Chiêu trò tinh vi mới: Làm sổ đỏ giả lừa đảo hàng loạt người cùng lúc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Bỏ ra 10 triệu làm sổ đỏ giả, với thủ đoạn tinh vi kẻ gian đã lừa đảo hàng tỷ đồng của nhiều người cùng lúc.

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm Phan Thị Kiều Vân, Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành (cùng 30 tuổi và cùng quê tại Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) và Đoàn Văn Huy (30 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nhóm đối tượng bị bắt

Nhóm đối tượng bị bắt

Theo đó, từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt, các đối tượng cấu kết với nhau làm giả 19 sổ đỏ giả, rồi giả làm người môi giới mua bán đất, rao bán đất với giá rẻ. Khi con mồi cắn câu, chúng sẽ yêu cầu đặt cọc để chiếm đoạt số tiền này.

Các đối tượng khai nhận đã làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất cho 13 người, chiếm đoạt hơn 12,8 tỉ đồng.

Tương tự, Công an TP. HCM cho biết, mới đây đối tượng Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1983, quận 9, TP. HCM) đã bị tuyên phạt 14 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thời điểm tháng 6/2017, Long ký hợp đồng thuê một căn hộ chung cư tại Block B, LuxCity trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận, quận 7) với thời hạn hợp đồng một năm.

Sau đó, Long lên mạng tìm người làm giả hợp đồng mua bán căn hộ trên giữa Long với công ty là chủ đầu tư căn hộ cùng một số giấy tờ liên quan với giá 10 triệu đồng.

Nhiều đối tượng làm giả sổ đỏ sau đó rao bán nhà hoặc thế chấp vay nặng lãi, lừa đảo hàng tỷ đồng

Nhiều đối tượng làm giả sổ đỏ sau đó rao bán nhà hoặc thế chấp vay nặng lãi, lừa đảo hàng tỷ đồng

Khi có giấy tờ giả trong tay, Long gặp bà Nguyễn Thị Lụa, người quen tại quận Tân Phú, đặt vấn đề thế chấp vay tổng số tiền 800 triệu đồng với lãi suất 4%. Hai bên không ký hợp đồng vay.

Khi đến hạn thanh toán và cần tiền tiêu xài, Long gặp bà Đỗ Thị Trang (quận Thủ Đức) đề xuất thế chấp căn hộ trên với giá 1,2 tỉ đồng.

Long dẫn bà Trang đến căn hộ chung cư đang thuê cho bà xem và giới thiệu là căn hộ của mình. Sau đó, ba bên gồm Long, bà Trang và bà Lụa ngồi lại thoả thuận việc chuyển nhượng căn hộ này. Theo đó, bà Trang đưa cho Long 400 triệu đồng, 800 triệu đồng trả nợ cho bà Lụa.  

Đến hạn không thấy Long trả tiền, tìm hiểu từ Công ty là chủ đầu tư của căn hộ trên bà Trang tá hỏa khi công ty khẳng định hồ sơ bà đang giữ là giả.

Ngày 14/10/2019, Long bị bắt giữ và thừa nhận hành vi.

Trước đó, thời điểm tháng 8/2020 tại Hà Nội, Công an TP.Hà Nội cũng đã triệt phá 1 chuyên án lừa đảo liên quan tới phương thức này.

Đối tượng Lê Mai Hương đã làm giả giấy tờ căn hộ tại dự án Vinhome Skylake – nơi Hương đang thuê. Giấy tờ giả đứng tên Hương chính chủ, sau đó đồng thời lừa bán cho nhiều người cùng một lúc. Sau khi nhận đặt cọc, đối tượng lẳng lặng chuyển đi nơi khác. Khi người mua lên thăm căn hộ thì tá hỏa phát hiện căn hộ đã có người khác chuyển đến ở và chủ nhà là người khác.

Nguồn: [Link nguồn]

6 nghề lạ lương ”khủng”, vài tỷ/năm nhưng 99% bạn không dám làm

Nếu bạn biết mức lương của những nghề này, chắc chắn bạn sẽ rất sửng sốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN