Cháy lớn ở khu công nghiệp tại Bình Định, hàng trăm người tham gia dập lửa

Sự kiện: Tin ngắn

Đám cháy lớn đã xảy ra tại một công ty ở KCN Phú Tài (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định). Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Khoảng hơn 9h sáng 3/7, đám cháy lớn đã xảy tại Công ty Hoàng Phát (Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Công nhân tại đây cho hay, khi vừa hết giờ nghỉ, họ phát hiện ngọn lửa bùng phát nên hô hoán mọi người dập lửa và báo cơ quan chức năng. Ảnh: Trương Định

Khoảng hơn 9h sáng 3/7, đám cháy lớn đã xảy tại Công ty Hoàng Phát (Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Công nhân tại đây cho hay, khi vừa hết giờ nghỉ, họ phát hiện ngọn lửa bùng phát nên hô hoán mọi người dập lửa và báo cơ quan chức năng. Ảnh: Trương Định

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ảnh: Trương Định

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ảnh: Trương Định

Được biết công ty này chuyên sản xuất đồ gỗ. Ảnh: Trương Định

Được biết công ty này chuyên sản xuất đồ gỗ. Ảnh: Trương Định

Cháy lớn ở khu công nghiệp tại Bình Định, hàng trăm người tham gia dập lửa - 4

Tiếp nhận thông tin, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bình Định) đã huy động hàng chục phương tiện chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa . Ảnh: Trương Định

Tiếp nhận thông tin, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bình Định) đã huy động hàng chục phương tiện chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa . Ảnh: Trương Định

Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định

Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định

Cháy lớn ở khu công nghiệp tại Bình Định, hàng trăm người tham gia dập lửa - 7

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, đến 11h trưa cùng ngày (3/7) công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành. Ảnh: Trương Định

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, đến 11h trưa cùng ngày (3/7) công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành. Ảnh: Trương Định

Kho thành phẩm của công ty bị cháy. Ảnh: Trương Định

Kho thành phẩm của công ty bị cháy. Ảnh: Trương Định

Các công nhân cũng cố gắng di dời những tài sản ra bên ngoài để hạn chế thiệt hại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Trương Định

Các công nhân cũng cố gắng di dời những tài sản ra bên ngoài để hạn chế thiệt hại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Trương Định

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 30/6, một đám cháy lớn cũng đã xảy ra tại một xưởng may của Công ty TNHH Sài Gòn Max (thuộc KCN Phú Tài).

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 30/6, một đám cháy lớn cũng đã xảy ra tại một xưởng may của Công ty TNHH Sài Gòn Max (thuộc KCN Phú Tài).

Nguồn: [Link nguồn]

200 trăm cảnh sát diễn tập chữa cháy lớn trên tuyến tàu điện trên cao

Tình huống giả định, một nhóm khách mang xăng lên tàu điện trên cao, trong lúc di chuyển bất ngờ bị rò rỉ gây cháy lớn ở nhà ga Yên Nghĩa. Hàng trăm cán bộ PCCC&CNCH nhanh chóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Định ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN