Son Heung Min được báo Anh khen hay nhất trận gặp Brazil, cúi đầu xin lỗi fan

Bất chấp việc Hàn Quốc đại bại 1-4 trước Brazil và dừng bước ở vòng 1/8 World Cup, Son Heung Min vẫn được trang BBC của Anh quốc ngợi ca dù anh không ghi bàn nào cho "Hổ Đông Á".

  

Video 3D những bàn thắng trận Brazil - Hàn Quốc ở vòng 16 đội tại World Cup 2022:

Son Heung Min được BBC chấm điểm hay nhất trận gặp Brazil, cúi đầu xin fan Hàn Quốc tha thứ

Dù đã cố gắng hết sức nhưng ĐT Hàn Quốc đã không thể tái hiện kỳ tích thắng Bồ Đào Nha 2-1 ở vòng bảng khi đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á phải chia tay World Cup 2022 sau trận thua đậm 1-4 trước Brazil tại vòng 1/8 rạng sáng nay (6/12, giờ Việt Nam).

Bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn nhưng Son Heung Min vẫn được BBC chấm là cầu thủ Hàn Quốc hay nhất trận gặp Brazil

Bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn nhưng Son Heung Min vẫn được BBC chấm là cầu thủ Hàn Quốc hay nhất trận gặp Brazil

Trên sân 974 ở thủ đô Doha (Qatar), đoàn quân của HLV Paulo Bento đã bị ngợp trước lối đá phủ đầu hoa mỹ  nhưng đầy hiệu quả của đối thủ Nam Mỹ. Hậu quả là Hàn Quốc để thủng lưới đến 4 bàn thua sau chỉ 36 phút khi Vinicius Junior, Neymar, Richarlison và Lucas Paqueta lần lượt ghi bàn.

Niềm an ủi cho Hàn Quốc chỉ là pha sút xa đẹp mắt ở phút 76 của tiền vệ vào sân thay người Paik Seung Ho đã tránh cho "Hổ Đông Á" thua trắng Brazil. Trước đó, ở phút thứ 2 của hiệp 2, Son Heung Min đã suýt ghi bàn cho đội bóng xứ sở kim chi khi nhận được đường chuyền vượt tuyến từ trung vệ đồng đội Kim Young Gwon trước khi loại bỏ sự truy cản của Marcos Marquinhos trước khi thoát xuống đối mặt với Alisson Becker.

Tiếc rằng pha sửa lòng chân phải của tiền đạo từng giải "Vua phá lưới Ngoại hạng Anh" mùa trước đã đưa bóng đập trúng ngực của thủ thành số 1 bên phía Brazil và bay ra ngoài sân.

Đáng chú ý, BBC đã chấm cho Son Heung Min số điểm cao nhất trong số các cầu thủ Hàn Quốc trong trận gặp Brazil khi tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur nhận số điểm 6,78 trên thang điểm 10 tối đa. 

Paik Seung Ho, người ghi bàn thắng duy nhất cho Hàn Quốc được chấm 6,47 điểm, chỉ xếp sau Son Heung Min. Lần lượt đứng dưới bộ đô này bên phía "Hổ Đông Á" là Hwang Hee Chan (6,46 điểm), Hwang Ui Jo (6,29 điểm), Lee Kang In (6,19 điểm) và Cho Gue Sung (6,09 điểm).

Dù FIFA đã trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" đấu giữa Brazil và Hàn Quốc cho Neymar nhưng BBC lại có quan điểm khác. Theo cơ quan thông tấn có trụ sở tại London (Anh), giải thưởng cá nhân này nên được trao cho Vinicius Junior.

Tiền đạo của Real Madrid đã ghi 1 bàn thắng cùng việc có 1 kiến ​​tạo và nhận được 7,59 điểm. Theo sau anh lần lượt là Alisson (7,14 điểm), Richarlison (7,07 điểm), Neymar (6,96 điểm), Thiago Silva (6,90 điểm) và Raphinha (6,82 điểm).

Về phần mình, sau trận thua Brazil, đội trưởng Son Heung Min của ĐT Hàn Quốc đã gửi lời xin lỗi đến các fan nhà. Anh chia sẻ trên tờ DongA Ilbo: "Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ rằng mình đã chơi một trận đấu khó khăn để thu hẹp khoảng cách trình độ của đôi bên".

"Tất cả cầu thủ Hàn Quốc đã chiến đấu một cách tự hào để tiến xa đến vậy. Không có nghi ngờ gì của người hâm mộ về sự cống hiến và nỗ lực của họ. Thất bại này không phải là kết thúc, nhưng tôi hy vọng rằng các cầu thủ có thể tiếp tục thi đấu tốt trong tương lai".

"Tôi không có gì để nói ngoài lời xin lỗi vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ về sự hỗ trợ để giúp đội bóng đi tiếp. Tất cả cầu thủ và nhân viên đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi hy vọng các bạn thấu hiểu. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cho các bạn thấy một hình ảnh phát triển hơn trong tương lai".

Son Heung Min xin lỗi các fan Hàn Quốc

Son Heung Min xin lỗi các fan Hàn Quốc

Chuyên gia đồng loạt kêu oan cho "Hổ Đông Á" về quả penalty gây tranh cãi

Nhiều chuyên gia bóng đá Hàn Quốc và thế giới đã tỏ ra bất bình về việc trọng tài chính người Pháp Clement Turpin phạt thẻ vàng với Jung Woo Young và cho Brazil hưởng phạt đền ở phút 11 khi trung vệ mang áo số 5 của Hàn Quốc phá bóng và vô tình đá trúng chân của Richarlison băng tới từ phía sau anh.

Son Heung Min phàn nàn với trọng tài chính Clement Turpin về quả phạt đền mà Brazil được hưởng

Son Heung Min phàn nàn với trọng tài chính Clement Turpin về quả phạt đền mà Brazil được hưởng

Cựu danh thủ kiêm bình luận viên Ahn Jung Hwan nói trên kênh truyền hình MBC: "Tôi đã hy vọng trọng tài sẽ xem lại VAR pha bóng đó nhưng ông ta lại không làm vậy".

Một bình luận viên của kênh BBC nói: "Quả phạt đền này thật đáng xấu hổ. Một cầu thủ Hàn Quốc (Jung Woo Young) không thể quan sát Richarlison. Cậu ấy vừa phá bóng thì một cầu thủ Brazil (Richallisson) từ phía sau lao tới và vướng vào chân mình. Đó không phải là một tình huống xứng đáng phạt đền".

Một bình luận viên khác đồng tình: "Tôi đã xem lại pha phạm lỗi đó đến 3 lần, nhưng tôi không biết làm sao mà đó lại là một quả phạt đền. Một hậu vệ đang phá bóng và Richarlison chạy từ phía sau lưng anh ta rồi va chạm với một cầu thủ đối phương không hề chú ý đến mình".

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Neymar ”làm xiếc” trêu trọng tài và sao Hàn Quốc, Messi tin Brazil dễ vô địch

Các khán giả trên sân 974 đêm qua đã có dịp chiêm ngưỡng Neymar tái hiện một màn "làm xiếc" trên sân cỏ khi đối đầu 2 cầu thủ Hàn Quốc như phong cách nghệ sĩ mà Messi...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Chosun & Dong A Ilbo) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN