Người dân TP.HCM đổ về Thảo Cầm Viên thăm “chúa sơn lâm”

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Nhiều người dân TP.HCM đổ về Thảo Cầm Viên xếp hàng để vào tham quan, vui chơi trong những ngày đầu năm.

Ngày mồng 2 Tết, người dân TP.HCM đổ về các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố để vui chơi. Từ sáng đến gần trưa, nhiều người nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên (quận 1) khiến khu vực bán và kiểm soát vé rất đông, khách phải xếp thành nhiều hàng.

Ngày mồng 2 Tết, người dân TP.HCM đổ về các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố để vui chơi. Từ sáng đến gần trưa, nhiều người nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên (quận 1) khiến khu vực bán và kiểm soát vé rất đông, khách phải xếp thành nhiều hàng.

Giá vé vào sở thú này không thay đổi so với ngày thường. Nhân viên bán vé cho biết, trong ngày mồng 1 Tết, Thảo Cầm Viên đã bán được hơn 10.000 vé.

Giá vé vào sở thú này không thay đổi so với ngày thường. Nhân viên bán vé cho biết, trong ngày mồng 1 Tết, Thảo Cầm Viên đã bán được hơn 10.000 vé.

Tại cổng soát vé, khách phải xếp thành nhiều hàng chờ vào bên trong.

Tại cổng soát vé, khách phải xếp thành nhiều hàng chờ vào bên trong.

Tuy nhiên, việc chờ vào bên trong khách không mất quá nhiều thời gian. Khách vào tham quan phải khai báo y tế bằng mã QR trên vé, rửa tay sát khuẩn.

Tuy nhiên, việc chờ vào bên trong khách không mất quá nhiều thời gian. Khách vào tham quan phải khai báo y tế bằng mã QR trên vé, rửa tay sát khuẩn.

Thảo Cầm Viên là một điểm vui chơi quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi dịp lễ, Tết bởi nơi đây có nhiều cây xanh, rộng rãi, có nhiều không gian cho các gia đình, trẻ em vui chơi.

Thảo Cầm Viên là một điểm vui chơi quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi dịp lễ, Tết bởi nơi đây có nhiều cây xanh, rộng rãi, có nhiều không gian cho các gia đình, trẻ em vui chơi.

“Sau khi dành trọn ngày đầu năm mới đi chúc Tết người thân, không đi chơi xa, hôm nay gia đình tôi chọn nơi đây để vui chơi, tận hưởng không khí thoáng mát, cho cháu xem động vật trong ngày đầu năm”, chị Nguyễn Bích Thuỷ, ngụ quận Bình Thạnh cho hay.

“Sau khi dành trọn ngày đầu năm mới đi chúc Tết người thân, không đi chơi xa, hôm nay gia đình tôi chọn nơi đây để vui chơi, tận hưởng không khí thoáng mát, cho cháu xem động vật trong ngày đầu năm”, chị Nguyễn Bích Thuỷ, ngụ quận Bình Thạnh cho hay.

Bên trong sở thú, một số khu vực có loài thú lớn như voi, hươu, hổ… có nhiều khách di chuyển, tham quan, xem thú.

Bên trong sở thú, một số khu vực có loài thú lớn như voi, hươu, hổ… có nhiều khách di chuyển, tham quan, xem thú.

Nhiều trẻ nhỏ được người lớn bế, cõng để di chuyển tham quan các khu vực trong thời tiết khá nắng nóng vào giữa trưa.

Nhiều trẻ nhỏ được người lớn bế, cõng để di chuyển tham quan các khu vực trong thời tiết khá nắng nóng vào giữa trưa.

Chuồng nuôi dê thu hút nhiều khách nhí cho ăn, khám phá, chơi đùa cùng loài thú này.

Chuồng nuôi dê thu hút nhiều khách nhí cho ăn, khám phá, chơi đùa cùng loài thú này.

“Dịp Tết này gia đình cho cháu mỗi ngày một trải nghiệm. Mồng 1 chúc Tết ông bà, mồng 2 cháu được khám phá các loài động vật, ngày mai gia đình sẽ đi thưởng lãm đường hoa và hội hoa xuân” anh Phạm Văn Đại (quận Tân Bình) chia sẻ.

“Dịp Tết này gia đình cho cháu mỗi ngày một trải nghiệm. Mồng 1 chúc Tết ông bà, mồng 2 cháu được khám phá các loài động vật, ngày mai gia đình sẽ đi thưởng lãm đường hoa và hội hoa xuân” anh Phạm Văn Đại (quận Tân Bình) chia sẻ.

Khu vực nuôi nhốt hổ được du khách quan tâm rất nhiều, bởi năm nay là năm Nhâm Dần nên nhiều người muốn chụp ảnh cùng "chúa sơn lâm".

Khu vực nuôi nhốt hổ được du khách quan tâm rất nhiều, bởi năm nay là năm Nhâm Dần nên nhiều người muốn chụp ảnh cùng "chúa sơn lâm".

Người dân TP.HCM đổ về Thảo Cầm Viên thăm “chúa sơn lâm” - 12

Tuy nhiên, do thời tiết khá nóng bức nên các chú hổ ít khi di chuyển sát hàng rào kính để khách được chụp ảnh cùng. Khách tham quan hầu như đều phải nhìn ngắm những chú hổ từ xa.

Tuy nhiên, do thời tiết khá nóng bức nên các chú hổ ít khi di chuyển sát hàng rào kính để khách được chụp ảnh cùng. Khách tham quan hầu như đều phải nhìn ngắm những chú hổ từ xa.

Đến gần giữa trưa, các khu vực bên trong sở thú càng đông người đến vui chơi.

Đến gần giữa trưa, các khu vực bên trong sở thú càng đông người đến vui chơi.

Tại các bãi cỏ, khoảng đất trống, nhiều gia đình, nhóm khách trải bạt, soạn đồ ăn uống mang theo cùng dã ngoại. “Sáng nay tôi chuẩn bị đồ ăn, thức uống có sẵn dịp Tết mang đi để ăn trưa, nghỉ ngơi rồi vui chơi tiếp đến chiều mới về”, bà Tâm, ngụ quận 5 cho hay.

Tại các bãi cỏ, khoảng đất trống, nhiều gia đình, nhóm khách trải bạt, soạn đồ ăn uống mang theo cùng dã ngoại. “Sáng nay tôi chuẩn bị đồ ăn, thức uống có sẵn dịp Tết mang đi để ăn trưa, nghỉ ngơi rồi vui chơi tiếp đến chiều mới về”, bà Tâm, ngụ quận 5 cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN