Nhật Bản hạ Đức: HLV Moriyasu tôn vinh người hùng, Hansi Flick cay đắng

HLV Hajime Moriyasu hết lời ca ngợi 2 cầu thủ mang về chiến thắng chấn động cho ĐT Nhật Bản, trong khi HLV Hansi Flick cho rằng thất bại của ĐT Đức xuất phát từ sai lầm cá nhân.

  

Vòng bảng World Cup 2022 tiếp tục xuất hiện "cơn địa chấn" mang tên Nhật Bản khi đại diện châu Á xuất sắc quật ngã ứng viên vô địch Đức 2-1 ở bảng E. Trả lời trang Sponichi (Nhật Bản) sau trận, HLV Hajime Moriyasu đã hết lời ca ngợi các học trò: "Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi thực sự có thể giành chiến thắng".

HLV Moriyasu phấn khích khi Nhật Bản đánh bại Đức

HLV Moriyasu phấn khích khi Nhật Bản đánh bại Đức

Sau khi nhận bàn thua trên chấm phạt đền ở hiệp 1, HLV Moriyasu đã thực hiện nhiều sự thay đổi táo bạo về nhân sự, chiến thuật trong hiệp 2. Chính những điều chỉnh này đã giúp "Samurai xanh" lội ngược dòng với 2 pha lập công của những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị (Ritsu Doan, Takuma Asano).

"Không phải các cầu thủ có tên trong đội hình xuất phát mà chính những cầu thủ vào sân thay người mới là những người định đoạt trận đấu. Họ đã làm điều phải làm để giúp đội giành chiến thắng", trích lời HLV Moriyasu.

Dù vậy, nhà cầm quân 54 tuổi khẳng định các cầu thủ Nhật Bản cần phải giữ "cái đầu lạnh" bởi trước mắt còn 2 trận đấu khó khăn gặp Costa Rica và Tây Ban Nha: "Nhật Bản mới thi đấu 1 trận, không thể đắm chìm quá lâu trong niềm vui hay nỗi buồn. Chúng tôi cần tập trung để hướng đến chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Về phía Hansi Flick, nhà cầm quân 57 tuổi thừa nhận ĐT Đức chỉ có thể tự trách mình vì phung phí nhiều cơ hội, đồng thời dành lời khen ngợi cho Nhật Bản: "Nhật Bản đánh bại chúng tôi bằng sự hiệu quả. Thật thất vọng và cay đắng. 

Chúng tôi kiểm soát bóng tới 78% trong hiệp 1, tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng không tận dụng được. Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình. Dù sao đi nữa, toàn đội cần vượt qua thất bại này".

Bên cạnh đó, HLV Hansi Flick cũng bảo vệ quyết định thay đổi người trong hiệp 2, thời điểm Đức dẫn bàn và có thế trận tốt (Hofmann, Goretzka, Gotze, Fullkrug vào sân thay Muller, Gundogan, Musiala, Havertz).

HLV Hansi Flick: "ĐT Đức chỉ biết tự trách mình"

HLV Hansi Flick: "ĐT Đức chỉ biết tự trách mình"

"Tôi chỉ muốn mang lại nguồn năng lượng mới cho toàn đội. Muller không thi đấu trong thời gian dài, vì vậy việc rút cậu ấy ra sân là điều đúng đắn. Đức đã mắc phải những sai lầm cá nhân mà chúng tôi không nên mắc phải, đó mới là lý do khiến chúng tôi thất bại".

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Fan nữ tuyển Đức ở VN rơm rớm nước mắt sau trận thua sốc trước Nhật Bản

Nhiều fan nữ của tuyển Đức tại TP.HCM gần như sụp đổ, rơm rớm nước mắt sau khi đội bóng họ yêu thích có trận thua cực sốc trước Nhật Bản tại bảng E “tử thần”...

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN