ĐT Anh vùi dập Senegal: Kane và dàn sao lập mưa kỷ lục "dằn mặt" ĐT Pháp

Chiến thắng đậm đà 3-0 trước ĐT Senegal giúp ĐT Anh có vé đại chiến ĐT Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Nhiều ngôi sao của "Tam Sư" đã ghi danh lịch sử với những cột mốc chói lọi.

  

Video những bàn thắng trận Anh - Senegal ở vòng 1/8 World Cup năm nay:

Dàn sao tuyển Anh công phá kỷ lục

Vài tiếng sau khi ĐT Pháp thắng nhàn ĐT Ba Lan 3-1 nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo Olivier Giroud và Kylian Mbappe (cú đúp) ở vòng 1/8 World Cup, ĐT Anh cũng dễ dàng vùi dập ĐT Senegal 3 bàn không gỡ nhờ những pha lập công của Jordan Henderson, Harry Kane và Bukayo Saka để tiến vào tứ kết đấu "Les Bleus".

Harry Kane có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2022 khi cùng ĐT Anh vùi dập ĐT Senegal 3-0

Harry Kane có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2022 khi cùng ĐT Anh vùi dập ĐT Senegal 3-0

Đáng chú ý, theo thống kê của trang OptaJoe, tuyển Anh hiện đã ghi được đến 12 bàn thắng sau 4 trận đấu ở World Cup 2022 và san bằng kỷ lục "nhả đạn" nhiều nhất tại một giải đấu lớn (World Cup hoặc EURO) trong lịch sử đội bóng này. Những ngôi sao lớn của "Tam Sư" còn thi nhau cán mốc lịch sử rạng sáng nay (5/12, giờ Việt Nam) khi đấu Senegal.

Jude Bellingham (19 tuổi 158 ngày) trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 trong lịch sử ĐT Anh đá chính ở một trận đấu thuộc vòng knock-out của World Cup, kể từ trường hợp của thần đồng Michael Owen (18 tuổi 198 ngày) khi huyền thoại này đối đầu ĐT Argentina năm 1998.

Với đường chuyền giúp Jordan Henderson mở tỷ số ở phút 38 vào lưới "Sư tử Teranga" đêm qua, tiền vệ thuộc biên chế Borussia Dortmund còn trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo trong một trận đấu tại cúp thế giới cho tuyển Anh kể từ năm 1966 đến nay.

Trong khi đó, với mốc 32 tuổi 170 ngày, Jordan Henderson trở thành cầu thủ người Anh lớn tuổi thứ 2 ghi bàn ở World Cup, chỉ xếp sau tiền bối đồng hương Tom Finney khi ông từng chọc thủng lưới Liên Xô năm 1958 khi đã 36 tuổi 64 ngày.

Còn với Harry Kane, với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới Senegal, trung phong này đã có 11 bàn thắng ở các giải đấu lớn (World Cup hoặc EURO) cho ĐT Anh để vượt mặt huyền thoại Gary Lineker (10 bàn) trở thành chân sút tốt nhất của "Tam Sư" ở những đấu trường tầm cỡ thế giới hoặc châu Âu.

Trong khi ấy, "Sao Mai" Man City Phil Foden (22 tuổi 190 ngày) vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất có 2 đường kiến tạo trong 1 trận đấu tại vòng knock-out World Cup sau 24 năm, kể từ trường hợp của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo de Lima cho ĐT Brazil gặp ĐT Đan Mạch năm 1998 tại giải đấu trên đất Pháp.

Các fan đòi công lý cho Senegal

Đáng chú ý, trước khi ĐT Anh có 3 bàn thắng vào lưới ĐT Senegal, họ đã may mắn thoát một quả penalty trong trận đấu trên sân Al Bayt (Al Khor, Qatar) rạng sáng nay. Đó là tình huống diễn ra ở phút 22 khi trung vệ thuộc biên chế Man City John Stones để bóng chạm tay mình trong vòng cấm của tuyển Anh trong nỗ lực ngăn chặn cú sút bóng của tiền đạo Boulaye Dia bên phía Senegal.

Tuy nhiên, trọng tài chính Ivan Cisneros (người El Salvador) không hề cắt còi thổi phạt đền với ĐT Anh vì cho rằng bóng đã đập vào người của Stones trước khi nảy ra trúng tay cầu thủ mang áo 5. Tổ VAR cũng không hề can thiệp ở tình huống gây tranh cãi này.

John Stones để bóng chạm tay trong vòng cấm của ĐT Anh ở phút 22 khi cản cú sút của Bulaye Dia

John Stones để bóng chạm tay trong vòng cấm của ĐT Anh ở phút 22 khi cản cú sút của Bulaye Dia

Trên mạng xã hội Twitter, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng ĐT Anh đã được các trọng tài thiên vị, trong khi đại diện Tây Phi Senegal bị xử ép.

Một anh chàng có tên Luis Carlos Alvarez bình luận: "ĐT Anh đã được bỏ qua 2 quả phạt đền. Cầu thủ đối phương sút bóng chạm tay Stones nhưng không hề có sự can thiệp nào từ trọng tài và tổ VAR. Đó là vấn đề khi cắt cử tổ trọng tài đến từ một đất nước nhỏ bé (El Salvador) bắt trận này. Họ đã đưa ra quyết định với tâm lý bênh đội lớn trong tâm trí".

Một fan nam của bóng đá châu Phi có tài khoản Pemphero W Mphande viết dòng tweet bức xúc: "Quả phạt đền rõ ràng cho Senegal do Stones để bóng chạm tay! Gian lận rồi".

Trong khi đó, một anh chàng có nickname Daniel và để hình đại diện là huyền thoại Thierry Henry mặc áo Barcelona bình luận: "Xem trận Anh thắng Senegal 2-0 có một vài chi tiết gây thắc mắc cho tôi. Thứ nhất là bàn tay của Stones lẽ ra phải khiến đội bóng của anh ta nhận phạt đền. Hai là ở bàn thua thứ 2 ĐT Anh khi nó được Kane ghi khi hết thời gian bù giờ của hiệp 1, chả hiểu sao trọng tài không cắt còi vậy".

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Tứ kết Anh – Pháp liệu sẽ là “chung kết sớm” của World Cup? (Clip Tin nóng bóng đá 24h)

Anh - Pháp sẽ đại chiến ở tứ kết nhưng đó có thể coi là trận "chung kết sớm" của World Cup?

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Opta Joe & 24 Horas) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN