Người dân thích thú trải nghiệm trạm rửa tay miễn phí giữa mùa dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhiều người dân, cánh lái xe được rửa tay miễn phí phòng dịch khi Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Mới được đưa vào sử dụng nhưng trạm rửa tay dã chiến đã được rất nhiều người dân ủng hộ và sử dụng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp tại Hà Nội.

Mới được đưa vào sử dụng nhưng trạm rửa tay dã chiến đã được rất nhiều người dân ủng hộ và sử dụng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp tại Hà Nội.

Trạm rửa tay dã chiến được lắp đặt đầu trên phố Lê Thạch (quận Hoàn Kiếm) vào ngày 23/3 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp triển khai lắp đặt. Hiện đã có 100 trạm rửa tay dã chiến ở các khu vực công cộng trên cả nước.

Mỗi trạm rửa tay sẽ cung cấp đầy đủ nước sạch cùng xà phòng rửa tay sát khuẩn miễn phí, phục vụ đến hơn 1.000 người/ngày.

Chị Nguyễn Thị Thủy (Hoàng Mai) đưa các con nhỏ đi chơi qua đây, thấy trạm rửa tay miễn phí nên cả gia đình vào rửa tay phòng chống dịch bệnh. Con trai của chị Thủy vừa rửa tay nói “cháu thấy rất tiện lợi và hữu ích cho mọi người”.

Chị Nguyễn Thị Thủy (Hoàng Mai) đưa các con nhỏ đi chơi qua đây, thấy trạm rửa tay miễn phí nên cả gia đình vào rửa tay phòng chống dịch bệnh. Con trai của chị Thủy vừa rửa tay nói “cháu thấy rất tiện lợi và hữu ích cho mọi người”.

Đến đây rửa tay mọi người được sử dụng xà phòng sát khuẩn miễn phí để đảm bảo vệ sinh trong mùa dịch Covid-19.

Đến đây rửa tay mọi người được sử dụng xà phòng sát khuẩn miễn phí để đảm bảo vệ sinh trong mùa dịch Covid-19.

Ngoài vườn hoa Lý Thái Tổ, một trạm rửa tay dã chiến cũng đã được đặt ở khu vực cửa ra xe số 3, bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngoài vườn hoa Lý Thái Tổ, một trạm rửa tay dã chiến cũng đã được đặt ở khu vực cửa ra xe số 3, bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội).

Nhân viên dọn vệ sinh ở đây cho biết, trạm rửa tay miễn phí được rất nhiều hành khách và cánh lái xe sử dụng. Có lúc mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt rủa tay.

Nhân viên dọn vệ sinh ở đây cho biết, trạm rửa tay miễn phí được rất nhiều hành khách và cánh lái xe sử dụng. Có lúc mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt rủa tay.

Anh Nguyễn Văn Long (Nam Định) cho biết, có trạm rửa tay miễn phí ở lối vào như thế này đem lại lợi ích cho cộng đồng, qua đó người dân cũng tự nâng cao ý thức trong phòng chống dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Văn Long (Nam Định) cho biết, có trạm rửa tay miễn phí ở lối vào như thế này đem lại lợi ích cho cộng đồng, qua đó người dân cũng tự nâng cao ý thức trong phòng chống dịch Covid-19.

Lái xe tuyến Hà Nội - Thái Bình, anh Lê Văn Dũng cũng chia sẻ, mấy hôm nay ngày nào anh cũng rửa tay ở đây, không chỉ giữ gìn vệ sinh cho mình mà còn cho cả hành khách.

Lái xe tuyến Hà Nội - Thái Bình, anh Lê Văn Dũng cũng chia sẻ, mấy hôm nay ngày nào anh cũng rửa tay ở đây, không chỉ giữ gìn vệ sinh cho mình mà còn cho cả hành khách.

Tại các trạm rửa tay dã chiến đều có bản hướng dẫn đầy đủ các bước rửa tay đúng cách để mọi người thực hiện theo. Phía sau mỗi trạm rửa tay còn có thêm hướng dẫn những thời điểm cần thiết phải rửa tay để phòng chống dịch Covid-19 cho mọi người.

Tại các trạm rửa tay dã chiến đều có bản hướng dẫn đầy đủ các bước rửa tay đúng cách để mọi người thực hiện theo. Phía sau mỗi trạm rửa tay còn có thêm hướng dẫn những thời điểm cần thiết phải rửa tay để phòng chống dịch Covid-19 cho mọi người.

Tuy số lượng không lớn nhưng các trạm rửa tay này có ý nghĩa thiết thực để người dân tập thói quen rửa tay phòng, chống dịch.

Tuy số lượng không lớn nhưng các trạm rửa tay này có ý nghĩa thiết thực để người dân tập thói quen rửa tay phòng, chống dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Trụ nước miễn phí uống ngay giữa đường phố trở thành nơi... rửa tay

Một bộ phận người dân vô tư lấy nguồn nước uống công cộng để rửa tay, rửa mặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN