Anh đại chiến Pháp tứ kết World Cup: Thầy cũ chỉ cách chặn Kane & Mbappe

Kane - Mbappe sẽ là những mũi nhọn tấn công đáng chú ý của trận Anh - Pháp.

  

Tứ kết Anh – Pháp sẽ là trận đại chiến rất đáng xem của World Cup 2022. Hai đội đều có phong độ cao, đều có siêu sao trong đội hình, có tổ chức bài bản và lối chơi được thực thi bởi những cá nhân ưu việt ở mọi vị trí. Trong lịch sử chưa có trận đấu Anh – Pháp nào diễn ra ở vòng knock-out, và lần này nó lại diễn ra khi cả hai đội đang ở giai đoạn thành tích ấn tượng nhất trong nhiều năm qua.

Kane - Mbappe, hai mũi nhọn tấn công được kỳ vọng của mỗi bên

Kane - Mbappe, hai mũi nhọn tấn công được kỳ vọng của mỗi bên

Harry Kane và Kylian Mbappe là những tiền đạo siêu sao của mỗi đội và phong tỏa những cầu thủ này sẽ là một điểm rất quan trọng trong cách bài binh bố trận của hai HLV Gareth Southgate và Didier Deschamps. Và có một người biết cách ngăn chặn cả hai, bởi ông đã dẫn dắt cả hai cầu thủ: HLV Mauricio Pochettino.

Mới đây HLV người Argentina có cuộc phỏng vấn cho tờ The Athletic và nói về hai tiền đạo này. Pochettino đưa tên tuổi của Kane ra với thế giới trong thời gian dẫn dắt Tottenham, và ông có cơ hội dẫn dắt Mbappe ở PSG, do đó ông rất hiểu cách chơi và sự nguy hiểm của hai cầu thủ này.

“Từ đầu tôi coi Kane là một số 9 cổ điển vì thể hình và cách cậu ấy di chuyển”, ông nói. “Nhưng chúng tôi giúp cậu ấy chạy, pressing, học cách di chuyển vào các vùng khác nhau, sử dụng các khoảng trống khác nhau trên sân. Do đó Kane đá được cả trong lẫn ngoài vòng cấm, cậu ấy hiểu được tình thế trận đấu và nếu thấy đội nhà bị gây sức ép, Kane sẽ lùi xuống giữa sân giúp đội nhà lên bóng”.

Kane lùi xuống giữa sân nhận bóng là hình ảnh quen thuộc vài mùa gần đây

Kane lùi xuống giữa sân nhận bóng là hình ảnh quen thuộc vài mùa gần đây

“Khi Kane lùi xuống giữa sân, cậu ấy gần như không thể bị ngăn cản. Đối thủ muốn chặn cậu ấy phải buộc Kane khi có bóng là trả về sau, bởi Kane nhận thức khoảng trống đằng sau hàng thủ rất nhanh. Nếu Kane nhận bóng, hàng thủ phải lùi về sau và ít nhất 1 người gây áp lực để cậu ấy không xoay được”.

“Tuy nhiên chúng tôi luôn muốn Kane trong vòng cấm, vì cậu ấy là một sát thủ. Kane lùi xuống là vì đội cần, nhưng đôi lúc vì cậu ấy muốn chạm bóng nếu không có được bóng ở trên. Do đó ban huấn luyện phải có chiến thuật để phục vụ Kane, không thể để Kane nghĩ nhiệm vụ chính của cậu ấy là kiến thiết được vì Kane không phải Christian Eriksen”.

Pochettino cho biết khác với Kane, Mbappe là một cầu thủ có cái tôi lớn, kiêu ngạo nhưng không để sự kiêu ngạo đó ảnh hưởng đến những gì xảy ra trên sân. “Nếu Mbappe mắc lỗi, tôi có thể gọi cậu ấy lại để chỉ lỗi và cậu ấy sẽ nghĩ cách khắc phục. Cậu ấy yêu bóng đá, và tôi nói ở đây là thích nói về bóng đá, thích học về cách tổ chức, tình thế chiến thuật. Có những cầu thủ chỉ yêu những gì bóng đá mang lại cho mình, nhưng Kane và Mbappe thực sự yêu bóng đá”, ông nói.

Pochettino cho biết Mbappe thường xuyên nhắn tin hỏi ông về chiến thuật, kể cả khi xem đội khác thi đấu

Pochettino cho biết Mbappe thường xuyên nhắn tin hỏi ông về chiến thuật, kể cả khi xem đội khác thi đấu

“Tôi biết Mbappe thần tượng Ronaldo xứ Brazil và tôi hiểu vì sao, tôi đã đối đầu anh ấy 20 năm trước và đó là một tiền đạo xuất chúng với khả năng bứt tốc, thậm chí rê dắt qua người khi phải khống chế bóng ở tốc độ cao. Mbappe thích di chuyển ở khoảng trống nách bên trái trung lộ, và cậu ấy sẽ quanh quẩn ở khu vực đó khá nhiều trong trận”.

“Kane cần cảm nhận rằng mình đang góp mặt trong trận đấu, chứ Mbappe thì không. Cậu ấy có thể đứng ở không gian quen thuộc của mình trong 5-10 phút, thư giãn và không tham gia vào các pha bóng, nhưng khi bóng đến chân là sẽ làm điều gì đó tuyệt vời để ra bàn thắng. Mbappe tự tin vào khả năng của mình, cậu ấy chỉ cần chờ bóng đến chân vì sau đó Mbappe sẽ đánh bại đối thủ”.

Pochettino cho biết nếu Kane và Mbappe phối hợp với nhau, đó sẽ là một bộ đôi tấn công không ai cản nổi. “Khi tôi ở PSG tôi biết Tottenham sẽ không bao giờ muốn bán Kane, và tôi sẽ không bao giờ làm gì gây hại tới Tottenham. Nhưng nếu Kane ra đi trong tương lai tôi sẽ rất muốn có cậu ấy, và nếu Mbappe cũng muốn thì lại càng hay, dù tôi biết điều đó khó”, ông bình luận.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư chuyện Mbappe chấn thương, có đủ sức đấu ĐT Anh?

Hậu vệ Ibrahima Konate đích thân lên tiếng về tin đồn Mbappe gặp chấn thương.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp The Athletic) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN