Chiêm ngưỡng bộ sưu tập “Ông 30” độc nhất tại Hà Nội

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Bộ sưu tập gồm 2.022 con hổ độc bản, mỗi bức tượng hổ và phù điêu mang vẻ đẹp riêng cùng với những nét chạm khắc tinh tế có một không hai. Tất cả hổ nằm trong bộ sưu tập đều được làm từ gỗ mít kết hợp với đá ong.

Tiếp nối thành công của bộ sưu tập 1.010 con trâu chào đón xuân Tân Sửu 2021, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ấp ủ cho ra đời 2.022 con hổ, với đủ loại kích cỡ, màu sắc, dáng vẻ và sắc thái, để đón chào Tân xuân Nhâm Dần.

Tiếp nối thành công của bộ sưu tập 1.010 con trâu chào đón xuân Tân Sửu 2021, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ấp ủ cho ra đời 2.022 con hổ, với đủ loại kích cỡ, màu sắc, dáng vẻ và sắc thái, để đón chào Tân xuân Nhâm Dần.

Hiện 2.022 tượng hổ được làm từ gỗ mít đang được triển khai tại xưởng ở thôn Mông Phụ, làng cổ Đường Lâm, dự kiến ra mắt công chúng dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Hiện 2.022 tượng hổ được làm từ gỗ mít đang được triển khai tại xưởng ở thôn Mông Phụ, làng cổ Đường Lâm, dự kiến ra mắt công chúng dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Hình tượng hổ được làm từ gỗ mít, là chất liệu bản địa tại miền trung du Sơn Tây, kết hợp với nghệ thuật sơn mài thuần Việt.

Hình tượng hổ được làm từ gỗ mít, là chất liệu bản địa tại miền trung du Sơn Tây, kết hợp với nghệ thuật sơn mài thuần Việt.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập “Ông 30” độc nhất tại Hà Nội - 4

 Để tạo ra một tác phẩm không hề đơn giản, anh Phát phải trải qua hàng chục công đoạn với độ tỉ mỉ cao từ việc gọt hình thô của phần tượng đến mài nhẵn các chi tiết.

 Để tạo ra một tác phẩm không hề đơn giản, anh Phát phải trải qua hàng chục công đoạn với độ tỉ mỉ cao từ việc gọt hình thô của phần tượng đến mài nhẵn các chi tiết.

 Tùy vào hình dạng và công năng sử dụng, họa sĩ sẽ sơn thêm các lớp khác hoặc khảm vỏ trứng, vỏ trai trang trí bên ngoài.

 Tùy vào hình dạng và công năng sử dụng, họa sĩ sẽ sơn thêm các lớp khác hoặc khảm vỏ trứng, vỏ trai trang trí bên ngoài.

 Đường nét, hoa văn, màu sắc, kích thước và thần thái các chú hổ phụ thuộc vào tinh thần sáng tạo của họa sĩ.

 Đường nét, hoa văn, màu sắc, kích thước và thần thái các chú hổ phụ thuộc vào tinh thần sáng tạo của họa sĩ.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập “Ông 30” độc nhất tại Hà Nội - 8

Dưới đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, có khi hổ được thiết kế là chiếc hộp, khi là lọ hoa, bàn trà, chiếc ghế.

Dưới đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, có khi hổ được thiết kế là chiếc hộp, khi là lọ hoa, bàn trà, chiếc ghế.

Những sản phẩm mang hình tượng linh vật của năm nay hoàn toàn được chế tác bằng phương pháp thủ công, có một không hai, mang lại cho khách tham quan một góc thưởng lãm độc đáo và thú vị trong không khí đầu xuân năm mới đang dần về.

Những sản phẩm mang hình tượng linh vật của năm nay hoàn toàn được chế tác bằng phương pháp thủ công, có một không hai, mang lại cho khách tham quan một góc thưởng lãm độc đáo và thú vị trong không khí đầu xuân năm mới đang dần về.

Tính đến thời điểm hiện tại, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã thực hiện được hơn 700 “ông Hổ”, dự kiến bộ sưu tập sẽ được hoàn thành vào ngày 30/4/2022 sắp tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã thực hiện được hơn 700 “ông Hổ”, dự kiến bộ sưu tập sẽ được hoàn thành vào ngày 30/4/2022 sắp tới.

 Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ: “Với số lượng 2.022 tượng hổ, tôi sẽ biến những chú hổ trở nên thân thuộc hơn bằng và sẽ mang đến cho mọi người ấn tượng mới, cảm giác mới về hổ và làm cho chúng trở nên gần gũi hơn với con người”.

 Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ: “Với số lượng 2.022 tượng hổ, tôi sẽ biến những chú hổ trở nên thân thuộc hơn bằng và sẽ mang đến cho mọi người ấn tượng mới, cảm giác mới về hổ và làm cho chúng trở nên gần gũi hơn với con người”.

Anh Phát hy vọng những tác phẩm này sẽ mang lại món ăn tinh thần độc đáo cho người thưởng lãm trước thềm Tết Nhâm Dần.

Anh Phát hy vọng những tác phẩm này sẽ mang lại món ăn tinh thần độc đáo cho người thưởng lãm trước thềm Tết Nhâm Dần.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN