Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử tuyên bố tình trạng thảm họa ở 50 bang

Tình trạng thảm họa đã được tuyên bố trên toàn nước Mỹ sau khi số ca nhiễm và tử vong vì dịch Covid-19 của nước này đã tăng vọt, ở mức nhiều nhất thế giới.

Fox News đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại bang Wyoming hôm 11/4. Điều này đồng nghĩa 50 bang trên toàn nước Mỹ đều được tuyên bố trong tình trạng thảm họa vì dịch Covid-19.

Theo Phó thư ký báo chí Nhà Trắng, Judd Deere, đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa ở tất cả các bang ở cùng một thời điểm.

Trang NBC News hôm 11/4 đưa tin, ngoài 50 bang, một số vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như quần đảo Virgin, quần đảo Bắc Mariana, đảo Guam và Puerto Rico cũng được tuyên bố tình trạng thảm họa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Việc tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn nước Mỹ cho phép các bang và vùng lãnh thổ sử dụng hỗ trợ từ quỹ liên bang để đối phó với dịch Covid-19.

Giới chức các bang và y bác sĩ đã tìm mọi cách để tìm được nguồn cung cấp vật tư y tế thiết yếu như máy thở hay đồ bảo hộ cá nhân trong bối cảnh số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 gia tăng và bệnh viện thiếu hụt trang thiết bị y tế.

Việc tuyên bố tình trạng thảm họa toàn quốc được đưa ra khi tổng số ca nhiễm Covid-19 của Mỹ đã vượt con số nửa triệu người và số ca tử vong đã ở mức nhiều nhất thế giới. Theo thống kê mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận tổng số hơn 527.000 người nhiễm Covid-19, trong số này có 20.506 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt Italia (19.468 ca), quốc gia từng đứng đầu thế giới nhiều tuần gần đây về số ca tử vong vì Covid-19. Theo Fox News, số ca tử vong vì Covid-1 tại Mỹ tăng từ 10.000 lên hơn 20.000 chỉ trong 5 ngày.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết có những dấu hiệu cho thấy các biện pháp giãn cách xã hội đang có hiệu quả ở Mỹ.

"Trên toàn quốc, số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày đang giảm đáng kể, cho thấy chúng ta đã gần đỉnh dịch và chiến lược toàn diện của Mỹ đã phát huy tác dụng", ông Trump phát biểu hôm 11/4 tại Nhà Trắng.

Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất vì Covid-19 ở Mỹ, cũng đồng quan điểm với ông Trump khi cho rằng tín hiệu tích cực đã xuất hiện ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Theo ông Cuomo, số ca nhiễm Covid-19 nhập viện và bệnh nhân cần phải chăm sóc tích cực ở thành phố New York đang giảm xuống vài ngày qua.

Thế giới hiện có hơn 1,7 triệu người nhiễm và hơn 100.000 người tử vong vì Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái của TQ khi nhiều nước phàn nàn chất lượng khẩu trang

Giới chức Trung Quốc bắt đầu kiểm tra vấn đề chất lượng của từng lô hàng máy thở, khẩu trang N95 cùng nhiều vật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - FOX News, NBC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN