HLV Bồ Đào Nha kêu gọi "buông tha" Ronaldo, HLV Morocco không muốn CR7 thi đấu

HLV Fernando Santos tiết lộ về cuộc nói chuyện với Ronaldo, sau khi gạch tên CR7 khỏi đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1.

  

HLV Bồ Đào Nha: "Hãy để Ronaldo yên"

Không ngoài dự đoán, HLV Fernando Santos đã nhận được vô số câu hỏi liên quan tới Cristiano Ronaldo trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha - Morocco ở tứ kết World Cup 2022 (22h, 10/12). Theo nhà cầm quân 68 tuổi, ông đã có cuộc nói chuyện với CR7 sau khi loại anh khỏi đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1.

HLV Fernando Santos thừa nhận Ronaldo không hài lòng vì phải ngồi dự bị

HLV Fernando Santos thừa nhận Ronaldo không hài lòng vì phải ngồi dự bị

“Đúng là cuộc trò chuyện giữa tôi và Cristiano đã diễn ra, sẽ thật tệ nếu nó không diễn ra. Tôi chỉ công bố đội hình xuất phát trước khi đến sân 1 tiếng rưỡi, điều đó hoàn toàn bình thường bởi tôi luôn làm theo cách này trong suốt sự nghiệp cầm quân. 

Trên thực tế, tôi không mấy khi làm điều này với tất cả mọi người. Tuy nhiên tôi phải nói chuyện với Ronaldo vì cậu ấy là đội trưởng, vì những gì cậu ấy có và những gì cậu ấy đã cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha", trích lời HLV Santos.

Bên cạnh đó, HLV Santos thừa nhận Ronaldo không hài lòng khi biết mình bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát: “Cuộc trò chuyện diễn ra vào ngày diễn ra trận đấu, tại văn phòng của tôi sau bữa trưa. Tôi đã gọi cho Ronaldo để giải thích lý do tại sao không tin tưởng cậu ấy thi đấu từ đầu, nhưng tôi nói rằng cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận đấu. 

Tôi giải thích mọi thứ với cậu ấy một cách tự nhiên. Cristiano không hài lòng vì cậu ấy luôn có tên trong đội hình xuất phát. Đó là điều bình thường, chúng tôi đã bày tỏ quan điểm cá nhân trong cuộc trò chuyện này. Ronaldo không chấp nhận ngồi dự bị một cách đơn giản, nhưng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ".

Dù vậy, nhà cầm quân 68 tuổi thẳng thừng gạt phăng tin đồn Ronaldo muốn rời khỏi ĐT Bồ Đào Nha, đồng thời yêu cầu giới truyền thông "buông tha" cho cậu trò cưng: "Không lúc nào Ronaldo nói với tôi rằng cậu ấy muốn rời khỏi đội tuyển quốc gia. 

Cậu ấy khởi động cùng đồng đội, nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. Chính cậu ấy là người kêu gọi toàn đội ra khu vực khán đài cảm ơn cổ động viên. Hãy để Ronaldo yên, cậu ấy không xứng đáng với điều này vì tất cả những gì đã làm cho bóng đá Bồ Đào Nha".

HLV Morocco: "Tôi không muốn Ronaldo thi đấu"

Về phía HLV Walid Regragui, nhà cầm quân 47 tuổi khẳng định ĐT Morocco sẽ bước vào trận đấu với tinh thần "không có gì để mất". Theo Regragui, đội tuyển của ông nhận được sự ủng hộ từ cả châu Phi sau khi trở thành đại diện "lục địa đen" thứ 4 tiến vào tứ kết World Cup (bên cạnh Cameroon năm 1990, Senegal 2002, Ghana 2010).

HLV Walid Regragui (ĐT Morocco)

HLV Walid Regragui (ĐT Morocco)

"Morocco không còn gì để mất. Thử thách của chúng tôi là phải làm tốt như những trận trước. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng bóng đá châu Phi xứng đáng có mặt ở vòng tứ kết, Morocco xứng đáng có mặt ở đây. Chúng tôi có cả một dân tộc, một lục địa phía sau. Chúng tôi sẽ cố gắng và làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đủ sức làm nên lịch sử một lần nữa", trích lời HLV Regragui.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 47 tuổi hài hước tuyên bố không muốn nhìn thấy Ronaldo góp mặt trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha: "Tôi không biết liệu Ronaldo có ra sân hay không, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ không thi đấu. Tôi biết Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử nên tôi không muốn cậu ấy thi đấu".

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Bồ Đào Nha đấu ”ngựa ô” World Cup: Thầy cũ Ronaldo tin CR7 sẽ sắm vai người hùng

Khả năng Cristiano Ronaldo đá chính ở trận Bồ Đào Nha gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2022 vẫn đang là một dấu hỏi.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN