaro Martinez đã phải tiêm thuốc giảm đau trước trận gặp Hà Lan để có cơ hội được ra sân thi đấu. Tờ Clarin cho biết Lautaro từ đầu giải đã bị đau mắt cá và phải để bác sỹ kiểm tra qua từng trận trước khi biết khả năng thi đấu. Được biết HLV Simone Inzaghi và ban lãnh đạo Inter Milan đều bày tỏ sự ủng hộ với anh, họ sẽ cho Lautaro thời gian nghỉ sau World Cup để bình phục chấn thương và không ép anh phải thi đấu.

De Roon: “Messi là một cơn ác mộng”

Tiền vệ Marten De Roon đã ra sân ở trận gặp Argentina và sau trận anh cho biết đối đầu Lionel Messi là một cơn ác mộng cho bóng đá Hà Lan. “Khi tôi còn thơ bé bố nói về những cơn ác mộng của chúng tôi khi gặp Argentina, như năm 1978. Giờ tôi đã hiểu điều đó, Messi thay thế Kempes để trở thành ác mộng cho chúng tôi ở lần này”, tiền vệ của Atalanta cho biết.

"Vua bóng đá" Pele an ủi Neymar

Trên Instagram cá nhân, "Vua bóng đá" Pele đã gửi lời động viên tới Neymar và ĐT Brazil sau trận thua Croatia ở tứ kết World Cup. Bên cạnh đó, huyền thoại 82 tuổi cũng chúc mừng Neymar đã san bằng kỷ lục 77 bàn cho ĐT Brazil do chính ông nắm giữ:

"Vua bóng đá" Pele chia sẻ nỗi buồn cùng Neymar

"Vua bóng đá" Pele chia sẻ nỗi buồn cùng Neymar

"Tôi đã chứng kiến cậu trưởng thành, cổ vũ cho cậu mỗi ngày và cuối cùng có thể chúc mừng cậu vì cân bằng số bàn thắng của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta đều biết thành tích này không chỉ là một con số.

Tôi đã 82 tuổi và sau nhiều năm trời, tôi hy vọng mình đã truyền cảm hứng cho cậu theo một cách nào đó để cậu chạm tay vào kỷ lục. Hơn thế nữa, tôi hy vọng rằng thành tích của cậu sẽ lan tỏa đến hàng triệu người theo dõi cậu trên thế giới. Di sản của cậu còn lâu mới kết thúc. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người".

Neymar hành động đẹp với con của SAO Croatia

Khi Neymar gục đầu vào vai Dani Alves và khóc nức nở sau trận Croatia - Brazil, một cậu bé mặc áo đấu Croatia đã tiến lại gần "tiểu Pele". Dù tâm trạng không tốt, Neymar vẫn yêu cầu nhân viên an ninh cho phép cậu bé tiếp cận mình, thậm chí bắt tay và ôm hôn. Cậu bé sau đó cũng đáp lại bằng cử chỉ an ủi siêu sao 30 tuổi.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc dễ thương này đang "gây sốt" trên mạng xã hội. Được biết, cậu bé chính là Leonardo, con trai cả của tiền vệ Ivan Perisic.

Sao Brazil thoát thẻ đỏ trận thua ngược Croatia

Video 3D trận Croatia - Brazil tại vòng tứ kết World Cup 2022:

ĐT Brazil đã đánh rơi tấm vé vào bán kết World Cup 2022 khi đối đầu đương kim á quân thế giới Croatia ở vòng tứ kết tối qua (9/12, giờ Việt Nam). “Selecao” có bàn mở tỷ số đẹp mắt của Neymar nhưng họ đã bị Bruno Petkovic sút tung lưới ấn định kết quả hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ trước khi thua loạt đấu luân lưu trên sân Education City (Al Rayyan, Qatar).

Đáng chú ý, ở phút 24 của trận đấu, hậu vệ trái Danilo của Brazil đã có pha cao chân nguy hiểm khi đưa giày đi sát mặt của cầu thủ Josip Juranovic bên phía Croatia.

Danilo thoát việc bị truất quyền thi đấu khi cao chân với Josip Juranovic giữa hiệp 1

Danilo thoát việc bị truất quyền thi đấu khi cao chân với Josip Juranovic giữa hiệp 1

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho rằng trọng tài chính người Anh Michael Oliver hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi ngôi sao thuộc biên chế Juventus thay vì chỉ rút thẻ vàng. Tổ VAR cũng không can thiệp ở tình huống phạm lỗi này của Danilo.

Hoa hậu Croatia bị nhắc nhở vì tạo dáng gợi cảm

Ivana Knoll được mệnh danh là CĐV nữ quyến rũ nhất World Cup 2022. Bất chấp khuyến cáo từ nước chủ nhà Qatar, cựu hoa hậu Croatia luôn xuất hiện trên khán đài với những trang phục hở hang, thiếu vải.

Là CĐV trung thành của Croatia nên Ivana Knoll đương nhiên không thể vắng mặt ở trận tứ kết với Brazil để cổ vũ thầy trò HLV Zlatko Dalic tối qua. Trên khán đài sân Education City, người đẹp 30 tuổi cực kỳ nổi bật với chiếc quần màu đỏ cạp cao và áo lót cùng màu.

Ivana Knoll tạo dáng quyến rũ trên khán đài trong trận Croatia thắng sốc Brazil 

Ivana Knoll tạo dáng quyến rũ trên khán đài trong trận Croatia thắng sốc Brazil 

Tuy nhiên, khi trận đấu đang diễn ra trong hiệp 1, Ivana đã bị nhân viên an ninh sân nhắc nhở và yêu cầu cô về chỗ ngồi của mình. Lý do là bởi nàng cựu hoa hậu Croatia đã lượn lờ và tạo dáng quá khiêu gợi để chụp hình kỷ niệm. 

Anh - Pháp đại chiến, Kane không coi Lloris là bạn bè

Trước khi cùng ĐT Anh đối đầu ĐT Pháp ở tứ kết World Cup 2022 lúc 2h rạng sáng 11/12 (giờ Việt Nam), tiền đạo Harry Kane khẳng định anh và Hugo Lloris, thủ thành bên kia chiến tuyến sẽ không coi nhau là bạn bè dù cùng đang khoác áo Tottenham.

Kane chia sẻ trên tờ Goal: “Lloris là một người thực sự tốt, một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới. Đối với một trận đấu như thế này, chúng tôi chắc chắn không phải là bạn bè và sẽ có một trận chiến nảy lửa với nhau”.

“Tôi đã quen biết anh ấy trong một thời gian dài và không thể nói đủ về anh ấy. Tôi thích thi đấu với Lloris nếu chúng tôi giành chiến thắng, nhưng tôi biết rằng anh ấy cũng sẽ làm mọi cách để giúp Pháp đi tiếp”.

Vượt Messi, Bruno Fernandes được chấm điểm cao nhất World Cup

Tiền vệ MU Bruno Fernandes hiện có điểm đánh giá Sofascore trung bình ở World Cup 2022 lên tới 8,6 điểm sau khi anh được chấm lần lượt 8,4 điểm, 8,8 điểm và 8,1 điểm trong 3 trận đấu mà cầu thủ này thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha đến nay.

Đứng ở vị trí thứ hai là tiền đạo Lionel Messi của ĐT Argentina với điểm trung bình là 7,95. Antoine Griezmann của ĐT Pháp đứng thứ ba với số điểm 7,93.

Lallana khuyên Saka nên học Messi để đánh bại Pháp

Cựu cầu thủ Liverpool, Adam Lallana khuyên Bukayo Saka cần học hỏi Lionel Messi về độ quái để giúp Anh đánh bại Pháp tại tứ kết. Theo Lallana, “Tam Sư” cũng cần một mẫu cầu thủ tạo ra sự khác biệt giống như Kylian Mbappe.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Soi kèo, dự đoán tỷ số Anh – Pháp: Đại chiến kinh điển, ngai vàng lung lay (Tứ kết World Cup )

(Nhận định bóng đá, ĐT Anh – ĐT Pháp, 2h, 11/12, tứ kết World Cup 2022) “Tam Sư” mong muốn “mang cúp về nhà” sau 56 năm nhưng họ phải phế được ngai vàng của Pháp khi đội...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN