Gạo, mì tôm, trứng, lạc rang… miễn phí giúp người người nghèo vượt qua Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

“Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy một gói mỗi ngày” đó là thông điệp của một nhóm làm từ thiện trên vỉa hè Hà Nội đến với người nghèo trong dịch Covid-19.

Khoảng 9h ngày 6/4, trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội), anh Nguyễn Phan Huy Khôi (38 tuổi, chủ một doanh nghiệp) cùng những người bạn căng một băng-rôn “Điểm tặng thực phẩm thiết yếu, chung tay vượt qua Covid-19. Ai cần đến lấy”. Thực phẩm được chia ra làm 2 loại khác nhau, một túi đựng sẵn 2 gói mì tôm, 2 chiếc xúc xích và 2 quả trứng, một túi đựng sẵn gạo và lạc rang, để phát cho những người nghèo vượt qua mùa dịch Covid-19.

Khoảng 9h ngày 6/4, trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội), anh Nguyễn Phan Huy Khôi (38 tuổi, chủ một doanh nghiệp) cùng những người bạn căng một băng-rôn “Điểm tặng thực phẩm thiết yếu, chung tay vượt qua Covid-19. Ai cần đến lấy”. Thực phẩm được chia ra làm 2 loại khác nhau, một túi đựng sẵn 2 gói mì tôm, 2 chiếc xúc xích và 2 quả trứng, một túi đựng sẵn gạo và lạc rang, để phát cho những người nghèo vượt qua mùa dịch Covid-19.

Anh Khôi là người khởi xướng chương trình "Ai cần cứ đến lấy" cho biết: "Dù công ty bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19, nhưng tôi nghĩ  những người lao động nghèo ở thành phố còn khó khăn hơn, nên tôi đã cùng các bạn của mình cung cấp thực phẩm miễn phí cho mọi người".

Anh Khôi là người khởi xướng chương trình "Ai cần cứ đến lấy" cho biết: "Dù công ty bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19, nhưng tôi nghĩ  những người lao động nghèo ở thành phố còn khó khăn hơn, nên tôi đã cùng các bạn của mình cung cấp thực phẩm miễn phí cho mọi người".

Gạo, mì tôm, trứng, lạc rang… miễn phí giúp người người nghèo vượt qua Covid-19 - 3

Chia sẻ ý tưởng về chương trình dành cho người nghèo này, anh Khôi cho biết, nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè trên Facebook. Người góp tiền, người góp gạo, khẩu trang, có người góp 1.000 quả trứng hay 1.000 gói mì.

Chia sẻ ý tưởng về chương trình dành cho người nghèo này, anh Khôi cho biết, nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè trên Facebook. Người góp tiền, người góp gạo, khẩu trang, có người góp 1.000 quả trứng hay 1.000 gói mì.

 Đến nay tổng số tiền anh Khôi nhận được đã gần 80 triệu đồng và rất nhiều nhu yếu phẩm khác. Riêng vợ chồng anh ủng hộ 100 triệu đồng và 393kg gạo. Sau 3 ngày phát tại 3 điểm phát miễn phí khác tại 54 Lê Văn Lương, 420 Lạc Long Quân và KTX Mễ Trì, đã có hơn 1.000 suất quà được phát cho người nghèo.

 Đến nay tổng số tiền anh Khôi nhận được đã gần 80 triệu đồng và rất nhiều nhu yếu phẩm khác. Riêng vợ chồng anh ủng hộ 100 triệu đồng và 393kg gạo. Sau 3 ngày phát tại 3 điểm phát miễn phí khác tại 54 Lê Văn Lương, 420 Lạc Long Quân và KTX Mễ Trì, đã có hơn 1.000 suất quà được phát cho người nghèo.

Ông Trần Quang Hùng (58 tuổi, quê Nam Định), làm tài xế công nghệ cho biết: "Tôi đi qua thấy, vào lấy một gói, cảm thấy rất vui và biết ơn những người bỏ công sức, tiền bạc giúp đỡ người nghèo như chúng tôi. Tuy phần quà bé nhỏ nhưng giúp tôi vượt qua được đại dịch này, xin cảm ơn”.

Ông Trần Quang Hùng (58 tuổi, quê Nam Định), làm tài xế công nghệ cho biết: "Tôi đi qua thấy, vào lấy một gói, cảm thấy rất vui và biết ơn những người bỏ công sức, tiền bạc giúp đỡ người nghèo như chúng tôi. Tuy phần quà bé nhỏ nhưng giúp tôi vượt qua được đại dịch này, xin cảm ơn”.

Những người đến nhận thực phẩm phải đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách 2m. Mỗi suất thực phẩm có giá trị khoảng 20.000 đồng.

Những người đến nhận thực phẩm phải đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách 2m. Mỗi suất thực phẩm có giá trị khoảng 20.000 đồng.

Chương trình dự kiến đến hết ngày 15/4, nếu dịch còn kéo dài, anh Khôi và những người bạn vẫn tiếp tục tổ chức.

Chương trình dự kiến đến hết ngày 15/4, nếu dịch còn kéo dài, anh Khôi và những người bạn vẫn tiếp tục tổ chức.

Tại TP.HCM, trong mùa dịch Covid-19 có rất nhiều người tốt bụng tổ chức nấu cơm, phát hàng ngàn suất cơm, hàng ngàn bịch sữa, thùng mì gói… mỗi ngày cho người nghèo, người bán vé số.

Tại TP.HCM, trong mùa dịch Covid-19 có rất nhiều người tốt bụng tổ chức nấu cơm, phát hàng ngàn suất cơm, hàng ngàn bịch sữa, thùng mì gói… mỗi ngày cho người nghèo, người bán vé số.

Giữa lúc khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều người dân được nhận gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm từ các mạnh thường quân.

Giữa lúc khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều người dân được nhận gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm từ các mạnh thường quân.

Người dân xếp hàng dài trên đường Ngô Quyền (phường 6, quận 10) để chờ đến lượt nhận cơm, sữa, khẩu trang, nước rửa tay miễn phí từ quán cơm chay Bình An.

Người dân xếp hàng dài trên đường Ngô Quyền (phường 6, quận 10) để chờ đến lượt nhận cơm, sữa, khẩu trang, nước rửa tay miễn phí từ quán cơm chay Bình An.

Do lượng người đến quá đông nên lực lượng chức năng địa phương có mặt hỗ trợ, yêu cầu người dân xếp hàng dài cách nhau 2m và phải đeo khẩu trang để ngăn chặn dịch Covid-19.

Do lượng người đến quá đông nên lực lượng chức năng địa phương có mặt hỗ trợ, yêu cầu người dân xếp hàng dài cách nhau 2m và phải đeo khẩu trang để ngăn chặn dịch Covid-19.

Gạo, mì tôm, trứng, lạc rang… miễn phí giúp người người nghèo vượt qua Covid-19 - 13

Tất cả người dân đến điểm nhận cơm chay miễn phí đều được xịt cồn khử khuẩn và nhận khẩu trang.

Tất cả người dân đến điểm nhận cơm chay miễn phí đều được xịt cồn khử khuẩn và nhận khẩu trang.

Chủ quán cơm cho biết muốn chia sẻ một phần khó khăn đối với những người bán vé số phải nghỉ 14 ngày do dịch bệnh nên đã phát cơm miễn phí. "Các cô chú bán vé số là những người lao động có thu nhập thấp, làm không đủ ăn, giờ không đi làm thì khó khăn hơn nữa. Tôi hỗ trợ cho bà con một phần để trang trải trong những ngày khó khăn thôi", chị Trang chủ quán cơm chay Bình An chia sẻ.

Chủ quán cơm cho biết muốn chia sẻ một phần khó khăn đối với những người bán vé số phải nghỉ 14 ngày do dịch bệnh nên đã phát cơm miễn phí. "Các cô chú bán vé số là những người lao động có thu nhập thấp, làm không đủ ăn, giờ không đi làm thì khó khăn hơn nữa. Tôi hỗ trợ cho bà con một phần để trang trải trong những ngày khó khăn thôi", chị Trang chủ quán cơm chay Bình An chia sẻ.

Mỗi ngà,y quán cơm chay Bình An phát hàng ngàn suất cơm miễn phí. Ngoài ra, người dân khi đến đây còn được nhận sữa, khẩu trang y tế.

Mỗi ngà,y quán cơm chay Bình An phát hàng ngàn suất cơm miễn phí. Ngoài ra, người dân khi đến đây còn được nhận sữa, khẩu trang y tế.

Mỗi ngày, vợ chồng chị Trang cùng các tình nguyện viên nấu cơm phát hai lần, trưa và chiều. Ban đầu, vợ chồng chị Trang muốn giúp đỡ mọi người theo kiểu mình có bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhưng sau đó có nhiều mạnh thường quân, người tốt bụng khác cũng đến chung tay. Người có gạo góp gạo, người có sữa góp sữa, người không có vật chất thì góp công sức nên người nghèo đến nhận cơm miễn phí ngày càng đông.

Mỗi ngày, vợ chồng chị Trang cùng các tình nguyện viên nấu cơm phát hai lần, trưa và chiều. Ban đầu, vợ chồng chị Trang muốn giúp đỡ mọi người theo kiểu mình có bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhưng sau đó có nhiều mạnh thường quân, người tốt bụng khác cũng đến chung tay. Người có gạo góp gạo, người có sữa góp sữa, người không có vật chất thì góp công sức nên người nghèo đến nhận cơm miễn phí ngày càng đông.

Gạo, mì tôm, trứng, lạc rang… miễn phí giúp người người nghèo vượt qua Covid-19 - 18

Niềm vui của người dân khi trong lúc khó khăn vì dịch bệnh được nhận cơm, sữa miễn phí. “Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của người dân thành phố. Những lúc như thế này được nhận 2 suất cơm mỗi ngày là rất đáng quý, giúp chúng tôi vượt qua được khó khăn”, ông Đặng Văn Tuấn (59 tuổi) quê Phú Yên chia sẻ.

Niềm vui của người dân khi trong lúc khó khăn vì dịch bệnh được nhận cơm, sữa miễn phí. “Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của người dân thành phố. Những lúc như thế này được nhận 2 suất cơm mỗi ngày là rất đáng quý, giúp chúng tôi vượt qua được khó khăn”, ông Đặng Văn Tuấn (59 tuổi) quê Phú Yên chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM cũng thường xuyên phát cơm, nước rửa tay, khẩu trang miễn phí cho người nghèo.

Đoàn viên, thanh niên Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM cũng thường xuyên phát cơm, nước rửa tay, khẩu trang miễn phí cho người nghèo.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 từng khám ở BV Bạch Mai từ 12/3

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Mê Linh khi đến khám tại Khoa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN