Messi xứng danh thủ lĩnh ĐT Argentina, chứng minh Maradona sai hoàn toàn

Messi không chỉ là chỗ dựa về chuyên môn, anh còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ Argentina.

  

Lật lại quá khứ ở World Cup 2018, Argentina khi đó bị loại từ vòng 1/8 trước Pháp. Messi thi đấu không đến nỗi nào ở giải đấu đó, nhưng anh vẫn nhận về lời dè bỉu từ huyền thoại bóng đá Argentina - Diego Maradona. 

Huyền thoại Maradona từng không tiếc lời chê bai Messi không có tố chất làm thủ lĩnh

Huyền thoại Maradona từng không tiếc lời chê bai Messi không có tố chất làm thủ lĩnh

Cụ thể, Maradona khi ấy cho hay: "Các bạn đừng có thần thánh hóa Messi nữa. Messi là chính mình khi chơi cho Barcelona. Nhưng trở lại khoác áo Argentina, đó lại là hình ảnh một Messi khác hoàn toàn. 

Messi là cầu thủ tuyệt vời nhưng cậu ấy không phải thủ lĩnh. Thật vô ích khi cố gắng biến cầu thủ đi vệ sinh tới 20 lần trước trận đấu trở thành thủ lĩnh của ĐT Argentina". 

Không ít người tin vào lời của Maradona khi ấy. Tuy nhiên đến World Cup 2022, Messi cuối cùng cũng chứng minh được rằng người tiền bối quá cố đã sai. 

Messi như thường lệ vẫn đóng góp nhiều vào lối chơi của Argentina. Anh đã ghi 5 bàn thắng và 3 lần kiến tạo cho đồng đội. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1987 còn chịu trách nhiệm dẫn dắt lối chơi cho toàn đội. Việc Argentina có thể thi đấu ổn định có công lớn nhờ "El Pulga".

Messi thể hiện bản lĩnh thượng thừa trên chấm 11m

Messi thể hiện bản lĩnh thượng thừa trên chấm 11m

Chưa bao giờ Messi được đánh giá cao khi được trao cơ hội trên chấm 11m. Bản thân anh cũng có 1 lần thực hiện hỏng ăn ở trận Argentina đánh Ba Lan thuộc vòng bảng. Tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng tới tinh thần Messi. HLV Scaloni vẫn tin tưởng giao trọng trách đá 11m cho cầu thủ này, để rồi anh không làm phụ lòng ông thầy cũng như các CĐV.

Messi sau lần hỏng ăn kể trên đã thực hiện thành công 3 quả 11m (2 quả ăn bàn trực tiếp và 1 quả tại loạt luân lưu). Chính nhờ tinh thần thép đó của "M10", các cầu thủ Argentina được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu. Họ chứng kiến người đội trưởng đứng dậy từ thất bại thì cũng tự nhủ bản thân cũng không được phép bỏ cuộc.

Ở tuổi 35, Messi đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi trong suốt sự nghiệp. Để rồi đến World Cup 2022, bản lĩnh trong anh được phát tiết tối đa. Điều đáng nói, bản lĩnh ấy không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn nằm ở tinh thần.

Messi sẵn sàng đứng ra bảo vệ Lautaro Martinez dù cầu thủ này bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn mà anh mang đến cho trong trận đấu Argentina thắng nhọc Australia ở vòng 1/8. Đó là khí chất cần có của một người thủ lĩnh khi không bao giờ bỏ rơi đồng đội ở những thời điểm khó khăn nhất.

Khi Argentina hạ Hà Lan ở loạt luân lưu, Messi cũng có hành động khác so với phần lớn đồng đội. Nhiều cầu thủ Argentina chạy đến ăn mừng với Lautaro Martinez, người thực hiện lượt đá quyết định. Còn Messi chọn ra ăn mừng và gửi lời cảm ơn tới thủ thành Emiliano Martinez, người đổ gục xuống sân khóc nức nở. Anh hiểu rằng nếu Emiliano Martinez không xuất sắc cản phá 2 quả 11m ở loạt luân lưu, Argentina chẳng thể tiến xa đến vậy ở World Cup 2022.

Messi gửi lời cảm ơn tới thủ thành Emiliano Martinez

Messi gửi lời cảm ơn tới thủ thành Emiliano Martinez

Người đội trưởng cần trái tim ấm áp để khiến cả đội phải nể phục mình. Messi đang làm rất tốt việc đó. Anh luôn dành những lời khen có cánh nhất sau mỗi trận đấu cho các đồng đội, hiếm khi đề cập tới cống hiến của bản thân.

Ngoài ra, Messi còn đóng vai kẻ phản diện, sẵn sàng bị CĐV trung lập hay truyền thông chỉ trích để bảo vệ quyền lợi của Argentina. Trận đấu với Hà Lan là ví dụ điển hình, khi anh sẵn sàng mắng cầu thủ Hà Lan cho tới HLV Van Gaal khi đội nhà bị dè bỉu, hay thậm chí ăn mừng chế giễu đối phương. 

Messi cho các cầu thủ Argentina cảm giác được bảo vệ, che chở trước mọi sóng gió. Nhờ vậy, họ có thể yên tâm thi đấu và một mạch tiến tới trận chung kết. Đồng đội Messi hiểu được tấm lòng của anh, nên không ít cầu thủ khi được truyền thông phỏng vấn đều tuyên bố chiến đấu hết mình để mang chức vô địch World Cup về cho "El Pulga".

Với những gì đang cống hiến cho Argentina, Messi còn hơn cả một thủ lĩnh. Sẽ thật trọn vẹn nếu Argentina giành chức vô địch World Cup 2022, qua đó giúp "El Pulga" hoàn tất giấc mơ cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số. 

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Argentina lo lắng: Messi nhiều lần ôm chân đau đớn, có lỡ chung kết World Cup?

Messi có những dấu hiệu chấn thương trong trận đấu Argentina đại thắng Croatia ở bán kết World Cup 2022.

Chia sẻ
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN