Video: Su-35 Nga chặn "pháo đài bay" của Mỹ

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc Su-35 của Nga "áp sát" để chặn máy bay ném bom chiến lược của Mỹ trên vùng Biển Baltic.

Video: Chiến đấu cơ Su-35S của Nga chặn máy bay ném bom Mỹ trên không (nguồn: Daily Mail)

Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo, chiến đấu cơ Su-35S được điều động khi 2 máy bay ném bom B-52H của Mỹ bị phát hiện bay về hướng biên giới Nga. Sau khi 2 chiếc B-52H của Mỹ đổi hướng bay ra xa Nga, chiến đấu cơ Su-35S mới quay về căn cứ.

Đoạn video ghi lại từ chiếc Su-35S cho thấy, tiêm kích Nga bay song song và khá gần một máy bay B-52H. Chiến đấu cơ Su-35S được cho là đã ép 2 máy bay Mỹ phải “quay đầu”, Daily Mail hôm 21/3 đưa tin.

Theo Daily Mail, 2 máy bay B-52H Mỹ bay qua Biển Baltic để tới Estonia (nước thành viên NATO) thì "chạm mặt" tiêm kích Nga. Các máy bay Mỹ sau đó vẫn hoàn thành lộ trình tới Estonia rồi quay về Thụy Điển.

B-52 được mệnh danh là “pháo đài bay” của Mỹ và là một trong những máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới. B-52H là phiên bản cải tiến của B-52, có sải cánh dài 56,4 mét và tổng trọng lượng cất cánh lên tới 220 tấn.

Vận tốc trung bình của B-52H là khoảng 1.000km/giờ, tầm hoạt động khoảng 12.000km và trần bay có thể lên tới 15km.

Theo Sputnik, từ năm 2020, những chiếc B-52H đã không còn mang bom hạt nhân. Năng lực tấn công hạt nhân của B-52H chỉ giới hạn ở tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân AGM-86B.

Trong khi đó, chiến đấu cơ S-35S là phiên bản nâng cấp của tiêm kích Su-35 do Công ty Sukhoi (Nga) chế tạo. Su-35 được cho là có năng lực tấn công vượt trội so với hầu hết tiêm kích thuộc thế hệ thứ 4 mà quân đội Nga đang sở hữu.

Vận tốc tối đa của Su-35 là khoảng 2.500km/giờ. Tiêm kích này có thể bay liên tục hơn 3.400km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Vũ khí chính của Su-35 là súng cỡ nòng 30mm và các loại tên lửa R-27, F-37 và R-74. Su-35 cũng có thể mang theo bom.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ 2 máy bay ném bom nước này đối mặt với chiến đấu cơ Nga.

Hôm 21/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã bay qua biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ. Đây dường như là động thái nhằm cảnh báo chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Tu-95MS của Nga có khả năng mang tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

“Pháo đài bay” của Mỹ đến gần biên giới Nga, chiến đấu cơ Su-35 cất cánh

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chiến đấu cơ Su-35 của Nga được điều động sau khi 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ bị phát hiện bay về hướng biên giới Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN