Tết Quý Mão 2023, xem “nghệ sĩ” mèo diễn xiếc điêu luyện

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Những chú mèo uyển chuyển, biểu diễn thuần thục những động tác trên sân khấu xiếc khiến khán giả trầm trồ.

Từ xưa, mèo là loài động vật gần gũi với con người. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, mèo là bạn của nhà nông bởi nó có khả năng bắt chuột, giúp người nông dân bảo vệ nông sản khỏi lũ gặm nhấm phá phách.

Ngày nay, trong xã hội hiện hiện đại, mèo lại trở thành một loài thú cưng với nhiều người Những chú mèo được chủ cưng như con, ăn chế độ riêng, ngủ giường nệm, mặc áo ấm, bôi kem dưỡng da, đi spa…

Thế nhưng ngoài khả năng bắt chuột siêu đỉnh, ít người biết rằng, loài mèo còn có một khả năng rất đặc biệt khác, đó là khả năng diễn xiếc.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sân khấu của Liên đoàn xiếc Việt Nam hoạt động hết công suất để phục vụ khán giả, đặc biệt là những khán giả nhí. Trong đó, tiết mục xiếc mèo rất được các em nhỏ yêu thích.

Hiện ở Liên đoàn xiếc có 2 tiết mục xiếc mèo do 2 người đảm nhận, đó là chị Bùi Thu Trang (SN 1986) và chị Nguyễn Bảo Yến (SN 1987).

Chị Bùi Thu Trang nhảy múa với chú mèo của mình trên sân khấu

Chị Bùi Thu Trang nhảy múa với chú mèo của mình trên sân khấu

Chị Trang là một trong những người đưa mèo lên sân khấu xiếc đầu tiên ở Việt Nam. Xuất phát điểm là một nghệ sĩ xiếc người nhưng khi cơ thể không còn phù hợp với việc múa, nhào lộn… năm 2017, chị cùng chồng là anh Tạ Duy Lâm – một nghệ sĩ xiếc thú đề xuất và tập luyện xiếc mèo.

Xiếc mèo sau đó đã trở thành một tiết mục chính của Liên đoàn xiếc, được đông đảo người dân đón nhận.

Hiện anh Lâm đã chuyển sang công tác giảng dạy tại trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, còn chị Trang vẫn tiếp tục tập luyện và biểu diễn xiếc mèo.

Tiết mục xiếc mèo thứ 2 của chị Nguyễn Bảo Yến. Xuất phát điểm của chị Yến cũng là một nghệ sĩ xiếc người. Sau đó, chị Yến chuyển sang xiếc thú với các tiết mục xiếc voi, xiếc dê…

Năm 2019, khi Liên đoàn chuyển đổi dần những tiết mục xiếc thú sử dụng động vật hoang dã, tự nhiên sang động vật nuôi thì xiếc mèo lại tiếp tục được đề xuất thêm. Từ đó, chị Yến chuyển sang tập luyện với xiếc mèo.

Chia sẻ với PV, chị Yến cho hay, để tập luyện được tiết mục xiếc mèo, chị phải chọn những con mèo Anh lai. Loài mèo này thuần tính và dạn dĩ hơn mèo ta. Mèo ta thường nhát và bỏ chạy khi đông người.

Chị Nguyễn Bảo Yến chỉ đạo mèo làm động tác đi 2 chân trên thanh xà

Chị Nguyễn Bảo Yến chỉ đạo mèo làm động tác đi 2 chân trên thanh xà

Dù thuần tính nhưng để huấn luyện mèo trở thành những “nghệ sĩ xiếc”, chị Yến phải bỏ rất nhiều công sức. Thời gian đầu, chị thường xuyên phải vuốt ve, cho mèo ăn, đưa đi chơi… để chúng làm quen với người, sau đó mới đưa lên sân khấu tập.

Bên cạnh đó, không phải con mèo nào cũng có thể huấn luyện được. Mỗi một con sẽ tập một động tác riêng, có những con không thể thích nghi nên phải tìm mua con khác. Trải qua quá trình dài tuyển chọn, tập luyện mới có thể có một tiết mục xiếc mèo trên sân khấu vỏn vẹn 5 phút biểu diễn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyệt kĩ huấn luyện “ngưu vương”

Để trở thành “ngưu vương”, “ông trâu” được chăm sóc và huấn luyện rất bài bản, tốn nhiều công sức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc San ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN