Ca sĩ, diễn viên Việt đua nhau mở công ty kinh doanh bất động sản

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ trong một thời gian ngắn, loạt ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đã thành lập những doanh nghiệp riêng để lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh, đầu tư bất động sản với số vốn từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.

Không dừng lại ở vai trò đầu tư bất động sản, một số ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong nước thời gian gần đây đã "mạnh tay" mở công ty, trở thành ông chủ trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, hồi giữa tháng 5 vừa qua, “vua nhạc sến” Ngọc Sơn đã gây bất ngờ với người hâm mộ khi thông báo đảm nhiệm vai trò Chủ tịch tập đoàn mang tên mình, kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch.

Theo tiết lộ của nam ca sĩ sinh năm 1968 quê Hải Phòng, Tập đoàn mình làm Chủ tịch đang sở hữu khu đất nông trại rộng hơn 50 ha tại Ngã Ba Triền (huyện Hàm Thuận Bắc, TP Phan Thiết) và hiện nay tập đoàn kinh doanh nhờ vốn tự có, không có bất kỳ sự vay mượn nào từ bên ngoài. Trước mắt, tập đoàn thực hiện khai phá nhiều vùng đất hoang, trồng cây hoa màu để giúp đỡ người nông dân.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết Tập đoàn mà "vua nhạc sến" Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch chỉ mới được thành lập hồi đầu tháng 3/2022.

Theo đăng ký doanh nghiệp này có vốn điều lệ 68 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Cao Thành Đức Trung góp 26,52 tỷ đồng tương đương tỷ lệ sở hữu 39% cổ phần. Bà Trần Thị Mỹ Duyên góp 6,8 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 10% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn) góp 34,68 tỷ đồng tương đương tỷ lệ sở hữu 51% cổ phần.

Chỉ trong thời gian ngắn nhiều ca sĩ, diễn viên đua nhau mở công ty riêng để kinh doanh bất động sản

Chỉ trong thời gian ngắn nhiều ca sĩ, diễn viên đua nhau mở công ty riêng để kinh doanh bất động sản

Chỉ ít ngày sau khi  “vua nhạc sến” Ngọc Sơn công bố thông tin làm Chủ tịch tập đoàn mang tên mình, kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch. Mới đây, ca sĩ Khắc Việt, người từng nổi tiếng với những bài hát như "Yêu lại từ đầu", "Lại một lần nữa", "Chỉ anh hiểu em"… cũng đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân về sự ra đời của công ty bất động sản mang tên mình.

Theo nam ca sĩ, doanh nghiệp của mình chuyên về đầu tư, phát triển và phân phối bất động sản ký kết trực tiếp từ chủ đầu tư. Ca sĩ Khắc Việt cho biết thêm, công ty bất động sản sẽ không làm nhà môi giới thứ cấp phía dưới, cũng không nhận mua bán ký gửi sản phẩm không phải do bên mình phân phối.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử dụng đất của Khắc Việt được thành lập ngày 24/3/2022 với số vốn điều lệ chỉ 6,8 tỷ đồng.

Doanh nghiệp do 2 cổ đông góp vốn, trong đó ông Nguyễn Khắc Việt (ca sĩ Khắc Việt) góp 5,44 tỷ đồng tương đương với 80% vốn điều lệ. 20% vốn còn lại do Công ty TNHH Khắc Việt Group góp. Theo công bố, người đại diện pháp luật và giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp là ông Hà Đoàn Đức (sinh năm 1990).

Trước ca sĩ Ngọc Sơn và Khắc Việt quyết định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, đầu tư BĐS thì diễn viên  Hùng Thuận, người từng gây ấn tượng với vai bé An "huyền thoại" trong bộ phim truyền hình "Đất phương Nam", đã sở hữu chuỗi công ty địa ốc mang tên mình.

Vào đầu tháng 12/2021, Hùng Thuận đã thành lập doanh nghiệp riêng của mình với ngành nghề chính là kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, môi giới đấu giá bđs, đấu giá quyền sử dụng đất với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Tại doanh nghiệp của mình, Hùng Thuận đăng ký chức danh giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Theo nam diễn viên này, làm sale bất động sản ngoài mang thu nhập cao còn giúp anh ổn định cuộc sống sau những “ánh hào quang” sân khấu ở quá khứ.

Trước đó, Hùng Thuận thừa nhận từng phải xoay xở, thử sức làm nhiều nghề tay trái như: bán quán ốc, mở nhà hàng, shop hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, kinh doanh online... để kiếm tiền trang trải cuộc sống ở Sài Gòn.

Do dịch Covid-19 bùng phát, việc kinh doanh của Hùng Thuận gặp nhiều khó khăn. Anh đã đóng cửa nhà hàng, sang tên shop bán thực phẩm chức năng từ đầu năm 2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao 3 cổ phiếu họ FLC liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết bị hạn chế giao dịch?

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) ban hành quyết định 3 cổ phiếu họ FLC liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết là FLC, ROS, HAI chỉ được giao dịch buổi chiều trong ngày giao dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN