Chấn động ĐT Bỉ: Cựu sao Tottenham nóng máu, ẩu đả với Hazard - De Bruyne

Đang có một cuộc khủng hoảng thực sự lớn với ĐT Bỉ ở vòng chung kết World Cup 2022. Theo tờ L’Equipe, các ngôi sao của đội bóng này thậm chí đã nói chuyện với nhau bằng… nắm đấm.

  

Cuộc phỏng vấn của tiền vệ Kevin De Bruyne đang ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý thi đấu của ĐT Bỉ. Trong một cuộc phỏng vấn trước thềm vòng chung kết World Cup 2022, tiền vệ ngôi sao của CLB Man City có các thông điệp không hề tích cực gửi đến toàn đội. Ở đó, anh thừa nhận tuyển Bỉ quá già để có thể vô địch giải đấu.

Chấn động ĐT Bỉ: Cựu sao Tottenham nóng máu, ẩu đả với Hazard - De Bruyne - 1

Nội bộ tuyển Bỉ rạn nứt từ trước giải

Nội bộ tuyển Bỉ rạn nứt từ trước giải

De Bruyne khẳng định: “Không có cơ hội nào, chúng tôi đã quá già. Tôi nghĩ cơ hội vô địch của Bỉ là vào năm 2018. Chúng tôi hiện có đội ngũ tốt, nhưng lớn tuổi rồi. Thêm nữa, chúng tôi đã mất một số cầu thủ quan trọng”.

Những nhận xét kể trên đánh vào tâm lý của toàn đội. Theo nguồn tin từ tờ báo Pháp L’Equipe, mối quan hệ giữa De Bruyne với trung vệ Jan Vertonghen xấu đi trầm trọng.

Đến nỗi, cựu cầu thủ Tottenham đã đấm nhau với bộ đôi De Bruyne và Eden Hazard, sau khi bị 2 cầu thủ ở mặt trận tấn công chê là “quá chậm chạp” trong trận thua Morocco 0-2. Phải rất vất vả, các đồng đội và HLV Roberto Martinez mới có thể can ngăn, làm giảm mối bất hòa.

Lúc này, bầu không khí ở đại bản doanh của ĐT Bỉ vô cùng căng thẳng. Song song với căng thẳng giữa các cầu thủ, hôm qua (28/11), đã xuất hiện tranh cãi giữa các quan chức cùng ban huấn luyện ĐT Bỉ.

Bên cạnh đó, tờ L’Equipe tin rằng Kevin De Bruyne và thủ môn Thibaut Courtois đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm qua vì lý do riêng tư. Trong khi đó, Romelu Lukaku và Michy Batshuayi thực tế không phải là đôi bạn thân.

Khi xô xát xảy ra trong phòng thay đồ ĐT Bỉ sau trận thua Morocco 0-2, thủ lĩnh Romelu Lukaku đã không đến can ngăn. Tâm trạng các cầu thủ ĐT Bỉ được L’Equipe mô tả là “cực kỳ thất vọng”.

Việc nội bộ xích mích nghiêm trọng đang khiến ĐT Bỉ gặp khó trước màn đọ sức với Croatia. Sau 2 lượt đấu, Bỉ chỉ có 3 điểm, tạm xếp thứ 3 tại bảng F sau Croatia và Morocco (cùng 4 điểm). Nếu muốn giành quyền đi tiếp, đoàn quân HLV Roberto Martinez buộc phải hạ Croatia trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Vertonghen (số 5) nói chuyện với De Bruyne bằng nắm đấm

Vertonghen (số 5) nói chuyện với De Bruyne bằng nắm đấm

Đang có một cuộc đổ lỗi lẫn nhau giữa các tuyển thủ Bỉ. Sau trận thua Morocco, thủ môn Courtois khẳng định: "Lỗi thuộc về hàng thủ. Họ dâng quá cao khi phòng ngự ở quả phạt. Nếu bóng đi xuyên qua, rất khó để thủ môn kiểm soát tình hình. Nhiệm vụ của hậu vệ là phải cản phá và kèm người, không phải để mặc thủ môn như vậy. Đừng chỉ đứng nhìn và không làm gì. Điều này không nên xảy ra hai lần".

Trong khi đó, Jan Vertonghen đã thể hiện sự bức xúc của mình ngay khi trận đấu kết thúc. Cựu trung vệ Tottenham phản pháo các đồng đội. "Có lẽ Bỉ tấn công tệ bởi hàng công đã quá già", hậu vệ 35 tuổi trả lời với nụ cười nhếch mép trước micro của trang Sporza.

Người ta không thấy được vai trò của HLV Roberto Martinez trong cuộc khủng hoảng của tuyển Bỉ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này có vẻ như không có uy với đám ngôi sao, dù đã cầm “Quỷ đỏ” được 6 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ronaldo ”cực ấm” rời MU: Đại gia Ả rập trả lương điên rồ, giải nghệ ẵm 300 triệu euro

Cristiano Ronaldo vẫn đang đua tài tại Qatar. Trong lúc đó, siêu cò Jorge Mendes tính toán tìm được cho siêu sao người Bồ Đào Nha một bến đỗ cực kỳ lý tưởng về mặt tiền bạc.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN