Pháp đấu Argentina chung kết: Mạnh hơn hay yếu đi so với chức vô địch World Cup 2018?

ĐT Pháp đã thay đổi thế nào về bộ mặt và sức mạnh so với đội hình World Cup 2018?

  

Pháp sẽ có trận chung kết gặp Argentina vào lúc 22h ngày 18/12 để bảo vệ chức vô địch World Cup. Argentina với sự tỏa sáng của Lionel Messi đang nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ trên thế giới, nhưng Pháp với lực lượng hùng mạnh và tư cách đương kim vô địch vẫn được đánh giá “cửa trên” cho trận đấu này.

ĐT Pháp đã có sự thay đổi so với chức vô địch World Cup 4 năm trước

ĐT Pháp đã có sự thay đổi so với chức vô địch World Cup 4 năm trước

Vậy sau 4 năm đã có sự khác nhau ra sao của tuyển Pháp đăng quang tại Nga và tuyển Pháp tại Qatar? Không chỉ một số cá nhân mới xuất hiện thay thế các ngôi sao cũ, những người còn ở lại cũng đã có nhiều thay đổi không chỉ về tuổi tác hay trình độ mà còn ở cả cách đá.

Lực lượng

Lloris vẫn còn đó, Varane vẫn còn đó, nhưng hàng thủ Pháp có sự thay đổi ở 3 vị trí còn lại. Cánh phải của Benjamin Pavard giờ đã được Jules Kounde đảm nhiệm, thêm một trung vệ đá vị trí hậu vệ biên.

Trong khi đó bên cánh trái Theo Hernandez đã thay thế anh trai Lucas Hernandez sau chấn thương ở trận ra quân. Dayot Upamecano được trao cơ hội ở vị trí trung vệ lệch trái sau chấn thương của Presnel Kimpembe, nhưng ở bán kết Ibrahima Konate được tín nhiệm và thể hiện vượt kỳ vọng.

Hàng tiền vệ của Pháp là một thế hệ rất mới: Tchouameni, Rabiot và Fofana đều đã không góp mặt ở World Cup 4 năm trước, thậm chí Tchouameni và Fofana lúc đó mới chỉ là tài năng tài năng tuổi teen chưa có danh vị. Nhưng đáng chú ý là Antoine Griezmann đã từ tiền đạo lùi xuống đá tiền vệ.

Griezmann lùi xuống đá tiền vệ ở kỳ World Cup này, khác hẳn 4 năm trước khi anh là 1 trong 3 tiền đạo

Griezmann lùi xuống đá tiền vệ ở kỳ World Cup này, khác hẳn 4 năm trước khi anh là 1 trong 3 tiền đạo

Pháp đấu Argentina chung kết: Mạnh hơn hay yếu đi so với chức vô địch World Cup 2018? - 3

Trên hàng công cả Giroud, Mbappe và Dembele đều đã thi đấu ở Nga 2018, chỉ khác là giờ Dembele có vị trí ổn định hơn do Griezmann lùi xuống trung tuyến.

Sơ đồ sau 4 năm của Pháp không thay đổi gì khi vẫn là 4-3-3. Didier Deschamps năm ngoái đã thử sơ đồ 3-4-1-2 cho Pháp ở UEFA Nations League, nhưng sau chức vô địch là bỏ luôn sơ đồ đó vì trận nào cũng bị dẫn bàn trước.

Cách đá

Pháp của năm nay thực tế ít trực diện hơn 4 năm trước, tại Nga 2018 họ thường xuyên dùng bóng dài xuống cho Giroud và sau đó Mbappe cùng Griezmann sẽ hỗ trợ. Năm nay tốc độ lên bóng của họ đã khác đi, chậm hơn và đề cao sự chắc chắn trong khâu kiểm soát, bởi sau 4 năm họ đã không còn Paul Pogba nữa.

Theo Hernandez dâng rất cao bên cánh trái khi Pháp tấn công

Theo Hernandez dâng rất cao bên cánh trái khi Pháp tấn công

4 năm trước hàng thủ Pháp chắc chắn hơn khi đã giữ sạch lưới tới 4 trận, Deschamps có ý tưởng dùng trung vệ đá dạt cánh để họ không làm sơ hở khu vực của mình nếu mất bóng. Năm nay ông vẫn dùng Kounde theo cách như vậy và đáng lẽ cánh trái cũng thế, nhưng Lucas Hernandez chấn thương khiến Deschamps phải dùng một Theo Hernandez hay leo biên tấn công hơn, và do đó Pháp lọt lưới nhiều hơn.

Càng vào sâu giải năm nay, Deschamps càng cẩn trọng hơn. Pháp nếu mất bóng sẽ chỉ để Giroud và Mbappe ở trên, thậm chí Giroud đôi lúc lùi thấp, trong khi Dembele rút xuống để bọc lót cho Kounde và Griezmann chạy về yểm trợ Rabiot với Tchouameni. Griezmann đôi lúc sẽ dâng cao pressing nhưng chỉ nếu Mbappe và Giroud cũng pressing.

Phản công nhanh vẫn là bài chủ đạo của Pháp, nên ở trận gặp Morocco họ nhả cho đối thủ cầm bóng nhiều hơn, điều Morocco không làm được ở tất cả các trận trước đó. Chiến thuật này càng dễ thực hiện nếu họ có bàn thắng trước, năm 2018 Pháp đã mở điểm ở 6/7 trận và tại World Cup năm nay cũng mở điểm ở 4/6 trận đã đấu.

Mạnh hơn hay yếu đi?

So với 4 năm trước Pháp mất nhiều cầu thủ quan trọng như Pogba, Kante nên họ đã bị đánh giá yếu hơn đội hình vô địch. Nhưng nếu nói yếu hơn, đúng ra lý do lại nằm ở cách chơi của họ bây giờ chứ không phải vì lực lượng tổn thất.

Trong khi Dembele lùi xuống hỗ trợ phòng ngự, Mbappe lại đứng trên rất cao và khiến cánh trái của Pháp ít người hơn khi bị Morocco tấn công

Trong khi Dembele lùi xuống hỗ trợ phòng ngự, Mbappe lại đứng trên rất cao và khiến cánh trái của Pháp ít người hơn khi bị Morocco tấn công

Tuyến tiền vệ của Pháp vẫn rất lợi hại, Rabiot và Tchouameni đều cực khỏe lẫn có thể hình, và bù đắp cho những sự vắng mặt là Griezmann lùi về để giúp khâu đánh chặn lẫn phát triển bóng. Điểm yếu lại nằm ở hàng phòng ngự mà chính xác hơn là khu vực bên trái, chúng ta đã nói ở trên về việc Theo Hernandez tấn công nhiều hơn so với anh trai Lucas.

Ở trận chung kết tới Konate dự kiến ra sân nên vị trí trung vệ lệch trái hứa hẹn an toàn, bởi Upamecano đôi lúc chật vật mà tiêu biểu là những lần bị Harry Kane vượt qua ở trận gặp Anh. Nhưng thói quen tấn công của Theo có nghĩa Pháp sẽ phải ở vào thế cố gắng tận dụng cơ hội ghi bàn trước để họ có điều kiện rút Theo về, nhưng ngay cả khi Theo lùi về Morocco vẫn nhiều lần tấn công rất nguy hiểm vào vị trí của anh.

Theo Hernandez đã mắc lỗi dẫn tới quả penalty của Anh ở tứ kết và tại bán kết đáng lẽ hậu vệ này cũng phải bị thổi phạt penalty sau một pha xử lý bóng hỏng trong vòng cấm nhà khiến phía Morocco suýt cướp được. Chỉ là một vị trí nhưng cũng đủ để khiến hàng thủ Pháp vất vả, nên có thể nói năm nay “Les Bleus” đã không còn sự bất khả chiến bại so với 4 năm trước nữa.

Chung kết World Cup 2022, Argentina - Pháp
Ai sẽ là nhà vô địch sau trận chung kết World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Argentina đấu Pháp chung kết: Giroud dọa làm Messi vỡ mộng vô địch World Cup

Nếu thắng ĐT Pháp tối 18/12, Lionel Messi sẽ hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup. Nhưng Olivier Giroud đã lên tiếng cảnh báo “El Pulga” rằng “Gà trống Gaulois” sẽ không để...

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN