Tin nóng bóng đá World Cup tối 6/12: Sao Nhật cần thời gian để quên nỗi đau penalty

Bản tin bóng đá World Cup cập nhật Hot tối 6/12: Tomiyasu chia sẻ rằng các tuyển thủ Nhật Bản cần thời gian để nuốt trôi thất bại.

  

Sao Nhật cần thời gian để quên nỗi đau loạt penalty

Hậu vệ Takehiro Tomiyasu - người đã góp công không nhỏ giúp ĐT Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2022, thừa nhận rằng loạt penalty thảm họa trước Croatia khiến các anh và các đồng đội đau đớn. Cầu thủ đa năng này chia sẻ rằng các tuyển thủ Nhật cần thời gian để nuốt trôi thất bại. Về phần mình, Tomiyasu tiết lộ anh sẽ sớm trở lại Anh để cùng Arsenal chuẩn bị cho chặng nước rút cuối mùa giải 2022/23.

Nhật Bản thất bại trước Croatia ở loạt penalty

Nhật Bản thất bại trước Croatia ở loạt penalty

Chuyên gia bóng đá tiếc vì Brazil không thắng 8 bàn khi đấu Hàn Quốc

Phát biểu sau khi xem Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 đêm qua ở vòng 1/8 tứ kết World Cup 2022 để tiến vào tứ kết gặp Croatia, cựu cầu thủ ĐT Anh và hiện là bình luận viên bóng đá nổi tiếng Chris Sutton chia sẻ trên kênh phát thanh Radio 5 Live: "Thật là tàn khốc. Brazil như đang nói với các đội bóng còn lại trong giải đấu này rằng: "Chúng tôi ở đây". Có thể, và lẽ ra, phải là 8 bàn cho Brazil. Họ đã lãng phí khá nhiều cơ hội".

Tin nóng bóng đá World Cup tối 6/12: Sao Nhật cần thời gian để quên nỗi đau penalty - 2

Chuyên gia bóng đá Chris Sutton cho rằng Brazil lẽ ra đã có thể thắng Hàn Quốc đến... 8-1

Chuyên gia bóng đá Chris Sutton cho rằng Brazil lẽ ra đã có thể thắng Hàn Quốc đến... 8-1

Sterling bỏ ngỏ khả năng trở lại Qatar đá trận Anh - Pháp

Cách đây 2 ngày, Raheem Sterling đã rời trại tập trung của ĐT Anh tại Qatar để tức tốc trở lại Anh do căn nhà của anh vừa bị kẻ trộm đột nhập khiến cô vợ sắp cưới Paige Milian và 3 đứa con họ trải qua một phen hoảng loạn.

Chia sẻ với bạn bè, ngôi sao của Man City khẳng định anh sẽ chỉ hội quân trở lại cùng "Tam Sư" đấu ĐT Pháp ở vòng tứ kết World Cup 2022 lúc 2h rạng sáng 11/12 nếu gia đình của mình được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Một nguồn tin nói với tờ The Sun: "Raheem đã nói với mọi người: "Không đời nào tôi đi đâu trừ khi tôi chắc chắn 100% rằng gia đình mình có thể được giữ an toàn". Anh ấy có ý thức về an ninh và một phần lý do khiến họ chuyển đến khu nhà này là vì nó nằm trên một khu đất rất độc quyền với các cuộc tuần tra an ninh thường xuyên".

"Mặc dù vậy, anh ấy vẫn luôn trở thành mục tiêu bị kẻ trộm nhắm đến. Điều này khiến Raheem và Paige rất khó chịu. Họ vừa chuyển về London và muốn cảm thấy an toàn". Người phát ngôn của Sterling nói rằng trọng tâm của ngôi sao này là ở nhà và hỗ trợ gia đình".

Huyền thoại Man City Kompany được nhắm làm tân HLV ĐT Bỉ

Theo nguồn tin độc quyền từ tờ The Sun, HLV hiện tại của Burnley và là cựu trung vệ huyền thoại của Man City, Vincent Kompany đang được chọn vào danh sách rút gọn để thay thế Roberto Martinez dẫn dắt ĐT Bỉ. Đội bóng có biệt danh "Quỷ đỏ" vừa gây thất vọng lớn khi chỉ thắng đúng 1 trận ở World Cup 2022 và bị loại ngay từ vòng bảng khiến HLV Martinez phải từ chức.

LĐBĐ Đức "trảm" giám đốc Bierhoff

Sau thất bại thảm hại trên đất Qatar, LĐBĐ Đức (DFB) đã sa thải Giám đốc đội tuyển, ông Oliver Bierhoff. Cựu tiền đạo 54 tuổi bị loại khỏi dự án của DFB sau khi "Những cỗ xe tăng" phải dừng bước ở vòng bảng 2 kỳ World Cup liên tiếp. Tại EURO năm ngoái, đội bóng của HLV Joachim Low cũng chỉ vào đến vòng 1/8.

MU hỏi Leao trong tháng 1

Theo tờ Mirror, MU sẽ liên hệ với người đại diện của Rafael Leao với hy vọng chiêu mộ tuyển thủ Bồ Đào Nha ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cody Gakpo vẫn là mục tiêu chính của đội chủ sân Old Trafford, nhưng giá của cầu thủ đang chơi cực hay cùng ĐT Hà Lan ở World Cup 2022 đang được PSV đẩy lên rất cao, gấp đôi mùa hè.

HLV Dalic tố Nhật Bản đã coi thường Croatia

Sau khi đưa Croatia vào tứ kết, HLV Zlatko Dalic cho rằng Nhật Bản đã thua vì coi thường đội đương kim á quân thế giới. Bên cạnh đó, ông Dalic đã dành nhiều lời khen cho người hùng Dominik Livakovic, thủ thành đã cản phá 3 cú đá luân lưu của Maya Yoshida, Takumi Minamino và Kaoru Mitoma.

FIFA bác bỏ đơn khiếu nại của ĐT Pháp

Đêm 5/12, trang chủ FIFA tuyên bố: “Ủy ban kỷ luật của FIFA đã bác bỏ đơn phản đối do Hiệp hội bóng đá Pháp đệ trình liên quan đến trận đấu giữa Tunisia và Pháp tại Giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra vào ngày 30 tháng 11”.

Griezmann không được công nhận bàn thắng trong trận Pháp thua Tunisia

Griezmann không được công nhận bàn thắng trong trận Pháp thua Tunisia

Pháp thua Tunisia 0-1 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2022 nhưng vẫn giành quyền vào vòng 1/8. Trận đấu kết thúc trong tranh cãi, khi Antoine Griezmann ghi bàn ở phút cuối cùng nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, dù anh thực hiện cú vô lê sau khi một hậu vệ của Tunisia đánh đầu phá bóng. Sau trận đấu đó, Pháp đệ đơn khiếu nại vì họ cho rằng bàn thắng hợp lệ. Thầy trò HLV Didier Deschamps vừa loại Ba Lan ở vòng 1/8 và sẽ gặp Anh để tranh một suất vào bán kết.

Cavani và 3 SAO Uruguay đối mặt án phạt

Theo đài BBC (Anh), 4 tuyển thủ Uruguay gồm Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera và Diego Godin đều có khả năng phải đối mặt với các án phạt từ FIFA. 4 cầu thủ này đã phản ứng dữ dội với trọng tài sau trận Uruguay thắng Ghana 2-0 ở lượt cuối vòng bảng, kết quả không đủ để giúp họ đi tiếp. Liên đoàn bóng đá Uruguay cũng phải đối mặt với án phạt vì để xảy ra hình ảnh xấu xí, bên cạnh một án phạt khác liên quan đến phân biệt đối xử.

Vì sao Mbappe che tên nhà tài trợ World Cup?

Kylian Mbappe lần thứ ba che tên nhà tài trợ bia Budweiser khi chụp bức ảnh nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” ở World Cup 2022, sau màn tỏa sáng với cú đúp giúp Pháp đánh bại Ba Lan 3-1 ở vòng 1/8. Theo tờ L'Equipe (Pháp), bản quyền hình ảnh của Mbappe ghi rõ rằng anh sẽ không quảng cáo đồ uống có cồn, cũng như cá cược thể thao và đồ ăn vặt.

Vinicius Jr. chấm dứt hợp đồng với Nike

Theo hãng truyền thông O Globo của Brazil, Vinicius Jr. đã liên hệ với luật sư để tìm kiếm vụ kiện nhằm chấm dứt hợp đồng với Nike, dù hai bên vẫn còn hợp đồng đến năm 2028. Nguyên nhân là do ngôi sao của Real Madrid không xuất hiện trong video quảng cáo trang phục thi đấu mà hãng đồ thể thao đến từ Mỹ tung ra để quảng bá cho Brazil ở World Cup 2022.

Fan Ả Rập cổ vũ Morocco đánh bại Tây Ban Nha

Theo ghi nhận của tờ Independent (Anh), đông đảo người hâm mộ từ khắp các quốc gia Ả Rập ở Qatar đã dùng nhiều cách khác nhau để cổ vũ cho Morocco trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022. Morocco là đội bóng Ả Rập duy nhất còn lại ở World Cup 2022, sau khi Qatar, Saudi Arabia và Tunisia bị loại.

Lộ diện thể thức vòng bảng World Cup 2026

Cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger tiết lộ rằng FIFA đang cân nhắc triển khai một trong ba thể thức áp dụng cho World Cup 2026, giải đấu sẽ mở rộng từ 32 đội lên 48 đội tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ. Phương án 1 là 16 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Phương án 2 là 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Phương án 3 là hai nhánh, mỗi nhánh gồm 6 bảng và mỗi bảng gồm 4 đội.

Nguồn: [Link nguồn]

Neymar ”làm xiếc” trêu trọng tài và sao Hàn Quốc, Messi tin Brazil dễ vô địch

Các khán giả trên sân 974 đêm qua đã có dịp chiêm ngưỡng Neymar tái hiện một màn "làm xiếc" trên sân cỏ khi đối đầu 2 cầu thủ Hàn Quốc như phong cách nghệ sĩ mà Messi...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN