Xôn xao clip "cô gái mất tiền đặt cọc 50 triệu vì chậm tiền nhà", UBND phường lên tiếng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lãnh đạo UBND phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM đã thông tin ban đầu về việc một người thuê nhà "tố" chủ nhà thu 50 triệu tiền đặt cọc do chậm đóng tiền giữa lúc có dịch Covid-19.

Bài đăng về vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Bài đăng về vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Từ tối 11/4, mạng xã hội bắt đầu xôn xao về clip có mô tả: “Dịch Covid-19, đóng trễ tiền phòng 8 ngày, cô chủ khóa cửa, mất luôn 50 triệu tiền (đặt) cọc”. Vụ việc này được cho là xảy ra tại một căn nhà 1 trệt 3 lầu trên đường Thích Minh Nguyệt (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM).

Theo chia sẻ của cô gái thuê nhà trong clip, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập của cô không ổn định, những người được cô cho thuê lại các căn phòng trong căn nhà về quê chưa lên nên không đủ tiền để đóng tiền nhà 22 triệu đồng/tháng. Khi đề nghị chủ nhà giảm giá, chủ nhà đồng ý giảm cho cô gái 2 triệu đồng tuy nhiên cô không đồng ý mức giảm này.

Theo tìm hiểu của PV, clip do cô gái thuê nhà quay và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nội dung clip chưa phản ảnh hết toàn bộ nội dung sự việc khiến cộng đồng mạng “chia phe” bình luận. Có ý kiến chê trách chủ nhà quá cứng nhắc thu tiền của người thuê nhà trong lúc có dịch bệnh bất khả kháng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng chủ nhà làm đúng theo thoả thuận và đã giảm tiền nhà cho cô gái thuê nhà.

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo UBND phường 2 (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, ngay khi nghe về thông tin rất nhạy cảm ở thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng như hiện nay, chính quyền đã tìm hiểu sự việc thông qua bài đăng trên Facebook và thông tin từ chủ nhà.

“Cơ bản đã có thông tin hai chiều nhưng là riêng lẻ từ mỗi bên. Do đó, dự kiến ngay trong tuần sau, chúng tôi sẽ mời hai bên cùng lên làm việc, giải tỏa các vấn đề trong vụ việc này”, lãnh đạo UBND phường 2 nói.

Về phía người thuê nhà là cô gái tên L. (27 tuổi), cô chia sẻ, cô thuê căn nhà nói trên với giá 20 triệu đồng/tháng từ ngày 1/12/2018 (năm 2020 tăng thêm 10% là 22 triệu đồng/tháng), tiền đặt cọc 50 triệu đồng. Cho tới tháng 3/2020, D. luôn đóng tiền nhà đầy đủ và đúng hẹn.

Căn nhà được L. thuê vừa để ở vừa cho cho người khác thuê lại. Đến tháng 4/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến spa nơi L. làm việc đóng cửa; những người thuê thì người trả phòng, người về quê chưa lên nên L. gặp khó khăn trong việc trả tiền nhà.

Theo lời tố của L., sau 7 ngày trễ tiền nhà tháng 4/2020, đến ngày thứ 8, chủ nhà đã khóa cửa không cho cô vào nhà và đòi lấy toàn bộ 50 triệu tiền đặt cọc theo hợp đồng. Trong hợp đồng có những điều khoản quy định rõ việc L. mất tiền cọc hoặc chủ nhà phải trả lại gấp đôi tiền đặt cọc nếu vi phạm hợp đồng.

Trong khi đó, làm việc với chính quyền địa phương, bà N.T.D (56 tuổi, chủ căn nhà nói trên) khẳng định, bà đã giảm 2 triệu đồng tiền nhà tháng 4/2020 cho L. nhưng L. không chấp nhận mà đòi giảm 7 triệu đồng. Đồng thời, bà D. khẳng định, hiện có 3 sinh viên còn ở đây và đang được bà cho ở không thu tiền nhà tháng này.

Khi được hỏi về hợp đồng thuê nhà giữa L. và những người thuê khác, lãnh đạo UBND phường 2 xác nhận đã xem qua hợp đồng và thấy L. cho thuê lại với giá trung bình khoảng 3,5 triệu đồng/phòng và có lấy tiền đặt cọc. Điều khoản trong hợp đồng của L. với người khác cũng nêu rõ, mỗi ngày chậm tiền nhà phải tính thêm 20%, khi vượt quá 60% xem như người thuê mất tiền đặt cọc.

“Thực tế như thế nào chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, nhưng theo chúng tôi nắm căn nhà cho đến 13 người thuê lại là sinh viên, người lao động”, lãnh đạo UBND phường 2 chia sẻ khi phóng viên đặt câu hỏi “Liệu tổng số tiền chị L. nhận được từ việc cho thuê lại nhà có cao hơn số tiền thuê nhà hay không?”.

Theo nhận định của lãnh đạo UBND phường 2, sự việc đáng tiếc này xảy ra có thể do trong quá trình thương lượng tiền nhà, hai bên chưa thống nhất được với nhau và cách nói chuyện của đôi bên cũng như việc L. đòi kiện bà D. đã làm “nóng” vụ việc.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm “ATM gạo” nhân ái phát miễn phí cho người nghèo ở Sài Gòn

Thêm một cây “ATM gạo” phát miễn phí cho người nghèo, người khó khăn vừa được lắp đặt tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN