Hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh đuối nước thương tâm

Sự kiện: Tin ngắn

Thấy con đi chơi đến chiều tối chưa về, nghĩ rằng các cháu đã bị bắt cóc nên cả 2 gia đình đã cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện các cháu đã bị đuối nước thương tâm.

Sáng nay 25-8, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cho từ tối qua đến hiện tại, chính quyền địa phương đang cùng hàng trăm người dân nỗ lực tìm kiếm cháu bé còn lại.

Trước đó, vào chiều qua 24-8, hai cháu Quang M. (10 tuổi) và Chí H. (8 tuổi, cùng trú thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây) rủ nhau đi chơi. Tuy nhiên, đến chiều tối vẫn chưa thấy các cháu về nhà nên gia đình tổ chức đi tìm.

Dép của hai cháu được người dân phát hiện để lại trên bờ sông

Dép của hai cháu được người dân phát hiện để lại trên bờ sông

Nghi ngờ các cháu bị bắt cóc nên 2 gia đình đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng, huy động lực lượng tìm kiếm.

Trong lúc tìm kiếm tại khu vực sông Ngàn Phố đoạn chảy qua địa bàn xã này, người dân bất ngờ phát hiện quần áo và dép của 2 cháu bé để lại trên bờ.

Xác định 2 cháu bị đuối nước, nên lực lượng chức năng cùng người dân đã tiến hành tìm kiếm hai cháu trên sông Ngàn Phố.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các cháu

Lực lượng chức năng tìm kiếm các cháu

Do nước sông Ngàn Phố đang dâng cao cùng với trời tối nên việc tìm kiếm các cháu gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày 24-8, thi thể cháu Quang M. đã được tìm thấy gần khu vực sông Ngàn Phố. Còn cháu H. hiện vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Bình: Con trai 2 tuổi đuối nước, vợ chồng tật nguyền không có tiền mua quan tài

Một bé trai 2 tuổi trong lúc đi chơi không may rơi xuống ao nước sâu gần nhà đuối nước thương tâm. Người dân đang vận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN