Video: UAV Nga bổ nhào xuống xe pháo uy lực đang ẩn nấp của Ukraine

Pháo phản lực của quân đội Ukraine bị UAV Nga khóa mục tiêu và phá hủy trong khu vực có nhiều cây cối.

Video: Tổ hợp pháo RM-70 của Ukraine phát nổ do UAV Lancet tập kích (nguồn: TV Zvezda)

Đoạn video Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 19/3 cho thấy UAV Lancet tiếp tục lập công.

Trong đoạn video, một tổ hợp pháo phản lực RM-70 của quân đội Ukraine bị UAV Lancet phát hiện. Không mất nhiều thời gian, UAV Lancet khóa mục tiêu và bổ nhào xuống tổ hợp pháo đang ẩn nấp ở khu vực có nhiều cây cối.

Hình ảnh gửi về từ UAV trinh sát cho thấy, tổ hợp pháo RM-70 phát nổ và bốc cháy dữ dội sau đòn không kích. Vụ việc được cho là xảy ra ở thành phố Avdiivka, vùng Donetsk.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh UAV Lancet phá hủy một trạm radar và một tổ hợp phòng không hiện đại của Ukraine.

RM-70 là tổ hợp pháo do Tiệp Khắc (đã tách thành 2 nước Séc và Slovakia) phát triển dựa trên pháo BM-21 Grad của Liên Xô. RM-70 đặt trên khung gầm bánh lốp và sở hữu dàn pháo lên tới 40 quả đạn cỡ nòng 122mm. Tuy nhiên, nếu bị tấn công, RM-70 rất dễ phát nổ do mang nhiều đạn dược.

Trong khi đó, UAV Lancet là dòng máy bay không người lái tự sát hiện đại bậc nhất của quân đội Nga.

UAV Lancet có khả năng hoạt động độc lập, từ tìm kiếm mục tiêu đến tấn công với lượng thuốc nổ nặng từ 3 – 5kg mang theo. UAV này cũng có thể trinh sát và gửi hình ảnh trực tiếp về trạm chỉ huy.

UAV Lancet là vũ khí lợi hại giúp quân đội Nga phá hủy những hệ thống pháo “khó chịu” của Ukraine trên chiến trường, theo TV Zvezda.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine chuyển sang sử dụng phương thức cũ để săn lùng UAV Nga 

Quân đội Ukraine đang chuyển từ việc sử dụng các tên lửa phòng không đắt tiền sang phương thức cũ ít tốn kém hơn để săn lùng các máy bay không người lái (UAV) Nga sử dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TV Zvezda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN